Sau khi rút số tiền donate đầu tiên về tài khoản thành công, Hạ Tinh lập tức xác định mục tiêu trước mắt: nâng cấp công cụ làm việc.
Chiếc điện thoại mẻ góc, màn hình nứt chằng chịt này mà dùng để livestream khoe nhan sắc thì đúng là… tự hạ thấp giá trị bản thân.
Đứng trước gương, cô khoác lại chiếc hoodie xám rộng thùng thình cùng chiếc quần chun nhăn nhúm. Hạ Tinh khẽ thở dài.
Đã từng quen với những bộ váy lụa mềm mại, áo tweed thanh lịch, giờ phải mặc bộ đồ cái bang này ra đường, quả thực là một kiểu tra tấn thẩm mỹ.
“Ráng nhịn.”
Cô tự nhủ, kéo khẩu trang lên che kín nửa khuôn mặt, sau đó đeo thêm kính râm, giấu đi đôi mắt vừa mới lột xác.
Bước ra khỏi khu trọ cũ kỹ, Hạ Tinh hòa vào dòng người tấp nập trên đường phố Hà Nội. Dù ăn mặc kín mít, nhưng dáng đi thẳng lưng, bước chân ung dung vẫn khiến cô toát ra khí chất khác hẳn người thường.
Cô đi thẳng đến trung tâm điện máy lớn nhất trên phố.
Cánh cửa kính tự động mở ra.
Không khí mát lạnh tràn đến.
Ngay lập tức, bộ dạng kín như bưng của cô thu hút không ít ánh nhìn.
Nhưng rất nhanh, những ánh mắt dò xét ấy lại chùn xuống.
Bởi vì khí chất của cô… không giống người bình thường.
Hạ Tinh lướt qua các quầy trưng bày, dừng lại trước khu điện thoại cao cấp.
Cô gõ nhẹ lên mặt kính.
“Lấy cho tôi mẫu mới nhất. Bản Pro Max, dung lượng cao nhất, màu titan.”
“Nhắc lại một lần nữa…” cô liếc nhìn nhân viên, giọng bình thản: “tôi đang vội.”
Cậu nhân viên giật mình, vội vàng đáp:
“Dạ, mẫu này hiện tại giá khoảng ba mươi tám triệu rưỡi…”
Ba mươi tám triệu.
Tim Hạ Tinh khẽ nhói một nhịp.
Số tiền này nếu đem đầu tư đúng lúc thì hoàn toàn có thể sinh lời không nhỏ.
Nhưng chỉ trong một giây, suy nghĩ ấy đã bị dập tắt.
Đây không phải tiêu tiền.
Đây là đầu tư.
Một công cụ tốt sẽ mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần.
“Quẹt thẻ.”
Cô rút thẻ ra, động tác dứt khoát, không chút do dự.
Trong lúc chờ thanh toán, cậu nhân viên không nhịn được liếc nhìn vị khách kỳ lạ này thêm lần nữa.
Hạ Tinh nhận ra ánh mắt đó.
Cô hơi nghiêng đầu, như nảy ra một ý thú vị.
Ngón tay khẽ nâng kính râm xuống.
Chỉ một chút.
Đủ để lộ ra đôi mắt.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau.
Cậu nhân viên… đứng hình.
Đôi mắt trong veo, sâu thẳm như mặt nước mùa thu, ánh lên từng tia sáng lấp lánh.
Đẹp đến mức… không giống người thật.
Đến khi Hạ Tinh rời đi từ lúc nào, cậu vẫn đứng đó, tim đập loạn nhịp.
“Tiên nữ…” cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn.
“…đi vi hành sao…”
Trở về phòng trọ, Hạ Tinh mở hộp chiếc điện thoại mới.
Màn hình sáng mịn.
Camera sắc nét.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Cô khẽ cong môi.
“Tất cả…”
Ánh mắt cô lóe lên một tia tính toán.
“…mới chỉ là bắt đầu.”