“Không lẽ cậu thiếu tiền rồi?” Dư Điềm Điềm đoán: “Chị với mẹ cắt tiền tiêu vặt của cậu à?”
“Không đúng nha.” Dư Điềm Điềm nói xong lại tự phủ nhận: “Trước giờ cậu vẽ tranh cũng kiếm được không ít rồi mà.”
So với Dư Điềm Điềm, Hạ Tòng An đúng là đơn giản hơn nhiều. Cô nói: “Cậu đừng nghĩ quẩn nha! Nếu thật sự thiếu tiền thì gọi tớ một tiếng “chị”, tớ chia nửa tiền tiêu vặt cho cậu!”
Kiều Tịch chẳng thèm để ý tới Hạ Tòng An. Cô không thiếu tiền, càng không nghĩ quẩn. Chỉ là cô không muốn Thân Nhã tiếp tục sống trong khu trọ cũ nát ấy nữa. Dù căn hộ này hơi xa chỗ làm một chút, nhưng ngay ngoài khu đã có tàu điện, môi trường thì tốt hơn hẳn. Quan trọng nhất, nơi này an toàn, rất phù hợp để Thân Nhã sống một mình.
Nhưng cô phải lấy cớ gì để cho Thân Nhã thuê căn hộ này đây?
“Cậu thật sự định cho thuê à?” Dư Điềm Điềm nhạy cảm đoán được chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình, chiếc găng tay vừa định đeo vào cũng lập tức tháo xuống: “Chẳng lẽ cậu đã chọn được người thuê rồi?”
Kiều Tịch cụp nhẹ mí mắt, giấu đi vẻ gian xảo trong đáy mắt mà hai người còn lại không nhìn thấy được, khóe môi lại cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, phủ nhận: “Nếu tớ đã có người thuê thì chẳng phải đã cho thuê từ sớm rồi à? Sao còn cần hỏi các cậu? Chẳng qua tớ nghĩ, nửa năm sau là tụi mình lên đại học, căn hộ này chắc cũng không thường xuyên quay lại nữa, vậy thì thà dọn dẹp một chút rồi cho thuê, mỗi tháng tớ cũng có thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.”
Hạ Tòng An ôm tay cầm chơi game, dịch người ngồi xếp bằng trước bàn trà, vừa nhón lấy một xiên thịt dê nướng vừa gật đầu: “Cậu nói vậy cũng có lý.”
“Trang trí đẹp thế, cậu không sợ người ta làm hư hỏng à?” Dư Điềm Điềm vẫn cảm thấy chuyện Kiều Tịch nêu ra không đơn giản như vậy.
“Cho nên tớ mới muốn tìm một cô gái, phải ưa sạch sẽ, là người tốt, có công việc đàng hoàng, không đưa mấy kẻ bậy bạ đến, và quan trọng nhất là biết quý trọng căn hộ này.”
“Yêu cầu này…” Hạ Tòng An cắn một miếng thịt, lập tức phát hiện bị bỏng miệng, chưa kịp nói xong đã nhảy dựng lên đi tìm nước uống.
Kiều Tịch chỉ về phía bếp, có chút bất lực: “Trong tủ lạnh có nước giải khát.”
Hạ Tòng An lập tức nhảy chân sáo chạy đi, Dư Điềm Điềm ngồi bên cạnh cười chê cô ngốc, rồi đeo lại găng tay, cẩn thận nhón lấy một con tôm hùm nhỏ: “Trông thì nhiều yêu cầu, nhưng đối với con gái thì phần lớn đều làm được.”
“Đúng đó, ngày mai tớ gọi người đến dọn dẹp, nên buổi học tự học tối mai tôi sẽ không đi.”
Dư Điềm Điềm nuốt miếng tôm, gật đầu mà không nói gì thêm. Dù sao Kiều Tịch trốn học buổi tối cũng không phải lần đầu, lại còn học giỏi, thầy cô thường mắt nhắm mắt mở. Miễn là Kiều Tịch muốn xin nghỉ thì không ai từ chối.
Hạ Tòng An ôm ba chai nước quay lại, chia cho Kiều Tịch và Dư Điềm Điềm, rồi ngồi xuống nhặt lại xiên thịt chưa ăn hết: “Nãy nói tới đâu rồi?”
Dư Điềm Điềm tóm tắt: “Kiều Tịch quyết định cho thuê nhà, mai sẽ gọi người đến dọn, nên không đi học buổi tối.”
“Thế còn mấy máy chơi game này thì sao?” Trọng tâm chú ý của Hạ Tòng An khác hẳn, đầu óc cô đơn giản, được gia đình bảo bọc kỹ lưỡng, từ nhỏ đến lớn đều sống tùy hứng. Cô thích chơi game nên lo người thuê sẽ làm hỏng mấy máy này với băng trò chơi.
“Khóa trong phòng trước đã. Nếu thật sự cho thuê, tớ sẽ đem về nhà.”
Kiều Tịch đã có kế hoạch nên bắt tay vào hành động ngay. Trước tiên cô đặt lịch hẹn nhân viên vệ sinh tới vào tối mai, sau đó tải phần mềm thuê nhà để xem giá thuê căn hộ khu vực này. Cô biết giá ở đây không rẻ, nhưng không ngờ lại cao đến thế.
Nhưng không sao, cô đã có cách. Bước tiếp theo, là phải hỏi Thân Nhã xem đã tìm được căn nhà nào ưng ý chưa, mong là mình không hành động quá muộn.
Kiều Tịch cầm lấy điện thoại và balo đứng dậy: “Tớ về phòng gọi điện đây, hai cậu không cần để phần đồ nướng cho tớ đâu.”
Cô đi vội vàng đến nỗi quên cả mang theo nước uống. Hai người còn lại nhìn nhau, đều nhận ra chút gì đó khác thường trong mắt đối phương, chắc chắn Kiều Tịch có điều mờ ám.
Về đến phòng ngủ, Kiều Tịch đóng và khóa trái cửa. Những ngày qua cô không liên lạc với Thân Nhã nhiều, phần vì đi học từ sáng đến tối, về nhà cũng đã muộn, sợ làm phiền đối phương nên cô luôn kiềm chế.
Hôm nay cũng đã khuya, cô định để lại lời nhắn, thử xem Thân Nhã đã ngủ chưa, hoặc đang bận gì khác.
Cân nhắc một chút, cô lấy từ balo ra một đề thi chưa làm, chụp lại câu cuối cùng rồi gửi cho Thân Nhã:
[Cô Thân có đó không ạ? Chị em hôm nay không có ở nhà, em muốn hỏi cô bài này thì làm sao ạ?]
Sau khi gửi đi, cô vừa hồi hộp vừa thấp thỏm, không biết giờ này cô Thân có xem điện thoại không, có trả lời cô không?
Chờ đợi luôn là khoảng thời gian dài nhất. Mỗi giây mỗi phút đều là dày vò, cô siết chặt điện thoại, mắt không rời màn hình. Cô sợ mình bỏ lỡ tin nhắn đầu tiên của Thân Nhã, nên cứ màn hình tối lại là cô lập tức bật sáng lên, rồi lại tự an ủi rằng có lẽ đối phương đã đi ngủ rồi.
Khi thấy ảnh mình gửi được đẩy lên trên, tin nhắn mới hiện ra, tim Kiều Tịch cuối cùng cũng tìm được điểm tựa. Thân Nhã thật sự đã trả lời cô. Cách giải chi tiết như vậy, rõ ràng là rất có tâm.
Cô Thân quả thật là người rất dịu dàng. Kiều Tịch ôm điện thoại, nhắn tiếp: [Cô Thân bận không ạ? Em có thể gọi điện cho cô được không?]
Lần này Thân Nhã trả lời rất nhanh: [Được.]
Kiều Tịch mừng đến sững người. Rõ ràng vừa nãy còn mong chờ từng chút, vậy mà thật sự được đồng ý rồi, lại thấy ngượng ngùng. Cô lắc lắc đầu, không cho phép mình tiếp tục do dự, lỡ như cô Thân sắp đi ngủ thì sao, nếu cô cứ lưỡng lự thì chẳng phải sẽ làm mất thời gian quý báu của Thân Nhã à?