Đến nội dung chính

Chương 19

admin 1.165 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt lạnh băng cùng lời đe dọa kia khiến Kiều Tịch không dám nhúc nhích nữa. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn Thân Nhã quét mã thanh toán, trong lòng lẩm nhẩm từng khoản tiền, chờ dịp nào đó sẽ tìm cách trả lại hết.

Cô theo Thân Nhã len lỏi qua các con hẻm nhỏ, trông đối phương rất quen đường. Khi họ đi ra từ một lối nhỏ, tiếng ồn ào cũng đã bị bỏ lại phía sau. Con đường này rất yên tĩnh, hầu như không có người qua lại, đến cả đèn đường cũng mờ mờ không rõ.

Thân Nhã lấy điện thoại đặt xe, rồi kéo Kiều Tịch đứng chờ một bên.

“Cô Thân làm việc gần đây à?”

“Ừ.”

Kiều Tịch chỉ biết Thân Nhã là giáo viên, nhưng không rõ dạy lớp mấy, cũng không biết là ở trường nào. Vốn dĩ muốn hỏi, nhưng hôm nay cô đã quá mức đường đột. Thân Nhã chưa từng tò mò về cô, cô sao dám tiếp tục dò hỏi chuyện của người ta.
“Cô Thân có định đi chơi dịp Tết Dương không?”

“Không.”

“Vậy cô có định về nhà ăn Tết không?”

Chỉ là một câu hỏi rất bình thường, nhưng đợi mãi chẳng thấy trả lời. Kiều Tịch không khỏi nghiêng đầu lén nhìn Thân Nhã. Nhưng ánh mắt đối phương lại lộ ra vẻ lạnh nhạt khó tả, như thể “gia đình” là một từ cấm kỵ.

Kết hợp với việc Thân Nhã vừa nói mình sống một mình, Kiều Tịch đoán rằng có lẽ mối quan hệ giữa Thân Nhã và gia đình không được tốt lắm. Tệ rồi, cô hình như lại vô tình đạp trúng cấm địa của Thân Nhã.

Kiều Tịch hối hận đến mức muốn tự vỗ vào miệng mình. Sao cô lại nhiều lời đến thế? Xem ra từ nay mỗi lần mở miệng đều phải thật cẩn thận.

“Không về.” Thân Nhã thở hắt ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới tiếp lời Kiều Tịch: “Còn em thì sao?”
Biết Thân Nhã có lẽ không hòa thuận với người nhà, Kiều Tịch cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cô bèn đáp bừa: “Đến sáng mai em sẽ về nhà mẹ.”

Nói rồi cô liếc ra đường: “Cô Thân, kia có phải xe cô gọi không?”

Chiếc xe màu đen chầm chậm chạy tới, dừng lại trước mặt hai người. Thân Nhã xác nhận biển số xong mới mở cửa xe phía sau ra, ra hiệu cho Kiều Tịch lên trước.

Trong xe có mở sưởi, tài xế lái xe rất êm. Vốn Thân Nhã đã ít nói, có người ngoài ở đó, Kiều Tịch cũng trở nên trầm lặng hơn. Khi sự hưng phấn lắng xuống, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, nhưng Kiều Tịch vẫn cố gắng chống lại.

Mười mấy phút sau, lúc Kiều Tịch đã gần thiếp đi, Thân Nhã khẽ vỗ vào mặt cô: “Tỉnh dậy đi, đến nơi rồi.”

Cơn buồn ngủ tan dần, Kiều Tịch cố gắng nặn ra một nụ cười, xoa xoa mặt: “Em ngủ quên à?”
“Ừ.”

Xuống xe, Kiều Tịch xoay cổ thư giãn. Trước mắt cô là một khu chung cư cũ. Tuy là nhà có thang máy, nhưng nhìn tường vôi bong tróc, các khe nứt như rắn bò, cô cũng đoán được nơi này không thể coi là có điều kiện tốt.

Đi vào bên trong, Kiều Tịch càng cảm nhận rõ điều đó. Cây xanh trong khu thì lèo tèo, mùa này chỉ còn trơ lại cành khô lá úa. Trên các tầng cao, chỉ có lác đác vài nhà bật đèn. Họ theo Thân Nhã đi vào trong khu, thang máy treo đầy bảng quảng cáo, góc thang còn vương vụn đồ ăn vặt.

Kiều Tịch từng nghĩ Thân Nhã sẽ chọn nơi có điều kiện sống tốt hơn, nhưng giờ có lẽ là vì các khu khác trong khu vực này giá thuê quá cao, còn những nơi rẻ hơn thì lại không an toàn. So sánh qua lại, Thân Nhã mới thuê nơi này.

Nghĩ vậy, Kiều Tịch càng cảm thấy áy náy. Sự xuất hiện của cô có lẽ đã phá vỡ nhịp sống vốn có của Thân Nhã rồi.

Ra khỏi thang máy, Kiều Tịch theo Thân Nhã đến căn phòng trong cùng cuối hành lang. Cánh cửa này khác hẳn với các nhà khác, lắp khóa mật mã. Kiều Tịch lập tức quay lưng lại, không nhìn Thân Nhã nhập mã. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, cô mới quay người lại.

“Không cần phải như vậy, em là em gái của Khương Vân Khê, tôi tin em.” Thân Nhã đẩy cửa bước vào, sờ lên công tắc tường. Khi đèn phòng khách bật sáng, cô nói: “Vào đi.”

Căn nhà của Thân Nhã vượt ngoài dự đoán của Kiều Tịch. Trong ngoài như hai thế giới. Căn hộ này đã được chủ nhà sửa sang lại, đồ đạc tuy hơi cũ nhưng không hỏng hóc gì, ngược lại còn được Thân Nhã chăm chút cẩn thận. Mặt sàn sạch bóng, không hề thấy một hạt bụi. Vừa nhìn đã thấy rõ chủ nhà rất có lòng với tổ ấm nhỏ của mình.

Thân Nhã mở tủ giày, khi thấy đôi dép lê mà Khương Vân Khê vẫn hay đi mỗi lần đến đây, ánh mắt cô thoáng dừng lại, rồi nhanh chóng cầm đôi dép đặt trước mặt Kiều Tịch: “Đôi này chỉ có chị em từng đi, yên tâm.”

Kiều Tịch nhân cơ hội liếc vào tủ giày, trong nhà Thân Nhã chỉ có hai đôi dép lê. Nghe ý cô ấy nói, chẳng phải là ngoài chị cô, chưa từng ai đến đây nữa?

Đây tuyệt đối không phải là mối quan hệ bạn bè đơn giản… Rốt cuộc chị cô và Thân Nhã từng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hôm cô tình cờ bắt gặp hai người gặp nhau là lúc họ đang chia tay?

Kiều Tịch hít vào một hơi, ý nghĩ này khiến chính cô cũng choáng váng, không biết phải đối diện với Thân Nhã thế nào. Nếu phỏng đoán là thật, vậy thì việc cô mặt dày theo Thân Nhã về nhà lúc này chẳng khác nào đang khoét sâu vết thương trong lòng người ta.

Phải chăm sóc em gái của người yêu cũ sao… Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến Kiều Tịch ngượng chín mặt.

Thân Nhã đã thay giày xong, thấy Kiều Tịch vẫn đứng ngẩn ra đó, không nhịn được trêu một câu: “Lúc nãy còn ầm ĩ đòi tôi dẫn em về, giờ đến rồi lại sợ à?”

Kiều Tịch cúi đầu, không dám nhìn cô. Quả thật cô bắt đầu chùn bước rồi: “Em…”

“Kiều Tịch, tôi với chị em không còn quan hệ gì. Dù từng có chuyện gì xảy ra, thì em là em, không liên quan đến chị ấy.”

Thân Nhã đang an ủi cô sao?

Vậy có nghĩa là, chị cô và Thân Nhã thật sự đã từng có chuyện gì đó mà cô không biết.