“Xịt thì thôi đi, tưởng hệ chỉ huy nhẹ nhàng, ai dè học nhiều muốn chết.”
“Muốn nhàn thì nên đăng ký hệ thăm dò chứ.”
Thanh Không mở thời khóa biểu hệ thăm dò, toàn ô trống, một ngày nhiều nhất 2 tiết.
“Bọn tôi học về tìm kiếm đá năng lượng, mà có bao nhiêu đá năng lượng để tìm đâu nên toàn học lý thuyết, kiểu như công dụng đá, ý nghĩa tìm kiếm…”
“Còn hệ chỉ huy nổi tiếng học nhiều, phải học hết cả 5 hệ kia.”
Hy Phỉ nhai cơm không nổi nữa, cảm thấy mình thực sự cần mời bà đồng này bói cho một quẻ.
Cô gặp vận gì mà lại đen thế này, chọn ngay cái hệ sinh hóa môi trường vật liệu [1].
[1] Sinh hóa môi trường vật liệu: Viết tắt của 4 ngành sinh học, hóa học, khoa học môi trường và khoa học vật liệu. Cụm từ này dùng để ám chỉ những ngành học khó, đầu tư nhiều nhưng thu nhập thấp, khó kiếm việc làm ở Trung Quốc.
Thấy Hy Phỉ đơ người, tay cầm đũa cũng khựng lại, Thanh Không vội an ủi: “Không sao đâu, lên năm tư là nhẹ nhàng rồi.”
“Tại sao?”
“Vì năm tư là thực tập, mà hệ chỉ huy thì không tìm được việc thực tập đâu.”
Hy Phỉ: “… Không phải học đủ 5 hệ sao? Sao không tìm được việc?”
“Chính vì học đủ thứ nên không chuyên cái nào cả. Không ai muốn nhận người mới ra trường làm chỉ huy đâu. Dễ xin việc nhất là hệ tấn công, nơi nào cũng thiếu người.”
Hy Phỉ bỗng nhớ lại định hướng ban đầu của Bố Khảo Phổ dành cho cô.
Thật xin lỗi, từng có một chiếc bánh ngon đặt ngay trước mặt cô, vậy mà cô lại tự đi phá nát nó rồi nhặt cục đá bên cạnh gặm.
Cô vẫn không tin là mình xui đến vậy: “Hệ chỉ huy còn có 2 người nữa cơ mà? Có người chọn thì chắc cũng không tệ lắm chứ?”
Thanh Không nhớ lại hai học sinh hệ chỉ huy, nghiêm túc lắc đầu: “Tạ gia và Thần gia đều là gia tộc quyền lực trong chính phủ. Tạ Lãng tốt nghiệp xong là vào Quân khu 1 làm chỉ huy rồi, còn Thần Nhiễm Nhất do dị năng cấp E nên chỉ có hệ chỉ huy mới vào được lớp A.”
Hy Phỉ: Cô sai rồi, đây không phải hệ sinh hóa môi trường vật liệu mà là hệ quản trị tài chính dành cho rich kid đi mạ vàng bằng cấp.
Hy Phỉ buồn bực vét sạch cơm trong bát, tạm biệt Thanh Không rồi vội vã quay lại lớp học thêm.
Rõ ràng hôm nay mới là ngày đầu đi học, theo thông lệ, lẽ ra trường phải thu bài tập và dọn vệ sinh trước chứ?
Hy Phỉ mặt dài thượt bước vào lớp học thêm, dù ở thế giới nào, học thêm luôn là nỗi ác mộng của học sinh.
Trong lớp chỉ có mình cô là học sinh, đến cả thời gian lơ đễnh cũng không có.
Giáo viên dạy tiết vận dụng trông chỉ tầm ngoài 20, búi tóc củ tỏi nhìn rất dễ thương.
“Chào em, cô là Lữ Manh, cũng là hệ băng giống em, cấp A.” Cô giáo Lữ hào hứng giới thiệu bản thân, cô mới nhận việc ở Học viện Tinh Hải, vẫn đang trong giai đoạn thực tập.
Giáo viên trẻ mang theo nhiệt huyết chưa bị công việc bào mòn, giảng bài lên giọng xuống giọng như thể muốn nhồi nhét hết kiến thức vào đầu Hy Phỉ.
Hy Phỉ mệt mỏi cả thân lẫn tâm, cố nâng mí mắt nhìn sách giáo khoa.
“Hy Phỉ, em có phải xem thường môn vận dụng không đấy?”
“Không… Không có ạ…” Hy Phỉ giật mình tỉnh táo, ngồi thẳng lưng, lắc đầu lia lịa.
Cô Lữ mỉm cười: “Thả lỏng đi, cô không trách em đâu. Cô biết lực bùng nổ của em rất mạnh, có thể phát huy không giới hạn. Có lẽ trong mắt em, kiểu vận dụng dị năng cẩn trọng của chúng tôi hơi kỳ quặc nhỉ?”
Tuy Hy Phỉ không muốn thừa nhận nhưng đúng là cô nghĩ vậy. Bị cô giáo nói trúng tim đen, cô có hơi xấu hổ.
“Học viện Tinh Hải luôn đặt lực vận dụng lên hàng đầu, thậm chí trên bảng điểm của học sinh cũng chỉ hiển thị sức mạnh khi kiểm tra đo lường và lực vận dụng, việc tôn sùng lực vận dụng như vậy là có lý do cả.”
Một luồng khí lạnh từ tay cô Lữ chậm rãi ngưng tụ, cô ngước mắt cười với Hy Phỉ.
Ngay sau đó, cô đột nhiên xuất hiện phía sau Hy Phỉ.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Hy Phỉ cảm thấy toàn thân tê rần, cả hô hấp lẫn nhịp tim đều chậm lại.