Đến nội dung chính

Chương 4

admin 855 Chữ Cài Đặt

Phòng thẩm vấn.

Người đàn ông cười như hồ ly kia đã chờ sẵn từ lâu.

Anh ta nháy mắt, cười như thể bắt được vàng: “Không ngờ đúng không? Tôi đã có mặt ở đó từ đầu rồi. Cũng cảm ơn nhóc nhé, nhờ nhóc tự chui đầu vào rọ mà mọi người mới biết tôi lợi hại cỡ nào.”

Hy Phỉ cười như không cười: “Không cần cảm ơn. Anh đúng là giống hệt như tôi tưởng tượng, cực kỳ khó ưa.”

Bộ Khảo Phổ chẳng để tâm đến lời châm chọc của cô, tiện tay mở trí não của cô ra xem: “Thân phận, tuổi tác, lý lịch đều là giả hết này. Nhóc cũng giỏi phết nhỉ, làm giả mà còn lừa được cả hệ thống giám sát của trí não.”

Hy Phỉ thầm nghĩ, sao không giả như thật cho được, đó toàn là kinh nghiệm kiếp trước đấy.

“Cái trí não này không phải của nhóc đúng không? Người đăng ký gốc là một người họ Bạch. Nhóc lấy nó ở đâu? Lại đi ăn cắp à?”
“Cược thắng mà có.”

Cô từng chơi bài lớn nhỏ trong quán bar, thắng liên tục 5 ván, đoạt được trí não đời mới nhất của người ta.

Hơn nữa, vì bên kia đã đăng ký trước nên dù cảnh sát có điều tra kiểu gì cũng chỉ truy ra địa chỉ nhà của anh ta thôi.

Đó cũng là lý do Hy Phỉ dám nhận mấy phi vụ động đến đầu sỏ quyền lực như vậy.

Bộ Khảo Phổ tiếc rẻ: “Nhóc mới 15 tuổi mà sao đã đi vào con đường sai trái rồi?”

Anh ta đặt hai ống thuốc ức chế bị tịch thu lên bàn: “Tôi phổ biến luật cho nhóc biết, buôn bán hoặc tàng trữ thuốc ức chế, nhẹ thì ngồi tù 50 năm, nặng thì tử hình.”

Hy Phỉ: “… Tuổi thọ trung bình có 55, vậy là tôi bị giam đến chết luôn hả?”

“Chính xác.”

“Không có luật bảo vệ trẻ vị thành niên à? Tôi mới 15 tuổi mà!” Hy Phỉ cố cãi.

“Nếu nhóc chỉ ăn trộm thì còn có thể giảm án, nhưng thuốc ức chế là giới hạn không thể vượt qua.”
Hy Phỉ biết thuốc ức chế quan trọng thế nào với người trong khu an toàn, nhưng không ngờ luật pháp lại nghiêm đến vậy.

“Tôi yêu cầu người giám hộ bào chữa cho tôi.”

“Ai?”

“Là Dạ Hồng.”

Cô vừa nói xong, Bộ Khảo Phổ mới sực nhớ đến cái tên này.

“À, cái người chẳng nam chẳng nữ đó nắm tay chúng tôi, còn van xin chúng tôi phải cải tạo nhóc cho tốt, mong nhóc ở trong tù có thể hoàn lương đấy.”

Hy Phỉ: …

“Thật ra nhóc không cần tuyệt vọng như thế. Vẫn còn cơ hội.” Bộ Khảo Phổ đẩy gọng kính, lật hồ sơ của Hy Phỉ: “Tôi thấy nhóc lăn lộn ở khu này từ lúc 7 tuổi, sống được chắc nhờ dị năng đúng không?”

“Đúng, thì sao?”

Hy Phỉ cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình rất kỳ lạ, cười cũng kỳ luôn.

Bộ Khảo Phổ rút ra một tờ giấy đẩy tới, Hy Phỉ cầm lên xem, dòng đầu tiên in mấy chữ to đùng:
Hy Phỉ, nữ, dị năng hệ Băng cấp SSS.

“Cả khu an toàn 20 năm nay chưa từng xuất hiện dị năng cấp SSS!” Bộ Khảo Phổ hớn hở ra mặt, ai ngờ ở khu E lại có một dị năng giả cấp SSS, lại còn do chính anh ta phát hiện.

Lúc lên kế hoạch bắt Star, anh ta từng đoán dị năng của con nhóc này ít nhất là cấp S. Nhưng không ngờ lại là SSS!

Dù lực vận dụng chỉ là cấp E, nhưng sức mạnh quyết định giới hạn. Nếu vào học viện Tinh Hải huấn luyện đúng cách, nó hoàn toàn có thể phát huy sức mạnh SSS thực thụ.

Huống chi, đến lực bùng nổ của nó cũng là SSS, điều mà cả vị anh hùng 20 năm trước cũng chưa làm được.

Dị năng như một giếng dầu, lượng dầu là hữu hạn.

Làm sao kết hợp dầu với kỹ năng sử dụng để tránh lãng phí chính là lực vận dụng, cũng là huấn luyện quan trọng nhất.

Còn lực bùng nổ là xả thẳng dị năng, kiểu như lấy dầu tạt thẳng vào kẻ địch cho nghẹt thở.

Nghĩ đến hơi lạnh còn chưa tan trong bãi rác, Bộ Khảo Phổ thầm nghĩ, lực bùng nổ của cô bé e là không chỉ SSS. Giống như giếng dầu không bao giờ cạn, chẳng sợ cạn kiệt tài nguyên.

Một đứa trẻ thiên phú như thế lại lãng phí tài năng ở khu ổ chuột, ngày ngày lăn lộn với mấy kẻ ranh ma đầu đường xó chợ, thật đáng tiếc.

Cô bé nên được thấy một thế giới rộng lớn hơn.

Và quan trọng là, đây là một dị năng giả cấp SSS đến từ khu E do anh ta phát hiện! Thật nở mày nở mặt!

Hy Phỉ hỏi: “Vậy tôi có được đặc xá nhờ dị năng mạnh không?”

“Không đâu.” Bộ Khảo Phổ cười tít mắt, lại đẩy thêm tờ khác tới: “Nhưng nhóc có thể… đi học.”