Quan Hủ vừa xuất hiện, tựa như nước lạnh rơi vào chảo dầu sôi, tất cả biến dị đều lao tới anh như phát điên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị làn sóng sức mạnh tinh thần vô hình nghiền nát.
Phải bao lâu rồi mới xuất hiện một bức tranh tinh thần tồi tệ đến vậy do không được khơi thông tinh thần, mà Hề Kiến Thanh trong trạng thái ấy vẫn chưa phát điên đúng là một sự tồn tại đặc biệt.
Quan Hủ bước vào thành phố, mỗi bước chân dẹp tan hỗn loạn, cho đến khi một đứa trẻ chạm mặt anh, đôi mắt trong veo, khi cười cong cong như mảnh trăng non tinh khiết.
Nhìn cô bé quen thuộc trước mặt, anh cúi xuống.
“Quả nhiên là em.”
“Ôm một cái!” Cô bé mở rộng vòng tay, nụ cười rạng rỡ như thể chẳng bị môi trường xung quanh ảnh hưởng.
“Nhưng anh không tới tìm em.” Anh lùi lại để tránh chạm vào cô bé: “Cô ấy đâu rồi?”
Hình ảnh được xây dựng từ ký ức, ở đây anh sẽ nhìn thấy vô số giai đoạn trong quá trình trưởng thành của Hề Kiến Thanh, song chỉ có Hề Kiến Thanh ở tuổi giống với trong thế giới thực mới có quyền quyết định.
Tiếp xúc với cô ở các độ tuổi khác là vi phạm quy tắc của dẫn hướng và sẽ làm thay đổi ký ức của cô.
Sức mạnh tinh thần bao quanh cơ thể anh bắt đầu dao động theo tần số quen thuộc, khiến Hề Kiến Thanh đang chém giết cũng phải chậm lại, điều này rất giống với việc khi mình vừa tỉnh giấc được người khác an ủi, đối phương hết lần này đến lần khác nắm tay cô, kéo cô quay lại.
Cô gần như đắm chìm trong những mảnh ký ức xa xưa ấy, trận mưa rào kinh khủng trong tám ngày liên tiếp, tinh thần thể, đôi cánh trắng tinh tựa như cầu vồng sau mưa…
Không đúng… không đúng…
Tiểu Hề Kiến Thanh giấu tay ra sau lưng, vừa lắc đầu vừa lùi lại.
Trong trận chiến, Trúc Diệp Thanh đáp trả sự kháng cự của cô bằng cách siết chặt cơ thể Quan Hủ, càng siết càng chặt, cơn đau thể xác khiến anh đang ở trong bức tranh tinh thần của cô phải chao đảo.
Ừm… có vẻ như có chỗ nào đó không đúng…
Sự trấn an tuyệt đối của anh dường như đã mất tác dụng, lại còn là trên người lính gác đầu tiên của anh.
Anh vào năm 15 tuổi có thể làm được, nhưng anh của năm 27 tuổi lại không thể.
“Xin lỗi.” Quan Hủ nói: “Tôi sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh.”
Tinh thần trong tranh của anh bắt đầu mở rộng, cho đến khi hoàn toàn trùng khớp với cô.
Tiếng chuông vĩnh hằng vang lên trong thế giới hỗn loạn, vạn vật đều bị buộc dừng lại, mọi thứ bất thường bị cưỡng ép hủy diệt, Hề Kiến Thanh ẩn náu trong bức tranh tinh thần lập tức bị phát hiện.
Cô ngẩng đầu, thản nhiên nhìn người đứng trước mặt.
Sau đó không nói hai lời tung một cú đấm vào thẳng mặt anh.
Quan Hủ: “…”
So với sức mạnh tinh thần của hai người, cú đấm này hầu như không gây tổn thương gì, nhưng tính nhục mạ thì rất cao.
Cho dù tâm trí anh đã thành thục, nhưng tới giờ phút này anh vẫn không khỏi hoài nghi, liệu có phải do nửa đời trước anh trấn an lính gác quá suôn sẻ dẫn đến tự tin được thổi phồng quá mức, nên mới thất bại trước mặt cô chăng?
“Anh không phải…”
Hề Kiến Thanh lúc thì lo lắng đi đi lại lại, khi thì ôm gối chui xuống gầm bàn, thậm chí không biết cô lấy từ đâu ra một túi sô-cô-la, vừa ăn vừa khóc.
Vừa ăn vừa… khóc?
Quan Hủ chậm rãi rời khỏi bức tranh tinh thần của Hề Kiến Thanh.
Việc này không phải lần đầu anh làm, vì hiệu quả, vì sự khẩn cấp, vì đủ mọi lý do, những năm qua anh thực sự quá thuận buồm xuôi gió rồi, biết trước cô sẽ phản ứng như vậy, anh thà lao vào con biến dị đó còn hơn là làm như vậy với cô ấy.