Đến nội dung chính

Chương 17: Đền Bù Cậu Cả Đời

admin 2.138 Chữ Cài Đặt

Tại giảng đường ở Nhật Bản.

Đúng lúc Nghĩa thực hiện cú đẩy định mệnh đó, Lan Trinh – dù đã tự dặn lòng phải giữ kìm nén – lại một lần nữa không cầm được lòng. Cô nhìn thấy cái bóng dáng Azir vàng rực trên màn hình lướt đi đầy ngạo nghễ, giống hệt cách Nghĩa đã hứa với cô tối qua.

Trinh đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy giữa lúc vị giáo sư đang say sưa giảng về kinh tế vĩ mô.

“Đẩy hay lắm Nghĩa ơi!!! Quét sạch tụi nó đi!!!”

Cả giảng đường một lần nữa chìm vào im lặng tuyệt đối. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía cô gái nhỏ nhắn đang đứng hình với gương mặt từ đỏ chuyển sang tái rồi lại tím lịm. Vị giáo sư dừng bút, nhìn cô đầy ái ngại: “Em Nguyễn, dường như “Hoàng đế” của cô vừa giành chiến thắng, nhưng bài kiểm tra của tôi thì chưa đâu.”
Trinh lí nhí ngồi xuống, lấy cuốn sách che kín mặt, cảm giác như muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cô nhắn vội một cái tin trong lúc tay vẫn còn run vì phấn khích: “Đồ Nghĩa đáng ghét! Cậu vừa làm mình bị giáo sư “ghim” rồi đấy! Đánh hay vừa thôi chứ, làm người ta bị cả lớp coi như kẻ ngốc đây này! Huhu, thắng rồi phải đền cho mình đấy nhé!”

Kobe: “Trận đấu đã kết thúc ngay tại đây! GAM lấy được Sứ Giả, họ đẩy thẳng vào đường giữa. Rogue hoàn toàn tan vỡ về mặt tinh thần.

Trận đấu tiến tới phút 25, bầu không khí tại Chase Center căng thẳng như dây đàn khi bùa lợi Baron xuất hiện. Rogue, trong nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ hạt giống số 1 châu Âu, quyết định co cụm thành một khối đội hình “thiết giáp” để kiểm soát tầm nhìn.

Jatt: “Hãy nhìn cách Rogue di chuyển, họ đang đứng cực kỳ sát nhau để hỗ trợ Renata Glasc tung chiêu cuối. Nhưng đó là một sai lầm chết người khi đối đầu với một con Azir đang ở trạng thái “Zone” như Ira!”
CaptainFlowers: “Và đây rồi! Cơ hội ngàn năm có một! Ira! Cậu ta đang lướt đi! W-E-Q xuyên qua vách hang Baron! Một cú Tốc Biến giữa không trung để điều chỉnh góc độ! PHÂN CHIA THIÊN HẠ!!! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! IRA ĐÃ ĐẨY NGƯỢC CẢ NĂM THÀNH VIÊN CỦA ROGUE VỀ PHÍA ĐỘI HÌNH GAM!”

Kobe: “Một cú Shurima Shuffle đi vào lịch sử! Cả năm người của Rogue bị hất văng như những quân cờ! Và hãy nhìn Kiaya kìa, Hỏa Dương Hiệu Triệu được kích hoạt ngay lập tức! Dê tới, hất tung cả 5 người! Dê đi, một lần nữa cả đội hình Rogue bay lên không trung! Họ không được chơi game!”

CaptainFlowers: “Sàn diễn là của cậu, Fire! Lucian trong tay Trần Hiên bắt đầu màn hành hình! Thanh Trừng xối xả vào những mục tiêu đang lơ lửng! Một mạng! Hai mạng! Cậu ta lướt lên, sát thương chí mạng nổ tung cả màn hình! Triple Kill! Quadra Kill! Chỉ còn Larssen đang cố chạy trốn! Nhưng không, phát bắn cuối cùng từ nội tại… PENTAKILL!!! PENTAKILL ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM TẠI CKTG 2022!!!”
Tại Nhật Bản:

Lan Trinh lúc này không còn hét lên nữa. Cô đứng hình, hai tay ôm lấy má, nước mắt chực trào vì quá tự hào. Cả giảng đường bây giờ không còn ai nhìn cô với ánh mắt kỳ thị nữa, mà thay vào đó là sự kinh ngạc khi thấy trên màn hình lớn của cô gái nhỏ này, một đội tuyển Việt Nam đang hủy diệt nhà vua Châu Âu.

Cô cúi xuống, gõ nhanh một dòng tin nhắn với đôi tay run rẩy: “Đồ đầu gỗ… cậu định làm mình khóc hết nước mắt ở lớp học mới chịu hả? Penta khét lắm! Thắng rồi, tới đây mình cho đi Harvard thật luôn!”

Khoảnh khắc Pentakill của Trần Hiên vang lên cũng là lúc cả giảng đường tại Nhật Bản nổ tung trong một bầu không khí không tưởng.

“GAM! GAM! GAM!”

Tiếng hô vang dội cả một góc tòa nhà đại học. Vị giáo sư già ban đầu còn định khiển trách, nhưng khi nhìn thấy sự cuồng nhiệt thuần khiết và niềm tự hào dân tộc rực cháy trong mắt cô học trò nhỏ, cô cũng chỉ biết mỉm cười và ra hiệu cho phép cả lớp tạm dừng vài phút.

Lan Trinh đứng giữa đám đông, vừa cười vừa lau nước mắt. Cô thấy tự hào không chỉ vì Nghĩa và Hiên đã thắng, mà vì cái tên Việt Nam đang được hô vang đầy kiêu hãnh ngay tại nơi đất khách quê người. Trong lòng cô thầm nghĩ: “Nghĩa ơi, cậu thấy không? Cả thế giới đang gọi tên các cậu đấy!”

Tại Sân Khấu Chase Center:

Các bình luận viên quốc tế cũng phải tháo tai nghe vì tiếng vang dội từ khán đài.

CaptainFlowers: “Jatt, hãy nghe xem! Không chỉ ở đây, mà tôi tin chắc ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam, cái tên GAM đang được hô vang! Đây không còn là một trận đấu, đây là một biểu tượng!”

Nghĩa (Ira) và Trần Hiên (Fire) sải bước ra giữa sân khấu để thực hiện nghi thức bắt tay với Rogue. Gương mặt Nghĩa vẫn duy trì sự lạnh lùng của một vị hoàng đế, nhưng khi bước ngang qua ống kính máy quay, cậu khẽ đưa tay lên chạm vào logo GAM trên ngực trái — một lời khẳng định thầm lặng dành cho Lan Trinh và hàng triệu người đang dõi theo.

Cùng lúc đó, ở khu vực kỹ thuật, Faker đang đứng khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Nghĩa. Anh khẽ nói với HLV của mình: “Cậu nhóc đó… cú đẩy Azir vừa rồi, không phải là học vẹt. Đó là sự thấu hiểu tuyệt đối về không gian.”

Ngay khi nhà chính của Rogue nổ tung, buồng thi đấu của GAM như nổ tung trong những tiếng gào thét cuồng nhiệt. Nghĩa (Ira) và Trần Hiên (Fire) còn chưa kịp tháo tai nghe đã thấy HLV JackieWind cùng anh TK lao vào như những mũi tên.

HLV JackieWind ôm chầm lấy Nghĩa, vỗ mạnh vào lưng cậu như để giải tỏa mọi áp lực đè nén suốt cả trận. Anh TK cũng không giấu nổi sự phấn khích, anh ôm chặt lấy Trần Hiên và Levi, gương mặt rạng rỡ niềm tự hào. Đó là cái ôm của sự công nhận, của những con người đã cùng nhau vượt qua bao hoài nghi để đứng vững trên sân khấu lớn nhất thế giới.

Sau những giây phút bùng nổ, Nghĩa hít một hơi sâu, ra hiệu cho đồng đội bình ổn lại cảm xúc. Cả tập thể GAM xếp thành hàng ngang, lấy lại phong thái đĩnh đạc thường ngày. Họ lần lượt đi qua phía khu vực thi đấu của Rogue, bắt tay từng thành viên đối phương với thái độ vô cùng tôn trọng.

Khi bước ra giữa sân khấu để chào khán giả, cả đội đồng loạt cúi người thật sâu. Tiếng hô vang “GAM! GAM! GAM!” từ khắp các khán đài Chase Center như một đợt sóng thần dội vào màng nhĩ. Trần Hiên ngẩng đầu lên, nháy mắt với camera, còn Nghĩa lẳng lặng nhìn về phía ống kính, đôi mắt ánh lên niềm tin rằng ở một nơi xa xôi, có người đang mỉm cười tự hào về mình.

Tại Nhật Bản, Lan Trinh nhìn khoảnh khắc Nghĩa cúi chào khán giả qua màn hình, cô khẽ chạm tay vào gương mặt cậu trên điện thoại, thầm thì: “Làm tốt lắm, đồ đầu gỗ của mình.”

Sân khấu CKTG lúc này dồn toàn bộ ánh đèn vào Trần Hiên (Fire). Với bảng chỉ số KDA hoàn mỹ, cú Pentakill lịch sử và lượng sát thương đầu ra “phá vỡ” mọi biểu đồ thống kê, cậu chính là tâm điểm của sự kinh ngạc.

Khi nữ MC phỏng vấn quốc tế mời Hiên lên bục, cả nhà thi đấu Chase Center vang dội tiếng hò reo. Hiên bước lên với vẻ mặt ngạo nghễ, chiếc áo khoác GAM khoác hờ trên vai, phong thái của một siêu sao thực thụ.

MC: “Fire, chúc mừng em! Cả thế giới đang bàng hoàng vì con Lucian trong tay em. Tại sao em lại có thể nhảy múa trước 5 thành viên của Seed 1 LEC mà không hề có một chút sợ hãi nào, thậm chí còn bắn tan nát họ như vậy?”

Trần Hiên cầm micro, khẽ nhếch môi cười, ánh mắt liếc qua ống kính máy quay như đang nhìn thẳng về phía hai cô gái ở quê nhà và Nhật Bản. Cậu trả lời bằng giọng đầy tự tin:

“Thực ra, trong từ điển của tôi không có chữ “sợ”. Khi bạn biết chắc chắn rằng sau lưng mình là một vị Hoàng đế (Ira) sẵn sàng đẩy lùi mọi mối nguy hại, và trước mặt mình chỉ là những bia tập bắn di động, thì việc “nhảy múa” là điều hiển nhiên. Lucian là một vị tướng của sự tự do, và hôm nay tôi chỉ đơn giản là để anh ta được khiêu vũ theo đúng nhịp điệu của người Việt.”

MC: “Nhiều chuyên gia đánh giá em là một bậc thầy Lucian sau trận đấu này. Em nghĩ sao về nhận định đó?”

Hiên nhún vai: “Bậc thầy hay không hãy để kết quả trả lời. Tôi chỉ muốn gửi lời đến các đối thủ tiếp theo: Đừng cố cấm Ezreal của tôi làm gì, vì danh sách tướng của tôi đủ dài để khiến các bạn phải hối hận đấy.”

Vừa bước vào phòng chờ, chưa kịp đặt balo xuống, điện thoại trong túi quần Nghĩa đã rung lên bần bật như muốn nổ tung. Là cuộc gọi video từ Nhật Bản.

Nghĩa vừa ấn nút nghe, chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì một tiếng hét “đâm thủng” màng nhĩ đã vang lên:

“TRẦN. ĐỨC. NGHĨA!!! CẬU CÓ BIẾT CẬU VỪA LÀM GÌ KHÔNG?!”

Trên màn hình, Lan Trinh đang ở trong tình trạng “hết sức hỗn loạn”. Tóc tai cô nàng rối bù như vừa trải qua một trận cuồng phong, gương mặt đỏ bừng vì phấn khích nhưng lại đang ra sức đập tay thùm thụp vào con gấu bông tội nghiệp.

“Trinh… mình thắng rồi mà, sao cậu lại mắng mình?” – Nghĩa gãi đầu, vẻ mặt “hoàng đế” lạnh lùng trên sân khấu biến mất sạch sẽ, thay vào đó là bộ dạng “đầu gỗ” bị bắt nạt quen thuộc.

“Thắng cái đầu cậu ấy! Cậu đánh kiểu gì mà đẩy một phát năm người hả? Cậu có biết là vì cái pha đó mà mình bị giáo sư đuổi ra khỏi lớp không?! Mình đã phải chạy biệt tích vì xấu hổ đấy! Đồ Nghĩa đáng ghét, đồ bùa hại nhà người ta! Cậu có biết tim mình suýt tí nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực không hả?”

Trinh vừa mắng vừa đưa nắm đấm nhỏ xíu lên dọa dẫm trước camera: “Về nước đi, cậu chết chắc với mình! Mình sẽ bắt cậu bao ăn cả tháng, à không, cả đời để bù đắp cho tổn thất tinh thần của mình hôm nay! Nghe rõ chưa đồ ngốc?!”

Dù lời lẽ đầy “bạo lực” và trách móc, nhưng Nghĩa vẫn nhìn thấy đôi mắt Trinh đang long lanh nước và khoé môi cô nàng không giấu nổi sự tự hào.

“Được rồi, mình biết rồi. Về mình sẽ đền cho cậu cả đời…” – Nghĩa khẽ nói, giọng nhu hòa đến mức khiến Trần Hiên đang đứng cạnh phải nổi da gà.

“Hứ! Biết thế là tốt! Còn có nói cái gì đề bù cả đời. Đánh trận sau cho tử tế vào, nếu thua là mình sẽ bay sang Mỹ dùng gậy bóng chày của Trúc để xử lý cậu đấy! Thôi, mình đi rửa mặt đây, đỏ hết cả mặt vì cậu rồi! Lêu lêu đồ đầu gỗ!”

Tạch.

Cuộc gọi kết thúc chóng vánh đúng phong cách Lan Trinh bởi vì mấy chữ đền bù cả đời đã khiến cô mặt đỏ tía tai, con gấu mông kia lại phải chịu một trận giày vò. Trần Hiên đứng bên cạnh vỗ vai Nghĩa, cười sặc sụa: “Chúc mừng nhé, Ira đại đế. Lời chúc mừng “ngọt ngào” nhất thế giới đấy nhỉ? Kiểu này trận sau đấu với Top Esports, chắc cậu phải “nghiền nát” Knight thì mới mong giữ được mạng khi về nước mất.”

Nghĩa chỉ mỉm cười, cất điện thoại vào túi. Sát khí bỗng chốc quay trở lại trong ánh mắt cậu khi nhìn thấy danh sách thi đấu trận tiếp theo: GAM vs TES.