Sau khi xóa sạch thư mục “Tài liệu học tập”, Úc Hi cứ tưởng chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. Tối hôm đó cậu đi ngủ sớm hơn bình thường, trong lòng còn âm thầm cầu mong Mộ Giang Hàn đừng xuất hiện nữa. Cậu đã giúp hắn xử lý xong cái tâm nguyện kỳ quặc nhất trên đời, vậy thì từ bây giờ người chết nên yên tâm đi đầu thai, người sống cũng nên trở về với cuộc sống của mình. Nhưng chưa đến nửa đêm, Úc Hi đã tỉnh giấc vì cảm giác có người đang nhìn mình.
Căn phòng tối mờ, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống nền nhà một vệt sáng nhạt. Úc Hi nằm im vài giây, trong đầu lập tức xuất hiện những cảnh tượng đáng sợ của mấy tuần trước. Cậu chậm rãi quay đầu sang phía cửa sổ, rồi cả người cứng đờ khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên bệ cửa.
Mộ Giang Hàn.
Hắn vẫn mặc bộ quần áo giống trong giấc mơ, hai chân lơ lửng trên không, gương mặt chẳng có chút đáng sợ nào. Thậm chí nhìn vẻ mặt hắn còn vui vẻ đến mức khiến Úc Hi nghi ngờ mình đang gặp phải một tên giả ma.
“Xong rồi?”
Úc Hi ngồi bật dậy, cau mày nhìn hắn.
“Xong rồi.”
“Thật?”
“Thật.”
“Không còn gì nữa?”
“Không còn.”
Mộ Giang Hàn lập tức bật cười, vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng lớn.
“Biết ngay cậu tốt nhất.”
Úc Hi lập tức nổi cáu.
“Cậu còn dám nói.”
Mộ Giang Hàn chẳng những không giận mà còn cười rất vui vẻ. Hắn đứng dậy, lơ lửng tiến đến gần giường rồi cúi xuống nhìn Úc Hi. Người sống và người chết nhìn nhau trong khoảng cách chưa đầy một cánh tay, vậy mà Úc Hi lại không còn cảm giác sợ hãi như những lần trước. Có lẽ vì sau chuyện năm trăm GB kia, cậu đã nhận ra người bạn này dù có biến thành ma cũng chẳng đáng sợ bằng lúc còn sống.
“Thế tôi đi nhé?”
Úc Hi quay mặt đi.
“Đi đi.”
Mộ Giang Hàn cười một tiếng rồi biến mất ngay trước mắt cậu. Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Úc Hi nằm xuống, nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu cậu cứ hiện lên ánh mắt của Mộ Giang Hàn lúc nghe mình nói xong. Rõ ràng người kia đã được giúp hoàn thành tâm nguyện, vậy tại sao trong lòng Úc Hi vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa đúng.
Sáng hôm sau, Úc Hi lại đến nhà Mộ Giang Hàn. Mẹ hắn muốn nhờ cậu kiểm tra giúp một số dữ liệu còn sót lại trong chiếc điện thoại cũ. Úc Hi vốn không định tò mò, chỉ nghĩ kiểm tra thêm một lần cho chắc chắn rằng không còn thứ gì liên quan đến cái thư mục tai họa kia. Cậu mở điện thoại, lần lượt kiểm tra các thư mục, nhưng trong lúc tìm kiếm lại vô tình nhìn thấy một mục dữ liệu khác nằm sâu trong bộ nhớ.
Đó không phải ảnh chụp thông thường, cũng không phải những tài liệu học tập mà cái tên thư mục gợi ra. Bên trong là những ghi chú riêng tư, một số bài viết đã lưu, vài trang tìm kiếm và những dòng chữ mà Mộ Giang Hàn chưa từng cho bất kỳ ai biết. Úc Hi vốn chỉ định đóng lại, bởi cậu biết đó là chuyện riêng tư của bạn mình. Nhưng ngay trước khi tắt màn hình, một cụm từ khiến tay cậu khựng lại.
Nội dung liên quan đến xu hướng tình cảm giữa những người cùng giới.
Úc Hi ngẩn người.
Cậu đọc thêm một chút, rồi lại đọc thêm. Những lịch sử tìm kiếm ấy không xuất hiện một hai lần mà kéo dài qua nhiều tháng. Có những ngày Mộ Giang Hàn tìm hiểu về cách nhận biết tình cảm của bản thân, có những ngày hắn tìm kiếm những câu chuyện về người đồng tính, thậm chí còn có những trang viết về việc liệu một người có thể thích chính bạn thân của mình hay không.
Úc Hi ngồi bất động trước màn hình.
Trong đầu cậu lập tức hiện lên những chuyện rất nhỏ từ nhiều năm trước mà bản thân chưa từng để ý. Mộ Giang Hàn gần như chẳng bao giờ nghiêm túc nói về chuyện yêu đương. Mỗi lần bạn bè trêu hắn bao giờ mới có người yêu, hắn luôn cười rồi tìm cách chuyển chủ đề. Có lần một cô gái trong lớp chủ động theo đuổi hắn, mọi người đều nghĩ hắn sẽ đồng ý vì cô ấy khá xinh đẹp, nhưng Mộ Giang Hàn chỉ từ chối rất nhẹ nhàng.
Khi đó Úc Hi chẳng nghĩ gì.
Bây giờ nhìn lại, từng chuyện tưởng như chẳng có ý nghĩa lại khiến cậu bắt đầu thấy kỳ lạ.
Điều khiến cậu bất ngờ không phải việc Mộ Giang Hàn thích người cùng giới. Cậu cũng không cảm thấy ghê sợ hay xa cách. Chỉ là Úc Hi chưa từng nghĩ người bạn mà mình hiểu rõ nhất lại có một thế giới riêng được giấu kín đến như vậy.
Cậu đặt điện thoại xuống, ngồi im thật lâu. Trong lòng có một cảm giác rất khó nói thành lời. Không phải thất vọng, cũng không phải xa lạ. Ngược lại, cậu thấy thương Mộ Giang Hàn nhiều hơn. Người kia đã phải giấu chuyện này bao lâu rồi?
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại lại sáng lên. Một dòng ghi chú được mở từ bản sao dữ liệu mà Úc Hi chưa kịp đóng hoàn toàn.
“Tôi không biết phải nói thế nào với cậu ấy.”
Úc Hi sững người.
“Cậu ấy” là ai?
Ngón tay cậu vô thức siết chặt điện thoại. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, rồi chậm rãi kéo xuống. Những ghi chú phía sau đều chỉ là những câu ngắn ngủi, vụn vặt, không hề nói thẳng tên người mà Mộ Giang Hàn đang nhắc đến. Thế nhưng càng đọc, Úc Hi càng có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Có một người mà Mộ Giang Hàn luôn muốn ở cạnh.
Có một người khiến hắn sợ mất tình bạn.
Có một người khiến hắn đắn đo mãi không dám nói ra tình cảm của mình.
Úc Hi nhìn màn hình hồi lâu, trong lòng bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ mà chính cậu cũng không dám tin.
Có lẽ chuyện khiến Mộ Giang Hàn không thể buông bỏ không phải căn phòng, không phải tiền bạc, cũng không phải bất cứ món đồ nào.
Có lẽ người hắn chưa thể rời khỏi chính là một người hắn đang nuối tiếc chưa kịp giãi bày