Nhưng vô dụng. Đường chỉ số trên màn hình vẫn cắm đầu lao dốc.
Lâm Tiệp vuốt ngực thở dốc, thò tay vào túi xách lôi ra chiếc máy đo điện từ trường mượn từ ban quản lý tòa nhà lúc sáng. Vừa bật nguồn, chiếc máy đã kêu bíp bíp liên hồi, màn hình nhảy số đỏ rực.
“Sếp Thẩm…” Lâm Tiệp đẩy gọng kính, giọng run rẩy: “Chỉ số từ trường lại vượt ngưỡng rồi. Sáng nay ở công ty là mười giờ, trưa nay là mười hai giờ, và bây giờ… đúng nửa đêm.”
Giờ Tỵ, Giờ Ngọ, Giờ Tý. Những thời điểm từ trường quanh anh tăng đột biến hoàn toàn trùng khớp với các khung giờ có âm khí mạnh nhất trong ngày.
Thừa Ngôn siết chặt ga trải giường. Niềm tin vào khoa học duy vật bấy lâu nay trong anh hoàn toàn vỡ vụn trước những con số nhảy múa trên màn hình. Bùa Cô Sát không phải là trò bịp bợm. Nó là một bản án tử hình có hẹn giờ.
Anh chỉ còn sống được đúng ba ngày nữa thôi.
Lời cảnh cáo của cô gái kia lại vang lên bên tai. Hôm nay mới là đêm thứ hai của bùa Cô Sát, nhưng tình trạng nguy kịch này cho thấy anh khó lòng kéo dài đến ngày cuối cùng của kỳ hạn.
Chưa kịp nghĩ thêm, một luồng hắc khí lạnh toát từ trần nhà đổ ập xuống, bao trùm lấy anh. Thừa Ngôn trừng mắt, lồng ngực thắt lại, rồi ý thức chìm hẳn vào bóng tối. Anh rơi vào hôn mê sâu.
“Anh Thừa Ngôn!” Lâm Tiệp hét lên.
Chiếc máy đo điện từ trường trên tay cậu rú lên một tiếng chói tai rồi chập mạch, xẹt lửa nổ tung.
Vị bác sĩ vội vàng leo lên giường, chuẩn bị hô hấp nhân tạo: “Tránh ra! Phải cấp cứu ngay!”
“Không kịp đâu, y học hiện đại không cứu được anh ấy đâu!” Lâm Tiệp nghiến răng, gạt phăng vị bác sĩ ra.
Cậu quyết đoán gọi vệ sĩ bên ngoài vào hỗ trợ khiêng Thừa Ngôn. Bằng mọi giá phải đưa anh đến phòng trọ 1304. Ban ngày, tổ IT của Tập đoàn Thẩm thị đã can thiệp máy chủ ứng dụng để tra ra địa chỉ IP vật lý của cô gái đó rồi.
Chiếc vali chứa đúng mười tỷ đồng tiền mặt đã được xếp sẵn trong cốp xe từ trước. Lâm Tiệp cùng đám vệ sĩ đưa anh chạy thẳng ra hành lang biệt thự.
Cùng lúc đó, tại căn phòng trọ số 1304.
Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống mặt bàn gỗ ép đã bong tróc. Diệp Khinh Dao thong thả nhúng bút mực, nắn nót viết từng chữ lên tờ giấy trắng tinh. Tiêu đề tờ giấy ghi rõ: Hợp đồng mượn khí.
Bên cạnh cô, ấm trà rẻ tiền đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.
Vẹt Đại Tài đứng trên nóc màn hình máy tính, ngáp ngắn ngáp dài. Cái mỏ nhọn hoắt của nó càu nhàu: “Nửa đêm nửa hôm rồi không ngủ đi, thức chờ cái gì không biết. Ta đã bảo mà, đòi những mười tỷ thì ai thèm tin. Giờ kênh livestream bay màu vĩnh viễn rồi, trắng tay nhé!”
“Chưa chết đâu.” Khinh Dao bình thản đặt bút xuống, thổi nhẹ cho mực mau khô: “Giờ Tý là lúc âm khí cực thịnh, bùa Cô Sát sẽ bộc phát mạnh nhất. Hắn không trụ nổi qua đêm nay đâu.”
Cô cầm ly trà nóng lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Sập kênh thì đã sao? Một tổng giám đốc tập đoàn lớn như hắn, nếu đến cả địa chỉ IP của một phòng trọ cũng không tra ra được thì đúng là vô dụng. Với quyền lực của nhà họ Thẩm, việc tìm ra chỗ này chỉ là chuyện cỏn con.
Đại Tài vỗ cánh phành phạch: “Thế giờ chúng ta cứ ngồi không thế này à?”
“Chứ còn gì nữa.” Khinh Dao mỉm cười ung dung: “Cứ ngoan ngoãn mà đợi. Mười tỷ sắp tự gõ cửa dâng tận tay rồi.”