Đến nội dung chính

Chương 1: Bị Bạch Vô Thường câu nhầm hồn

admin 612 Chữ Cài Đặt

Hạ Tinh chết vì… nghẹn một quả nho.

Đúng vậy.

Không phải tai nạn xe, không phải bị ám sát, mà là vì một quả nho xanh vô tri.

Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đập vào mắt cô không phải trần nhà penthouse quen thuộc, mà là một khuôn mặt trắng bệch như trát phấn, chiếc lưỡi dài thượt đang thè ra ngay trước mũi.

“Cô là… Trần Thị Hạ Tinh, sinh năm… ủa, từ từ…”

Người đàn ông mặc vest trắng lật iPad lia lịa, mồ hôi túa ra như tắm.

“Xong rồi! Bắt nhầm hồn rồi!”

Hạ Tinh im lặng vài giây, sau đó chậm rãi chỉnh lại nếp váy, giọng lạnh tanh:

“Anh là Bạch Vô Thường?”

“À… đúng vậy…”

“Các người làm ăn kiểu gì vậy?”

Cô khoanh tay, ánh mắt sắc bén như dao:

“Cuối tháng KPI dí quá nên bắt bừa cho đủ chỉ tiêu à?”

Bạch Vô Thường: “…”

“Bà đây vừa đặt cọc ba mảnh đất, danh mục cổ phiếu đang tím, vàng trong két còn chưa kịp xử lý…”
“Bình tĩnh! Chị gái bình tĩnh!”

Bạch Vô Thường vội vàng bịt miệng cô, nhìn quanh đầy hoảng hốt:

“Nếu chuyện này bị lộ, thưởng cuối năm của tôi bay sạch mất!”

Anh ta nuốt nước bọt, hạ giọng:

“Thế này nhé… tôi cho cô sống lại.”

Hạ Tinh nhướng mày:

“Thiên kim nhà tài phiệt?”

“Không.”

“Được nuôi như công chúa?”

“Không.”

“Tiền tiêu mỗi tháng vài tỷ?”

“…”

Bạch Vô Thường lau mồ hôi:

“Hiện tại… slot thiên kim full rồi.”

“?”

“Dạo này xuyên không nhiều quá, hệ thống quá tải…”

“…”

“Chỉ còn một suất cô nhi nghèo vượt khó.”

Không khí im lặng ba giây.

Ánh mắt Hạ Tinh bắt đầu trở lên nguy hiểm.

“Nhưng!”

Bạch Vô Thường lập tức giơ tay:

“Tôi bù cho cô một năng lực!”

“Nói.”

“Chỉ cần lời nói dối của cô có hơn 50% người tin thì nó sẽ trở thành sự thật.”
Hạ Tinh khựng lại.

Lần đầu tiên từ nãy đến giờ, ánh mắt cô thay đổi.

“Không cần vốn?”

“Không.”

“Không giới hạn?”

“Không.”

“…Thú vị.”

Cô khẽ cong môi.

“Giao dịch thành công.”

“Cảm ơn chị gái!”

Bạch Vô Thường thở phào, sau đó… đạp cô một phát.

“Đi thong thả không tiễn!”

Trước khi kịp chửi thêm câu nào, Hạ Tinh đã bị đá thẳng vào vòng xoáy ánh sáng.

“Rầm!”

Hạ Tinh choàng tỉnh, cả người ê ẩm vì ngã từ chiếc giường ọp ẹp xuống đất.

Không nệm cao su non, không tinh dầu cao cấp mà chỉ có mùi ẩm mốc nồng nặc.

Căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông, tường loang lổ như sắp bong ra từng mảng.

Cô lê vào nhà vệ sinh, đứng trước chiếc gương nứt một góc.

Lau lớp bụi mờ, Hạ Tinh nhìn thấy giao diện mới của mình.

Tóc bù xù như tổ chim.

Da tái nhợt thiếu sức sống.
Kính cận dày cộp.

Còn dáng người thì phẳng lặng như mặt hồ mùa thu.

“…”

Hạ Tinh im lặng hai giây.

“Đúng là khởi đầu địa ngục.”

Ký ức nguyên chủ nhanh chóng ùa về.

Cô nhi. Thất nghiệp. Nợ tiền nhà hai tháng.

Tài sản: 500.400 đồng.

Hạ Tinh ôm trán.

Nỗi đau này còn đáng sợ hơn cả lúc thị trường chứng khoán đỏ lửa.

Từ người tiêu tiền tỷ…

xuống còn năm trăm nghìn.

“…”

Nhưng rất nhanh, ánh mắt cô thay đổi.

“Không sao.”

“Rủi ro càng cao, lợi nhuận càng lớn.”

Ngôn linh.

Chỉ cần hơn 50% người tin thì lời nói dối sẽ thành thật.

Vậy vấn đề chỉ còn một:

Làm sao để đủ người tin?

Đi ra đường gào thét ư?

Vậy thì sẽ bị bắt vào viện tâm thần ngay.

Hạ Tinh khựng lại.

Một tia sáng lóe lên trong đầu.

“…Internet.”

Nơi đông người nhất.

Và cũng là nơi… dễ bị thuyết phục nhất.

Cô lập tức chộp lấy chiếc điện thoại cũ.

Tải app. Đăng ký tài khoản.

[Tên hiển thị:]

Ngón tay cô dừng lại một giây.

Sau đó gõ xuống.

Đại Mỹ Nhân Trăm Năm Khó Gặp.

“Đã lừa thì phải lừa cho tới.”