Đến nội dung chính

Chương 11: Đây chính là thực lực của “King” trong truyền thuyết

admin 711 Chữ Cài Đặt

Trong tai nghe không truyền đến chỉ thị nào, có nghĩa là Hề Kiến Thanh có thể tự quyết định.

Cô nhìn ra phía sau, lại nhìn về phía trước, cuối cùng tiến lên.

Nơi đó rốt cuộc có gì, cô muốn xem thử.

Tình hình chiến đấu dần trở nên căng thẳng, các thành viên hai đội phát hiện mình vô tình đã bị bao vây, ban đầu bọn họ có thể nhìn rõ phía trước có một con đường máu, chỉ cần đi theo và thu hoạch là được, nhưng giờ đã bị những sinh vật biến dị ùn ùn xông lên áp đảo đến mức không thở nổi, hoàn toàn không để ý đến phương hướng.

“Đội trưởng Quan.” Một dẫn đường trẻ, mặt mày tái nhợt: “Con sói tuyết đó sắp nổ rồi…”

Anh ta có năng lực xuất chúng ở ES1, nhưng dù sao cũng chỉ là cấp A, muốn trấn an một lính gác cấp S vẫn quá miễn cưỡng, nhất là khi đối phương có sức công kích cực cao, hoàn toàn khác với các loài ăn cỏ hiền lành.
Quan Hủ: “Đã rõ.”

Sức mạnh tinh thần của anh tập trung mở rộng, hướng về con sói tuyết.

Vương Sưởng giật mình, sức mạnh tinh thần bao phủ lên bản thân và linh thể như làn gió nhẹ, tách biệt mọi ồn ào, đưa hắn vào trạng thái bình yên kì lạ.

Giây tiếp theo, mọi âm thanh trở lại, hắn như bị ai đó đẩy một cái, quay về thế giới con người, lấy lại lý trí gần như sắp đánh mất.

Con sói tuyết phát ra tiếng gầm giận dữ, một lần nữa lao tới kẻ đột biến.

Bàn tay Vương Sưởng cũng ổn định lại, những đòn tấn công hướng về hắn dường như chậm hẳn, quỹ đạo hành động trở nên rõ ràng, hắn liên tiếp bắn vài phát vào góc tối, cảm giác hoàn toàn khác so với khi bắn vào cơ thể người.

Góc tối đó rung lên một chút rồi nhanh chóng bị xé toang từ bên trong do nổ tinh thể.
Vương Sưởng theo hướng dẫn của Quan Hủ, trực tiếp loại bỏ một biến dị đang ẩn nấp xung quanh!

Phương thức chiến đấu của lính gác và dẫn đường không giống nhau, lính gác dựa vào bản năng chiến đấu, tấn công các điểm yếu nhiều hơn, còn dẫn đường có sức mạnh tinh thần mạnh, có thể xác định chính xác vị trí của tinh thể.

Dẫn đường đó như một vị thần quan sát toàn cảnh, kiểm soát mọi thứ, khiến Vương Sưởng cảm thấy nếu bản thân hoàn toàn tin tưởng đối phương, biến thành vũ khí trong tay đối phương, chỉ cần ra lệnh là đánh, khả năng chiến đấu của bản thân sẽ được tăng lên rất nhiều, và hắn sẽ không chỉ dừng tại đây.

Đây chính là thực lực của “King” trong truyền thuyết.

Quan Hủ: “Đội 15 tiếp tục tiến lên, đội 10 quay về phòng thủ, đội 1 sắp được lệnh vào khu biến dị, xin chú ý tiếp ứng.”
Tình hình càng trở nên phức tạp, hình dạng và khả năng tấn công của những sinh vật biến dị đã lên một cấp độ mới, sự hỗ trợ từ xa quá hạn chế cũng là một thách thức lớn với sức mạnh tinh thần của dẫn đường.

Hề Kiến Thanh là người ổn định nhất, nhưng cũng đang dần mất kiểm soát, các lính gác khác lại càng không nói, càng kéo dài thời gian thì thắng thua càng khó đoán, bọn họ không có thời gian để do dự.

“Vâng, đội trưởng!”

“Vâng, chỉ huy!”

Trung tâm của thung lũng sâu là một một tòa tháp khổng lồ đổ nát, gió thổi qua thân tháp đầy lỗ hổng, tạo nên một sự im lặng kỳ lạ giữa tiếng rít gào của những sinh vật biến dị bay lượn.

Hề Kiến Thanh nhanh chóng leo lên cây, lấy sức bật nhảy, hướng thẳng về phía một sinh vật biến dị, lưỡi liềm chém bay nửa cánh của nó, kéo đuôi nó bẻ ngược lên lưng. Một giây trước khi những tua gai dựng ngược trên lưng nó đâm xuyên bàn chân mình, cô lại lấy đà bật nhảy, nhanh chóng khóa chặt mục tiêu tiếp theo.