Đến nội dung chính

Chương 50

admin 1.009 Chữ Cài Đặt

Thanh Dự kéo chặt áo, da tay nổi đầy gai ốc vì lạnh buốt, mồ hôi ướt trán nhanh chóng bị nhiệt độ băng giá làm lạnh buốt.

Luồng xung kích mạnh mẽ thổi tung tóc mái của cô. Không có Mặc Thu che chắn phía trước, tầm nhìn của cô rộng mở hơn hẳn.

Bảo sao ngay từ đầu Thần Nhiễm Nhất đã xông lên trước, hóa ra đã sớm đoán được ý đồ của cô. Cô bị dẫn vào tròng ngay cả khi chưa kịp nhận ra.

Dù chiến thuật sai lầm dẫn đến bị chơi một vố, còn khiến Thu Thu bị loại nhưng Thu Thu cũng không bị loại vô ích.

Thanh Dự ngước nhìn, ánh mắt hướng lên người Nhược Tiểu Ngũ đang bị đánh bật ra xa. Dù có bị loại thì cũng phải kéo theo một người bên đối phương đi cùng.

“Chết rồi, phía dưới là khoảng trống!”

Vân Quyển phản ứng cực nhanh, định dùng khí xung kích để điều chỉnh hướng rơi của Nhược Tiểu Ngũ.
“Khoảng cách quá xa, không kịp!”

“Để tôi!”

“Đừng!” Thần Nhiễm Nhất chưa kịp cản thì Thanh Không đã lao lên.

Thanh Không ở phía ngoài cùng bên trái bật cao, giang hai tay đón lấy Nhược Tiểu Ngũ ngay mép vực.

“Á!”

“Đừng Trông Mong Gì Ở Đội Tôi – Nhược Tiểu Ngũ, Thanh Không bị loại.” Giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên.

Thanh Không sức yếu, bị kéo theo rơi xuống, cả hai đáp xuống đất phát ra tiếng “rầm” thanh thúy.

Chứng kiến toàn bộ, Hy Phỉ trợn mắt, tuyệt vọng đến mức không thốt nên lời: “Mua một tặng hai rồi này!”

“… Đúng là may mắn, còn kích hoạt được cả sự kiện hiếm thế này.”

Dị năng hệ khí – Khí xung kích!

Ba mũi tên “vút” một tiếng lao về phía Thanh Dự. Người hỗ trợ gần nhất không chút do dự vứt bỏ vũ khí, lao tới lấy thân mình chắn mũi tên.

“Dưỡng Lão Hoàng Hôn – Đoạn Phi Phi bị loại.”
Mũi tên toàn lực của Vân Quyển không phải dạng vừa, người hỗ trợ kia đau đến mức sắc mặt trắng bệch, ôm bụng thở gấp.

Thanh Dự lập tức chữa trị cho cô ấy, sau đó để Mặc Thu cùng giáo viên đỡ cô ấy rời sân.

Mặc Thu xót xa đỡ đồng đội, lòng bàn tay nắm chặt đến đỏ ửng, trong lòng tự trách bản thân. Nếu cô cũng mạnh như Hy Phỉ, đồng đội đã không phải chịu đựng chuyện này, càng không để Thanh Dự phải đơn độc trên sân.

Người trị liệu không thể tự chữa cho mình. Dị năng của họ vĩnh viễn chỉ có thể vì người khác mà tỏa sáng.

Ba tay tấn công còn lại lập tức bỏ qua Thần Nhiễm Nhất, dồn sức bảo vệ Thanh Dự.

Thanh Dự bẩm sinh thể chất yếu, lớn lên trong bệnh viện. Ở đó có đủ loại người và âm thanh nên cô đặc biệt nhạy cảm với thanh âm.

Dưới sân là tiếng giáo viên pháp trận mắng mỏ, trên khán đài là những tiếng hò reo cổ vũ, kinh ngạc vang vọng khắp nơi.
Đồng đội trước mặt ai nấy đều nhíu mày, lo lắng bất an. Toàn trường đang reo hò vì Hy Phỉ, chẳng ai để ý đến họ, như thể họ đã thua chắc.

Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn tinh thần cũng sẽ sụp đổ.

Thanh Dự thật ra không quá để tâm đến thắng thua. Cô không hiểu vì sao con người lại tiêu hao dị năng để tổ chức những trận đấu người với người trong khi kẻ địch thực sự là ma vật.

Nhưng Thu Thu lại rất coi trọng trận đấu. Cậu ấy muốn vào Quân khu 1. Không chỉ Thu Thu, tất cả thành viên trong đội đều đang cố gắng đến kiệt sức để giành lấy chút hy vọng chiến thắng.

“Đừng lo, tôi vẫn ở đây.” Giọng Thanh Dự bình tĩnh như liều thuốc trấn an đồng đội: “Chỉ cần tôi còn đứng sau lưng các cậu, các cậu sẽ không thua.”

Ánh mắt cô cụp xuống, trong lòng không một gợn sóng. Dù lực bùng nổ mạnh mẽ đến đâu, thực lực không quyết định tất cả.

Chỉ cần không ngừng gây sức ép, tạo thành thế trận không thể phá vỡ, sự khó chịu trong lòng đối phương sẽ bị khuếch đại vô hạn.

Chỉ cần khai thác thêm, đối phương sẽ lộ ra nhiều sơ hở hơn.

Cô không tin Hy Phỉ và Vân Quyển là dạng người kiên nhẫn.

Mấy tay tấn công vẫn bám sát Thanh Dự, luôn duy trì khoảng cách dưới 10 mét.

Họ không tấn công, chỉ hợp lực hóa giải nếu bị áp sát, mặc kệ đối phương khiêu khích thế nào cũng không mắc mưu.

Trận đấu này khiến người ta khó chịu vô cùng.

Hai tiếng đã trôi qua. Hy Phỉ vừa mệt, vừa đói, vừa khát. Cô không quên ở vòng trước, đội Tiểu Công cũng bị kéo dài như thế mà chết dần.

Hơi nước xung quanh nhanh chóng đóng băng, từng khối băng hình thành trong không khí hùng hổ hướng thẳng vào đối thủ.

Hy Phỉ vốn có thể tạo ra băng số lượng lớn không giới hạn nhưng lại khó kiểm soát được phương hướng, trạng thái và phạm vi.

Cảm giác đóng băng toàn sân lúc nãy rất tuyệt, cô nghĩ có thể thử lại lần nữa, dùng chiêu này phá vỡ hàng phòng thủ của họ.

“Lên!” Khối băng chưa được kiểm soát hoàn toàn như mãnh thú ào ào xông tới.

“Lôi kích!”

“Thủy châm!”

“Vũ điệu cỏ sầu!”

Khối băng vốn đã vặn vẹo dưới sự khống chế khó khăn của Hy Phỉ, giờ lại chịu liên tiếp đòn tấn công liền sụp đổ, mảnh băng vỡ chao đảo rơi xuống trúng đầu và lưng Vân Quyển.

Vân Quyển vốn đã bực, giờ bị đập càng nóng máu: “Hy Phỉ, cậu cố ý đúng không? Dị năng kiểu gì thế?”

“Hả? Cậu còn dám nói tôi? Lúc nãy rõ ràng cậu lười, tôi thấy rồi nhé! Giả vờ không nhấc nổi chân mà giả trân quá!”

“…”