Đến nội dung chính

Chương 25

admin 836 Chữ Cài Đặt

Sáng sớm tinh mơ, Hy Phỉ đã bị kéo ra khỏi giường để học.

Thần Nhiễm Nhất giảng cho cô những kiến thức trọng điểm của năm nhất, xong thì cô làm bài tập, còn Thần Nhiễm Nhất thì quét nhà, cọ nhà vệ sinh, phơi chăn, giặt quần áo.

Cứ như thế suốt một tuần, Hy Phỉ giữ nguyên thời gian biểu này:

7 giờ sáng dậy học toán cơ bản và chép nội dung chính ngoại khoa y học.

8 giờ lên lớp.

12 giờ ăn trưa rồi ngủ trưa tại lớp.

1 giờ rưỡi chiều tiếp tục học.

6 giờ rưỡi tối ăn cơm.

7 giờ tối lại vào lớp, học đến 8 giờ rưỡi.

Mọi người rời đi thì cô chạy tới phòng học bù.

10 giờ rưỡi đêm mới về ký túc, tắm rửa rồi đi ngủ ngay.

Hy Phỉ với mắt thâm quầng, cơ thể mệt rã rời nhưng tinh thần lại thấy rất đầy đủ.

Cô giáo Lữ vừa bất ngờ vừa vui mừng trước sự chăm chỉ đột ngột của Hy Phỉ.
Hy Phỉ là hạt giống tốt, học cái gì cũng nhanh. Cô rõ ràng chưa từng đi học nhưng đối với các môn phổ thông như toán, lý lại rất vững.

Phát huy lực vận dụng cần trí tưởng tượng, càng nắm rõ bản chất thì học càng nhanh. Mà nếu giỏi các môn khoa học thường thức như toán lý hóa, khi kết hợp với dị năng thì khả năng ứng dụng cũng mở rộng hơn.

Cô giáo Lữ nhìn phạm vi đóng băng của Hy Phỉ ngày càng lớn, thầm nghĩ sắp tới nên cho cô đi kiểm tra.

“Khụ khụ!” Hy Phỉ ngã gục xuống bàn, nửa phòng học bị những lưỡi băng bất ngờ cắt đứt.

“Sao thế?” Cô giáo Lữ vội đỡ cô, kiểm tra cơ thể.

“Có phải dạo này em học quá sức không?” Hy Phỉ thành khẩn hỏi, nếu được xác nhận thì cô có thể quang minh chính đại nghỉ ngơi.

Nhưng cô giáo Lữ lại thở phào: “Không liên quan, là vì dị năng của em sắp bước vào thời kỳ bạo động. Nhớ đi lấy thuốc ức chế, thời gian bạo động có thể xin nghỉ nửa ngày.”
“…”

Hy Phỉ buồn bực đi đến phòng đời sống nhận thuốc ức chế.

Thủ tục lấy thuốc rất rườm rà, hết chụp ảnh ký tên lại ngồi chờ bên ngoài.

Hy Phỉ liếc nhìn giờ trên trí não. Dù cô giáo Lữ đã cho nghỉ sớm nửa tiếng nhưng chỉ riêng khâu làm thủ tục đã tốn mất một tiếng.

Đã 11 giờ rồi.

Nghĩ tới mai lại có tiết, cô càng bực bội.

Khóe mắt chợt thấy đôi dép màu xanh quen thuộc, ngẩng lên quả nhiên là Vân Quyển, trên tay cũng cầm giấy nhận thuốc giống mình.

Cô quản lý ký túc nói: “Vân Quyển hệ tấn công khu Bắc đúng không? Bên kia đã báo cho tôi rồi, xong người trước là đến lượt cháu nhận thuốc.”

Cả hành lang rộng lớn chỉ có hai người họ, hai bên liếc nhau rồi lập tức quay đi, giả vờ không quen.

Hy Phỉ lướt trí não một lúc, mãi mới nghe thấy cô quản lý gọi: “Số 9 Hy Phỉ, vào nhận thuốc.”
Nhận thuốc xong, lúc đi ngang qua Vân Quyển, cô nhớ tới mấy ngày qua Thần Nhiễm Nhất vẫn đều đặn chăm sóc mình liền mở miệng: “Nhớ tới họp đội nhé. Dù cậu có ghét Thần Nhiễm Nhất thì cậu ấy vẫn là đội trưởng.”

Vân Quyển lúc này mới rời mắt khỏi trí não, cười khẩy: “Sao? Cậu là chó của cậu ta à?”

“Còn hơn cái loại chỉ biết đổ lỗi cho người khác, trốn tránh sai lầm của bản thân.”

“Chuyện sổ tay cậu ta đã nói với cậu rồi?”

“Ờ.”

Vân Quyển biến sắc, nghiến răng: “Vậy cậu về bảo Thần Nhiễm Nhất, lỗi tôi nhận hết, là Vân Quyển tôi có lỗi với cậu ta! Ở vòng đấu đội tôi sẽ lọt vào top 5, trả lại toàn bộ điểm cho cậu ta! Sau đó tôi sẽ tự rút khỏi đội!”

“Số 10 Vân Quyển, vào nhận thuốc.”

Giọng của cô quản lý cắt ngang cuộc đối thoại. Vân Quyển lê dép vào phòng.

Hy Phỉ khẽ cau mày, vừa về ký túc đã hỏi Thần Nhiễm Nhất chuyện sổ tay.

Cô lấy ra một cuốn từ chồng vở được xếp ngay ngắn, đưa cho Hy Phỉ.

Mở ra, bên trong ghi các loại bẫy có thể gặp ở nhiều môi trường khác nhau trong kỳ thi sinh tồn.

Ngay trang đầu là “Khu rừng mưa – Vị trí xuất hiện trận pháp ảo cảnh – Cách giải quyết”.

“Nếu cậu không viết cái này, có lẽ Vân Quyển dẫn đội thua cũng không áy náy. Nhưng cậu đã viết rồi đưa cho cậu ta, vậy mà cậu ta không xem dẫn đến thua trận, tránh mặt cậu cũng dễ hiểu.”

Hy Phỉ kể lại lời Vân Quyển, Thần Nhiễm Nhất nghe xong không biểu lộ gì, chỉ gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Hy Phỉ hơi thất vọng, vốn còn muốn nhìn vẻ mặt cô mất bình tĩnh.