Cảnh tượng quá đỗi bất ngờ. Dù Kiều Tịch biết các chị mình có bí mật giấu cô, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô trợn tròn mắt, không chớp lấy một lần, tay còn lại bịt miệng để ngăn mình không thốt ra tiếng.
Màn hình rực rỡ ấy khiến cô có cảm giác như bị lửa thiêu. Hai người kia quấn lấy nhau, không giống đánh nhau mà giống như sắp làm chuyện thân mật hơn.
Cô nhìn thấy đôi môi của chị Thư Dao đỏ ửng vì bị hôn, hé mở nói một câu: “Chuyện của tụi mình, đừng nói cho Tiểu Tịch biết. Chờ con bé trưởng thành, rồi từ từ nói.”
“Dĩ nhiên.”
Hai người nhìn nhau say đắm, ánh mắt dính chặt như tơ nhện. Khi Khương Vân Khê sắp tháo nút áo của Tần Thư Dao, Kiều Tịch vội vàng khép cửa lại, nhưng vì không giữ thăng bằng nên ngã ngồi xuống sàn.
Đầu óc Kiều Tịch trống rỗng. Cô chưa từng dám nghĩ, các chị cô lại…
Cô bật dậy khỏi nền nhà, không dám nhìn cánh cửa thêm giây nào, quay đầu chạy thẳng về phòng mình, cảm giác như đang tháo chạy khỏi hiện trường. Cô đóng sầm cửa, dựa lưng vào đó, tim vẫn đập thình thịch, mặt thì nóng ran như nước sôi.
Lúc này đầu óc Kiều Tịch rối tung. Cô thấy mình không thể nghĩ tiếp được nữa, đành quyết định đi tắm cho tỉnh táo lại.
Nhưng trong tình cảnh này… bảo cô làm sao mà bình tĩnh được!
Kiều Tịch ôm trán, như người mất hồn quay về bàn học. Nhìn ly sữa trên bàn, cô cầm lên uống một hơi cạn sạch. “Cạch” ly thủy tinh bị đặt mạnh xuống bàn. Cô lập tức cầm bút, lấy giấy nháp ra, bắt đầu tổng hợp thông tin thu thập được hôm nay.
Tư duy rối loạn trong đầu dần được sắp xếp lại. Nhìn bản tóm tắt trên giấy, cô nhận ra mình vừa phát hiện một bí mật khổng lồ, một bí mật mà cô không thể kể cho bất kỳ ai. Thậm chí còn phải vờ như chưa từng hay biết khi đứng trước mặt hai chị gái.
Bỗng, gương mặt Thân Nhã lại lướt qua trong đầu cô. Không lâu trước, cô đã bắt gặp bác sĩ Khương và Thân Nhã bí mật gặp mặt. Khi ấy, cô chắc chắn hai người đang thảo luận chuyện gì rất nghiêm túc. Giờ đây, cô lại phát hiện chị gái mình có một bí mật không thể tiết lộ…
Hai chuyện này liệu có liên quan gì đến nhau?
Kiều Tịch đặt bút xuống, xoay ghế lại. Mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô luôn cho rằng giữa mình và các chị chẳng có bí mật nào. Thế mà chuyện lớn như vậy lại còn định giấu cô, khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô ghét bị xem như trẻ con.
Ban đầu cô còn định vờ như chưa từng biết gì, nhưng giờ nghĩ lại, cô bắt đầu thấy tức. Cô cảm thấy mình bị chị gái loại ra khỏi thế giới của họ. Cảm giác này thật khó chịu. Đã vậy, nếu các chị muốn giấu, cô càng phải vạch trần, để các chị phải nhìn lại cô một lần nữa.
Tuy nhiên chuyện này không thể làm bừa. Kiều Tịch mở lịch, phát hiện chỉ vài ngày nữa là đến Tết Dương lịch. Có lẽ, cô có thể lợi dụng dịp này để hành động.
Sau cơn mưa kéo dài, bầu trời vẫn chưa thể lấy lại nắng trong. Tầng mây dày nặng, gió Bắc thổi lạnh lẽo, ánh sáng khó lòng xuyên qua, khiến khung cảnh xung quanh chìm trong sắc xám u ám, càng làm lòng người thêm trầm xuống.
Thân Nhã ngồi mơ màng trước bàn làm việc thì bỗng có tiếng gọi vang lên sau lưng: “Tiểu Thân, đến giờ rồi, không đi dạy à?”
Giọng nói của đồng nghiệp khiến cô bừng tỉnh. Nhìn lại, cô mới phát hiện mình đang cầm điện thoại ngẩn người không biết bao lâu. Liếc lên màn hình máy tính, đã đến giờ lên lớp. Cô vội vàng thu dọn đồ, vừa định đứng dậy thì mũi lại cay xè, cô lập tức rút khăn giấy bịt lại.
Sau hai cái hắt hơi liên tiếp, đồng nghiệp quay đầu nhìn cô: “Cảm cúm à?”
Thân Nhã lắc đầu, đáp khẽ: “Không sao đâu.”
Nhưng giọng cô khàn đặc, sắc mặt cũng ửng đỏ. Tuy vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng lông mày nhíu lại, rõ ràng là đang cố chịu đựng cảm giác khó chịu trong người.
“Còn nói không sao.” Đồng nghiệp mở ngăn kéo, lấy ra một vỉ thuốc cảm đưa cho cô: “Chị còn dư vài viên, em cầm đi mà uống.”
Thân Nhã vội xua tay từ chối. Cô cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm cho dịu giọng rồi mới nói: “Không cần đâu, chị Vương.”
“Thôi nào, khách sáo gì nữa.” Đồng nghiệp nhét thuốc vào tay cô, lại nhẹ giọng dặn: “Uống nhiều nước ấm vào, nếu không khỏe thì đi bệnh viện xem sao. Bình thường em hay giúp người ta dạy thay, giờ cũng nên để người khác giúp lại chứ. Chị biết mấy đứa trẻ bọn em không thích đi khám hay uống thuốc, nhưng sức khỏe là của mình, phải tự biết giữ gìn.”
Sự quan tâm như vậy khiến lòng Thân Nhã ấm lên. Cô rất trân trọng những ai thật lòng quan tâm đến mình, vì thế môi cô khẽ nhếch, nở ra một nụ cười nhàn nhạt hiếm hoi: “Cảm ơn chị Vương.”
Đồng nghiệp vỗ nhẹ tay cô, dặn tiếp: “Uống ba viên, loại này không gây buồn ngủ đâu, yên tâm.”
Thân Nhã lại cảm ơn lần nữa. Chờ khi xoay người lại, cô mới mở nắp bình nước, lấy ra ba viên thuốc, nuốt xuống trước mặt đồng nghiệp.
Thực ra cô biết rõ cơ thể mình. Không uống thuốc thì vài hôm nữa cũng sẽ khỏi, nhưng cô không muốn phụ tấm lòng người khác.
Tan làm cũng đã muộn. Trên đường về, Thân Nhã tiện tay mua một phần hủ tiếu xào ở quầy hàng đêm làm bữa tối. Dạo này cô quá bận, ngay cả thời gian xem nhà cũng không có. Mấy lần bên môi giới gửi ảnh nhà đến, trong đó có hai căn cô thấy khá ưng, định sau Tết Dương sẽ đi xem thử.
Vừa mở cửa nhà, điện thoại trong túi reo lên. Cô bước vào phòng khách, mới lôi điện thoại từ túi áo khoác ra. Vừa thấy người gọi, sắc mặt cô trầm xuống, chẳng cần suy nghĩ đã lập tức tắt máy.
Một lúc sau, điện thoại báo có tin nhắn đến. Cô đặt phần hủ tiếu lên bàn rồi mới mở tin, là một đoạn ghi âm.
Trong đoạn ghi âm, giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên, lạnh nhạt mà xa cách: “Tết Dương có về ăn cơm không?”