Thượng Đào không quá nghèo, cũng chưa có nhiều nhà dư dả.
Nhưng thứ giàu có nhất ở xóm này chính là tinh thần đoàn kết.
Lưu Dực vừa đặt chân tới cổng, tiếng cười nói trong sân liền khựng lại.
Từng người một, ánh mắt dần dời sang phía ông ta.
Không ai hô hoán. Không ai xông lên.
Chỉ là những thân người vô thức dịch lại gần nhau hơn, đứng kín trước sân nhà Mạnh Phỉ.
Trưởng xóm lập tức nhận ra sự khác thường.
Ông bước lên trước nửa bước, giọng trầm xuống:
“Ông tìm ai?”
Lưu Dực chững lại.
Một người thì ông ta không ngại. Nhưng cả xóm, đương nhiên ông ta không dám coi thường.
Ở Thượng Đào, kẻ nơi khác đến gây chuyện với một nhà là gây chuyện với tất cả.
Lưu Dực tỉnh bơ vuốt lại mái tóc bết bẩn, khịt mũi hai cái rồi nói, giọng nhát gừng:
“Tìm người nhà. Tìm người nhà thôi mà.”
Ông ta cười hề hề, ánh mắt lén lút đảo quanh sân như đang lục tìm thứ gì đó.
Mạnh Tiêu nhận ra Lưu Dực. Cậu bước nhanh tới, ghé tai trưởng xóm nói nhỏ vài câu.
Chỉ một thoáng.
Ánh mắt trưởng xóm lập tức đổi sắc, bén như dao vừa mới mài xong.
Giọng ông trầm xuống, lạnh như sương muối chưa tan:
“Người nhà của ông là ai?”
“Làm sao chứng minh đó là người nhà của ông?”
“Làm sao chứng minh ông thực sự đến tìm người nhà chứ không phải là học lỏm cách kiếm tiền của chúng tôi?”
Muốn đụng đến người của Thượng Đào đã khó.
Muốn giành giật cách kiếm tiền của người Thượng Đào thì càng khó hơn gấp trăm lần.
Nghe đến chuyện túi tiền của mình có thể bị kẻ ở nơi khác đến nhòm ngó, cư dân Thượng Đào đồng loạt nhìn Lưu Dực với ánh mắt như muốn xẻ đôi ông ta.
Nhất là khi giao diện của Lưu Dực chẳng có lấy nửa phần thiện cảm.
Vì có những kẻ, chỉ cần liếc qua một lần đã khiến người khác theo bản năng muốn tránh xa, càng xa càng tốt.
Lưu Dực chính là loại người ấy.
Nhưng Lưu Dực không những chẳng có thiện cảm mà còn vô cùng mặt dày.
Ông ta phát hiện ra Mạnh Phỉ thì cười ha hả rồi nhìn trưởng xóm nói:
“Học lỏm các ông cách kiếm tiền hả?”
“Tôi không cần làm chuyện này đâu. Tôi có tiền.”
“Không tin thì ông có thể hỏi cô Phỉ.”
“Đúng không cô Phỉ?”
Lưu Dực hướng Mạnh Phỉ gọi lớn.
Ánh mắt đê tiện của ông ta chỉ rõ, ông ta không những muốn Mạnh Phỉ xác nhận vấn đề tiền bạc dư dả của mình, mà còn muốn cô trả người.
Nhưng Mạnh Phỉ cũng không phải kẻ dễ đụng.
Chuyện này cả Thượng Đào không ai là không biết.
Cả xóm tự động rẽ sang hai bên, nhường ra một lối đủ rộng.
Mạnh Phỉ bước xuống sân. Dáng đi lười biếng và rất chiếm không gian, mỗi bước đều mang theo cảm giác áp bức vô hình.
Cô đứng cách Lưu Dực đúng một sải tay. Đồng tử màu hổ phách ánh lên, giọng nói nghe thì dí dỏm nhưng từng chữ đều bén:
“Tôi có phải con muỗi trong nhà chú đâu mà biết chú có bao nhiêu tiền?”
Đám đông phía sau im phăng phắc. Có người cúi đầu nhịn cười.
Ngay cả gã thanh niên đi cùng Lưu Dực cũng chẳng khác gì. Anh ta nhìn Mạnh Phỉ với con mắt rất thưởng thức.
Vẻ đắc ý của Lưu Dực tắt ngấm, bực bội hiện rõ trên gương mặt khô nẻ, lớp da thô ráp giật giật vì tức.
Ông ta mất kiên nhẫn, giọng khàn ố, thẳng thừng bóc trần mục tiêu:
“Cô Phỉ đúng là biết nói đùa.”
“Hôm đó cô lừa tôi, dám mang người của tôi đi.”
“Giờ cô không trả người thì không yên với tôi đâu.”