Thiếu niên cầm ô che mưa rõ ràng mặc cùng một kiểu đồng phục đơn giản như Đường Chi, nhưng dáng người cáo ráo, đi kèm với gương mặt tuấn tú và khí chất thanh lãnh sạch sẽ, phảng phất chút u buồn tăm tối, lại hệt như nam chính bước ra từ những thước phim điện ảnh thanh xuân.
Đó là Lục Viễn Đình, hàng xóm của Đường Chi.
Mẹ của hai người là chị em tốt, nên sau khi ly hôn, mẹ Đường Chi đã đưa cậu chuyển đến sống cạnh nhà Lục Viễn Đình. Năm ấy Đường Chi mới vào lớp một, cùng tuổi với Lục Viễn Đình, nên cả hai có thể xem là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Lúc này, Đường Chi vẫn đang chìm đắm trong nỗi bi thương, nên đầu óc phản ứng rất chậm. Cậu cứ thế ngơ ngác mở to đôi mắt hạnh xinh đẹp cùng đối mắt nhìn nhau với Lục Viễn Đình.
Mãi đến khi ánh mắt của Lục Viễn Đình trượt xuống, dừng lại trước ngực áo của Đường Chi.
Màu hồng đào, căng mọng, ướt át.
Cảm giác như chỉ cần cắn một cái sẽ bắn ra nước.
Lục Viễn Đình khựng lại.
Đường Chi hoảng hồn, như thể bị ánh nhìn nóng rực kia làm cho bỏng rát. Cậu như bừng tỉnh, vội vàng khép chặt áo khoác rồi đứng phắt dậy.
Chiếc áo khoác đồng phục của Đường Chi vốn rộng thùng thình, bên trong cậu lại mặc quần đùi, nên khi đứng lên đã tạo thành kiểu “giấu quần”, làm lộ ra đôi chân trắng nõn cân đối, phần đùi đầy đặn thịt khép chặt không chút kẽ hở.
Nếu dùng tay nắm lấy, từng thớ thịt mềm mại ấy hẳn sẽ tràn ra qua kẽ tay.
Nếu bóp eo cậu rồi tiến vào ma sát không biết sẽ sướng đến nhường nào.
Những ngón tay trắng như tuyết của Đường Chi nắm chặt lấy cổ áo, cậu đỏ mặt ấp úng giải thích một cách vụng về: “Là… là mưa, mưa hắt làm ướt ngực tớ đấy.”
Ánh mắt Lục Viễn Đình dời trở lại khuôn mặt Đường Chi: “Vậy sao?”
Con ngươi của hắn rất đen, đuôi mắt hẹp dài, đôi môi mỏng bạc tình nhìn vô cùng lạnh lùng. Rõ ràng đang nói chuyện với giọng điệu rất bình thường, nhưng lại khiến người đối diện không tự chủ được mà sinh ra cảm giác bị soi xét, bị áp bách.
Chỉ hai chữ ngắn gọn ấy đã đủ làm phòng tuyến tâm lý của Đường Chi sụp đổ hoàn toàn. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Viễn Đình, trong lòng thầm than: Xong đời rồi, chắc chắn bị phát hiện rồi.
Thế nhưng, Lục Viễn Đình không hề vạch trần hay làm cậu khó xử như cậu lo sợ, mà chỉ nói: “Về nhà đi, chiều nay trời sẽ chuyển mưa to đấy.”
Trái tim đang đập loạn xạ vì căng thẳng của Đường Chi cuối cùng cũng dịu lại.
Lục Viễn Đình xưa nay luôn đứng đắn, chín chắn, cho dù có biết thật thì hắn cũng sẽ không lấy chuyện này ra cười nhạo mình đâu. Là do mình tự suy diễn quá nhiều thôi.
Đường Chi không mang ô. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ ngoan ngoãn chui tọt vào tán ô của Lục Viễn Đình. Nhưng mà, cuối tháng trước cậu vừa mới đơn phương tuyên bố tuyệt giao với Lục Viễn Đình, còn hùng hồn nói rất ghét hắn, không bao giờ muốn để ý đến hắn nữa.