Chưa kịp nghĩ thêm, trong tim cô đã thầm thốt lên một điều ước. Nói đúng hơn, đó là mộng tưởng cô luôn mang theo bấy lâu.
Cô mong mình có thể thoát khỏi vòng vây của chông gai, cũng có thể như Kiều Tịch, tắm mình trong ánh nắng mặt trời.
Thân Nhã mải mê ngắm pháo hoa rực rỡ đến mức mãi đến khi không còn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực quen thuộc bên cạnh, cô mới sực nhận ra Kiều Tịch không biết đã biến mất từ lúc nào.
Đôi mày cô lập tức nhíu chặt, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng Kiều Tịch. Cô không biết vì sao đối phương lại bỏ đi không một lời báo trước, hay là do thái độ lạnh nhạt của cô ban nãy khiến cô ấy buồn lòng.
Nếu chỉ là vậy thì cũng không sao, cô chỉ sợ Kiều Tịch gặp chuyện bất trắc ngay dưới mí mắt mình. Thân Nhã lục tìm điện thoại trong túi, rồi khó khăn chen ra khỏi đám đông. Cô bước xuống bục cao, đối mặt với biển người đông nghịt, lại không biết nên đi đâu để tìm Kiều Tịch.
Cô nhấn nút gọi thoại, vài giây sau cuộc gọi bị đối phương ngắt. Cô thầm nghĩ, có lẽ thật sự là do sự lạnh nhạt của mình đã chọc giận cô ấy.
“Làm ơn nhường đường, cảm ơn.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên không xa. Thân Nhã ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy Kiều Tịch một tay cầm hoa đăng và kẹo hồ lô hình chú cún, tay còn lại cầm quả bóng bay hình trái tim màu đỏ không biết lấy từ đâu, đang chậm rãi tiến về phía cô giữa biển người.
Vừa vất vả chen lại gần Thân Nhã, chưa kịp mở miệng thì đã bị cô sa sầm mặt mày chất vấn đầy lo lắng: “Em đi đâu vậy? Sao không nói với tôi một tiếng?”
“Xin lỗi xin lỗi.” Kiều Tịch vội vàng xin lỗi, gương mặt vẫn nở nụ cười: “Em thấy cô Thân thích pháo hoa nên không muốn quấy rầy, đúng lúc nhìn thấy phía sau có một chị gái bán bóng bay, nên em đi mua một quả.”
Nói rồi, cô cọ cọ cây hoa đăng và cây kẹo hồ lô vào tay Thân Nhã, làm nũng: “Cô Thân cầm giúp em một lát nhé?”
Thân Nhã chộp lấy hoa đăng và kẹo hồ lô, vẫn không nhịn được mà lèm bèm: “Em có biết là…”
“Em biết rồi.” Kiều Tịch cắt ngang lời Thân Nhã, rồi nắm lấy tay kia của cô, để dây bóng bay quấn quanh cổ tay Thân Nhã: “Đã để cô Thân lo lắng rồi, xin lỗi cô.”
Cô tỉ mỉ thắt một chiếc nơ bướm thật đẹp, đảm bảo bóng bay không bị tuột khỏi cổ tay Thân Nhã, sau đó chỉ về hướng bóng bay. Dưới ánh pháo hoa, đôi mắt Kiều Tịch như hóa thành những vì sao sáng rực: “Chúc mừng năm mới, cô Thân. Vừa rồi cô có ước điều gì không?”
Ánh mắt Thân Nhã khẽ nâng lên, lúc này mới thấy trên bóng bay có in bốn chữ “Chúc mừng năm mới”. Bao nỗi lo lắng và trách móc khi nãy bỗng chốc hóa thành áy náy.
“Cô Thân còn giận em sao?” Kiều Tịch lấy lại đèn hoa và xiên kẹo hồ lô hình chó con từ tay Thân Nhã: “Vì là đầu năm mới, cô Thân có thể tha thứ cho em một lần không?”
Thân Nhã vẫn im lặng. Cô chỉ không biết phải đáp lại sự chân thành này thế nào. Thì ra khi bóng bay được buộc vào tay, dù nhẹ cũng khó mà phớt lờ. Thì ra khi vừa sang năm mới đã nhận được lời chúc, trong lòng sẽ dâng lên niềm vui như thế.
Thấy Thân Nhã không trả lời, Kiều Tịch ra vẻ khổ sở, suy nghĩ một chút rồi lại mở miệng: “Vậy cô Thân có muốn biết em vừa rồi đã ước điều gì không?”
Cái móc câu mà Kiều Tịch thả ra thật quá hấp dẫn, đến Thân Nhã cũng không thể kháng cự. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Kiều Tịch đọc được sự tò mò trong mắt cô, nụ cười của cô rạng rỡ như pháo hoa trên trời. Cô nói một câu khiến Thân Nhã bất ngờ: “Em đã ước với pháo hoa, mong rằng đêm nay có thể được cô Thân cho phép ở lại, không biết điều ước này có thể trở thành sự thật không?”
“Gì cơ?”
“Cô Thân, em xin cô thu nhận em với, các chị em của em đều ra ngoài chơi suốt đêm rồi, một mình em về nhà thì cô đơn quá… Cô Thân có thể thương em một chút, đưa em về nhà không?”
“Em muốn về nhà với tôi à?”
Kiều Tịch gõ nhẹ chiếc đèn hoa vào xiên kẹo hồ lô, làm như đang chắp tay van xin: “Nếu nhà cô Thân có người không tiện thì cũng không sao đâu ạ.”
“Tôi sống một mình, không có ai khác.” Thân Nhã lắc đầu.
“Vậy thì…”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Chuyện đó…” Kiều Tịch xấu hổ dùng cây hồ lô chọc vào má mình: “Cũng không sao, dù sao là em đường đột trước. Hay là em đổi điều ước khác vậy, lần sau gặp lại, cô Thân để em mời một bữa nhé?”
Thân Nhã không trả lời mà hỏi ngược lại: “Điều ước cũng có thể tùy tiện đổi sao?”
“Tất nhiên là được rồi!” Kiều Tịch cười như một con hồ ly tinh ranh, cô nói: “Điều ước mà, càng nhiều càng tốt. Cái này không được thì đổi cái khác, kiểu gì cũng có cái thành hiện thực.”
Thì ra điều ước có thể tùy tiện ước như thế? Xem ra vẫn là cô quá cứng nhắc rồi.
Thân Nhã vốn không hề thấy Kiều Tịch phiền. Dù bị từ chối, cô vẫn ung dung tự nhiên. Điều khiến Thân Nhã để tâm thật ra là hai chữ “cô đơn”. Cô hiểu quá rõ cảm giác cô đơn ấy. Ngôi nhà của cô, ngoài Khương Vân Khê ra thì chưa từng có người thứ hai đặt chân vào.
Cô và Kiều Tịch vốn không thân thiết. Đồng ý đi chơi cùng tối nay cũng chỉ vì cô ấy là em gái của Khương Vân Khê. Huống hồ trong thời gian chung đụng, Kiều Tịch cũng khiến cô cảm thấy thoải mái, nên cô mới để cô ấy tùy ý nghịch ngợm như thế.
Từng đó vẫn chưa đủ để Thân Nhã đồng ý với đề nghị kia, nhưng cô là người hiểu rõ nỗi cô đơn dày vò thế nào. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy, cô nhận ra bản thân không muốn để Kiều Tịch nếm trải cảm giác đó.
Tối nay, Kiều Tịch đã mang đến cho cô quá nhiều thứ. Chỉ một chiếc đèn hoa nhỏ bé thôi cũng đủ khiến cô nhận ra ánh trăng cũng có thể làm ấm lòng người. Cô chưa từng nghĩ đến việc, thì ra bản thân cũng có tư cách giúp người khác hoàn thành điều ước.