Sắc mặt Thân Nhã không đổi, cô ấy đứng thẳng tay siết chặt quai túi, hít sâu một hơi rồi bước tiếp vào trong. Lưng cô ấy luôn thẳng tắp, như tấm đá rắn chắc giữa núi tuyết, mặc cho gió tuyết thổi qua cũng chẳng thể lay chuyển.
Bên bàn tròn mười chỗ chỉ có một người phụ nữ đang ngồi, mái tóc đen mượt buông xõa trước ngực, khóe môi khẽ cong, nụ cười dịu dàng nhưng có phần kiềm chế, toát ra một vẻ ôn hòa mà không dễ lại gần. Người ấy hơi ngẩng đầu, khẽ ra hiệu: “Ngồi đi.”
Thân Nhã nhìn quanh bàn, rồi chọn chỗ cách người kia một ghế, không quá gần cũng chẳng quá xa. Cô ấy đặt túi lên chiếc ghế bên cạnh, người phụ nữ liền đưa thực đơn qua, nói: “Tôi đã gọi vài món đặc trưng, cô xem còn muốn thêm gì không?”
Thân Nhã không đưa tay nhận, chỉ cúi mắt ngồi nghiêm chỉnh: “Không cần đâu.”
Người kia mỉm cười, cất thực đơn lại rồi đẩy sang một bên: “Hôm nay hẹn cô tới là có chuyện muốn nói, đừng căng thẳng, ra khỏi trò chơi rồi chúng ta cũng xem như một nửa là bạn, phải không?”
Ngay khi biết địa điểm gặp gỡ là ở đây, Thân Nhã đã đoán Khương Vân Khê có điều gì đó không hay muốn nói. Giữa họ chẳng thể coi là bạn bè, dù chỉ “nửa người bạn” cũng khó mà đúng. Mối quan hệ của họ vốn là bí mật, thứ không thể đem ra ánh sáng, cũng chẳng thể thổ lộ với ai.
Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện trong một không khí bình thản ôn hòa như thế, nên trong lòng cô ấy không khỏi có chút thấp thỏm, lo lắng.
Mỗi lần gặp Khương Vân Khê họ đều vì mục đích riêng, chẳng ai cần quan tâm đến cảm xúc của người kia. Thân Nhã cũng rất hiếm khi nói nhiều trước mặt cô ta, giữa họ chưa từng có thứ gọi là “tự nhiên trò chuyện”.
Thân Nhã im lặng chờ Khương Vân Khê nói tiếp, nhưng đối phương lại dừng ở đó không nói thêm gì nữa. Với kinh nghiệm quen biết lâu, cô ấy hiểu người phụ nữ kia thường không nói thừa. Có lẽ là muốn cô ấy chủ động hỏi, hoặc chưa đến lúc bàn chuyện chính.
Không khí trong phòng chợt lặng đi, Khương Vân Khê cầm điện thoại vừa ăn vừa nhắn tin với ai đó, còn Thân Nhã chỉ dám nhìn thoáng qua rồi lập tức cúi đầu.
Cánh cửa phòng bỗng mở, tiếng bánh xe của xe đẩy phá tan bầu không khí im lìm. Nhân viên phục vụ lần lượt bày các món ăn lên bàn, lịch sự giới thiệu từng món, nhưng Thân Nhã chẳng nghe lọt chữ nào.
Chỉ đến khi cửa phòng đóng lại, xe đẩy khuất dần, hơi ấm và mùi thức ăn lan tỏa xua tan cái lạnh trong không khí.