Đến nội dung chính

Chương 13: Ưu tiên hàng đầu

admin 726 Chữ Cài Đặt

Axit ăn mòn mặt đất và thiết bị phế thải thành những lỗ lồi lõm, bất chấp nguy cơ cánh tay bị thủng, Hề Kiến Thanh dùng cái liềm của mình nện vào thân thể biến dị trên mặt đất, sàn nhà vốn không chịu nổi tác động mạnh lập tức nứt nẻ, lõm xuống, tạo thành cái hỗ nuốt chửng con biến dị.

Hề Kiến Thanh vung lưỡi hái một lần nữa, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, quả trứng lập tức nứt một khe lớn, chất nhầy màu vàng phun ra, kế đó là một đứa trẻ rơi xuống.

Nó gần như bị cắt làm hai nửa, phần thân trên và phần thân dưới chỉ được nối với nhau bởi một lớp máu thịt, nhưng nó vẫn khóc, tiếng khóc xuyên thủng màng tai, nơi bị chém có thứ gì đó nảy lên.

Hề Kiến Thanh lật người né tránh axit phun từ bên dưới, nắm lấy thứ đó, kéo ra.

Đứa bé nằm ngửa có ba cặp mắt kỳ lạ, cô nhìn thấy khuôn mặt của mình phản chiếu trong mắt nó.
Lạnh lẽo, không nhúc nhích.

Cái thứ tinh thể đặc biệt kia giống như trái tim con người đang đập từng nhịp trong lòng bàn tay cô, nó từ từ trở nên cứng lại, trong suốt và lấp lánh, tỏa ra ánh sáng nhiều màu.

Trước khi mặt đất ở tầng này sụp hoàn toàn, Hề Kiến Thanh nhét cục tinh thể vào túi, lùi về khu vực điểm mù tấn công, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.

Biến thể bọ ngựa vừa nở không lâu nhưng cơ thể đã cực kỳ lớn, tốc độ phát triển khác thường, con thứ ba vừa chết trong tay cô, vậy thì…

Con đầu tiên đã phá trứng chui ra ở đâu.

Hề Kiến Thanh vác lưỡi hái khổng lồ, đá xuyên qua bức tường lung lay, trực tiếp nhảy xuống từ tòa tháp cao.

Ưu tiên, ưu tiên, ưu tiên…

Hắn là ưu tiên hàng đầu của cô!

–

Thể lực của dẫn đường không bằng lính gác, nhưng cũng vượt trội hơn so với người bình thường, trước khi ra vào khu vực biến dị đều phải trải qua huấn luyện tại Bạch Tháp, có năng lực chiến đấu nhất định.
Đội ES1 vừa hạ cánh liền xuyên thủng vài sinh vật biến dị, khu vực này đã được lính gác dọn dẹp, những sinh vật còn sót lại đều bị thương nặng, năng lực chiến đấu không lớn.

Họ tiến về phía trước theo dấu vết để lại và phương hướng radar với tốc độ nhanh nhất có thể, cố gắng hội ngộ với đội 10.

Những sinh vật biến dị dường như nhận ra ý định rút lui của đội 10, chúng bất chấp thương vong để trì hoãn bước tiến của họ.

Ở đây đã có thể nghe thấy tiếng súng mơ hồ phía trước, đột nhiên, Quan Hủ cảm nhận được một luồng dao động tinh thần đặc thù cực nhỏ, chợt thoáng qua rồi biến mất, gần như khó phát hiện, không phải đến từ phía trước, mà là…

“Cẩn thận dưới chân!”

Cây súng ánh sáng trong tay người nọ không chút do dự quật xuống đất, một tiếng va chạm trầm đục vang lên, sau đó vô số tiếng va chạm khác tiếp nối, những xúc tu biến dị ẩn mình lần lượt phá đất trồi lên, trông không khác gì một bữa tiệc điên loạn tập thể của đám quái vật biển.
Làn sóng tinh thần đặc biệt ẩn trong các đòn tấn công, Quan Hủ cảm nhận được một con quái vật đang nhìn chằm chằm mình.

Từ phương diện tinh thần.

Những xúc tua vọt tới từ bốn phía như những rễ cây có màu nâu đen, nhưng bề mặt vết thương lại chảy máu đỏ tươi, điên cuồng va vào màn hình ánh sáng.

Phòng thủ của các dẫn đường cũng đủ chính xác, chỉ là không thể chịu nổi chiến thuật biển người, 99% các đòn tấn công bị chặn lại, song lại luôn có 1% lọt lưới.

Những dẫn đường trẻ không biết đề phòng, được tiền bối đẩy ra mới không bị thương, nhưng vai của tiền bối lại bị xuyên thủng, xúc tua móc vào vết thương, kéo người ra ngoài, người khác còn chưa kịp tóm lấy, người nọ đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.