Suốt dọc đường về nhà, hai người không nói với nhau lời nào, nhưng không khí rõ ràng đã hòa hoãn hơn trước rất nhiều. Về đến nhà, Đường Chi là người mở lời trước: “Cảm ơn cậu.”
Rồi cậu thắc mắc: “Mà sao cậu lại xuất hiện ở đó thế? Trùng hợp thật đấy.”
Chân trước cậu vừa đến, chân sau Lục Viễn Đình đã tới ngay, mà chỗ đó thì rất hẻo lánh, cậu lại còn trốn tít trong góc khuất, nên cứ cảm thấy vi diệu thế nào ấy.
Ánh mắt Lục Viễn Đình lóe lên một tia sáng lạ, mặt không đổi sắc mà nói: “Không có gì, tớ gắn thiết bị định vị trên người cậu thôi, truy tìm theo thời gian thực ấy mà.”
Đường Chi bị hắn chọc cười: “Cậu lại đùa rồi.”
Lúc nào Lục Viễn Đình cũng nói đùa với cái mặt lạnh tanh như thế. Lần trước phát hiện quần lót của cậu trong phòng hắn, Lục Viễn Đình thế mà lại bảo “thấy dễ thương nên sưu tầm một chút”.
Một đứa con ngoan trong mắt phụ huynh, trò giỏi trong mắt thầy cô, đóa hoa lạnh lùng trong mắt bạn bè như Lục Viễn Đình, làm sao có thể làm ra mấy chuyện biến thái đó được? Nghĩ thôi cũng biết chắc chắn là do cậu bất cẩn làm rơi rồi.
Để tiết kiệm tiền điện vào mùa hè, mẹ hai nhà thường bắt hai đứa ở chung một phòng để học bài và ngủ chung, nên chuyện rơi quần áo cũng là chuyện bình thường.
Đường Chi có nết ngủ rất xấu, có đôi khi tỉnh dậy, chẳng hiểu sao quần lót lại tuột xuống dưới mắt cá chân, áo ngủ cũng bị vò cho nhăn nhúm.
Cha Lục Viễn Đình mất sớm, cha Đường Chi thì đang ở tù. Hai bà mẹ hùn vốn buôn bán bên ngoài, cực kỳ bận rộn nên rất ít khi về nhà.
Xui xẻo thay, hôm nay mẹ Đường Chi lại không có ở nhà, mà lúc đi ra ngoài cậu lại quên mang chìa khóa, thế là giờ căn bản không vào được nhà mình.
Tuy người không bị ướt, nhưng cảm giác giày bị ngấm nước mưa cực kỳ khó chịu. Đường Chi đang định gọi điện cho mẹ thì bị Lục Viễn Đình ngắt lời:
“Qua nhà tớ đi. Tắm rửa thay bộ quần áo khác, kẻo cảm lạnh.”
“Dù sao thì đến cuối tuần dì mới về.”
Đường Chi gật gật đầu đồng ý. Dù sao cậu cũng đã ở nhà Lục Viễn Đình quen như nhà mình rồi.
Chỉ là, vì chuyện của Lục Vi Ninh mà đã hơn nửa tháng hai người không ở cùng nhau. Thế nên lúc bước vào nhà hắn, cậu cứ thấy căng thẳng thế nào ấy.
Đường Chi thay giày ở cửa. Bàn chân cậu đặt trong đôi dép lê màu đen trông trắng muốt đến lóa mắt, sự tương phản kích cỡ khiến chân cậu lọt thỏm vào trong, trông có vẻ lạc lõng nhưng lại gợi cảm đến lạ. Lục Viễn Đình là kẻ “sành sỏi”, nhìn qua liền biết đôi chân ấy mềm mại đến nhường nào.
“Nhỏ thật.” Hắn buột miệng nói.
Nhỏ nhắn thế này, thật sự rất hợp để nắm gọn trong lòng bàn tay mà thưởng thức.