Nhìn những sinh vật biến dị bị tiêm thuốc mê và bị đối xử như vật thí nghiệm, cô gái đã hình dung được tương lai chúng sẽ bị sử dụng đi sử dụng lại như thế nào, thành khẩn nói: “Thầy Quan, nếu có một ngày thầy vượt qua ranh giới “thí nghiệm không vi phạm đạo đức nhân loại”, chắc chắn ngay cả nhân vật chính trong câu chuyện anh hùng cũng không thể rời khỏi bàn giải phẫu.”
“Tưởng Di.” Quan Hủ nói: “Tôi chỉ là thầy của cô, không phải tội phạm.”
“Vâng…” Về lý thuyết thì đúng là như vậy.
Cuộc phỏng vấn này kéo dài rất lâu, mãi đến tối mới kết thúc, sau khi kiểm tra tình trạng của từng sinh vật biến dị rồi xác nhận tất cả đều sống sót, Quan Hủ đã lên kế hoạch cho ứng viên, sắp xếp để người đó vào làm sau vài ngày.
Vài tiếng không xem, tin nhắn trong bộ đàm đã chất cả đống, Quan Hủ xử lý từng cái một, cho đến khi thấy tin truy tố gửi lên tòa án Lính Gác & Dẫn Đường.
Nguyên nhân là trong một nhiệm vụ cách đây bốn tháng, khi chiến đấu, anh đã cưỡng chế kiểm soát lính gác, bắt họ làm những việc trái với ý muốn của bản thân, đối phương kiện anh xâm phạm quyền tự chủ của lính gác, yêu cầu bồi thường là…
Trở thành dẫn đường của người ta.
Quan Hủ đọc tin này những ba lần, xác nhận đối tượng không sai, bên gửi thông tin không sai, bên nhận thông tin cũng không sai, rồi chuyển nó cho luật sư riêng của mình.
Vài phút sau bên kia trả lời tin nhắn: “Đây là kiểu tán tỉnh mới hả?”
Quan Hủ: “…”
Xử lý xong tất cả tin nhắn, thấy còn thời gian, anh đến trung tâm tư vấn.
Trong toàn thể nhân loại, tỉ lệ lính gác và dẫn đường tương đối cân bằng, chỉ là ở các cấp bậc khác nhau sự khác biệt lại rất lớn, số lượng dẫn đường cấp S thua xa so với số lượng lính gác cấp S, tương tự, dẫn đường cấp A lại nhiều hơn hẳn lính gác cấp A.
Trong thời đại tỷ lệ tử vong quá cao này, ngày càng nhiều dẫn đường bị lính gác tốc độ cao bỏ lại phía sau, trực tiếp dẫn đến áp lực tại trung tâm tư vấn tăng vọt, những lính gác không có dẫn đường riêng thường phải đặt lịch xếp hàng mới đến lượt.
Vừa mới thấy Quan Hủ, nhân viên trong trung tâm lập tức nói: “Đội trưởng Quan, anh về rồi à? Chỗ này sẽ lập tức sắp xếp phòng tư vấn cho anh, mời đi theo tôi, bận quá trời rồi, hôm nay có vài đội săn cấp S trở về, nhiều lính gác đều cần tư vấn tinh thần, chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của anh, thật sự ngại quá!”
Quan Hủ dường như đã trở thành nhân sự ngoài biên chế của trung tâm tư vấn mỗi lần trở về Lâm Dương, chỉ cần buổi tối còn thời gian anh đều sẽ ghé qua giúp đỡ.
Trong phòng hướng dẫn không chỉ có một dẫn đường, hơn nữa tất cả đều là người quen, một người là Nghiêm Mân, một người là dẫn đường cấp S khác của Đội 1 Trương Giác, chỗ làm việc của ba người được phân tách, không gặp nhau, nhưng không bị hạn chế giao tiếp.
Quan Hủ nhìn lướt qua danh sách lính gác cấp S được nhân viên giao cho, để người đầu tiên vào rồi nói: “Nghiêm Mân, tháng sau anh trực thuộc đội tuần tra thành phố, không cần quá áp lực với bản thân, vài ngày tới là thời gian nghỉ ngơi của anh, nên điều tiết hợp lý.”
Nghiêm Mân hít sâu, nói: “Đội trưởng Quan, tháng sau, tôi có thể theo anh đến đội săn ngoài không?”
Trương Giác trêu ghẹo: “Sao vậy, ở cùng tôi trong đội tuần tra không tốt sao? Làm dẫn đường khơi thông tinh thần vượt cấp trong trung tâm hướng dẫn khá mệt, nhưng ít ra sẽ không có ai chết.”
Trong tất cả các đội lính gác dẫn đường luôn có đội chuyên đi săn ngoài, đến khu vực biến dị, có đội chuyên tuần tra thành phố, bảo vệ an ninh vùng biển, các thành viên của đội sau cùng đều từng bị thương nặng, không thể thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm nữa.
Tình hình của Đội 1 đặc biệt nhất, có hai phó đội cấp S, trong đội chia thành đội săn ngoài và đội tuần tra thành phố, hai đội thay phiên làm việc.
Nghiêm Mân cũng cười: “Đội trưởng Trương, tôi muốn cố gắng thăng cấp. Đội trưởng Quan, anh còn nhớ lính gác có tinh thần thể là Trúc Diệp Thanh mà chúng ta gặp ở khu 6 không?”