Đến nội dung chính

Chương 1: Cô rất ghét mùi thuốc lá

admin 850 Chữ Cài Đặt

Thẩm Linh Di nhẹ nhàng đưa tay vòng qua cổ Trương Kỳ.

Thân hình cùng làn da mềm mại của cô lướt nhẹ trên người, khiến anh cảm thấy cả cơ thể dường như đang tan chảy.

Một tay anh ôm eo cô, tay kia với lấy chiếc bật lửa trên đầu giường.

“Đừng hút nữa! Anh biết em ghét mùi thuốc lá mà.”

Môi cô ghé sát vào tai anh, nũng nịu nói.

Trương Kỳ không nói gì, chỉ lẳng lặng châm điếu thuốc đang ngậm trên môi.

Anh rít một hơi nhẹ rồi nhàn nhạt nói:

“Một điếu thôi.”

Thẩm Linh Di thấy anh chẳng mảy may quan tâm lời mình nói thì liền giận dỗi quay đi. Mùi thuốc lá khiến lòng cô chùng xuống. Cô cũng không rõ bản thân mình thực sự ghét mùi thuốc lá, hay ghét việc anh chưa bao giờ vì cô mà bỏ đi thói quen ấy.

Ngay cả điếu thuốc trước mặt cô, anh cũng không nỡ dập.

“Chuyện nhận hối lộ. Hay là anh tự mình báo cáo với sếp Trương đi.”
Câu nói của Thẩm Linh Di khiến không khí trong phòng càng trở nên nặng nề. Trương Kỳ nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu.

“Đang yên đang lành, nhắc tới chuyện đấy làm quái gì?” Anh nổi nóng, ném điếu thuốc thẳng vào thùng rác bên cạnh giường.

Thẩm Linh Di cau mày khó chịu. Cô rất ghét việc anh vứt tàn thuốc bừa bãi trong nhà cô. Cô đã nhiều lần khuyên nhủ anh, nhưng chẳng có chút tác dụng nào.

Trương Kỳ vốn dĩ chẳng quan tâm đến suy nghĩ của cô.

“Vậy không lẽ em phải che giấu mãi cho anh sao? Anh có bị đần không hả Trương Kỳ? Nếu có ai trong đội điều tra biết được thì sao? Anh định đi tù hả? Anh có biết cảnh sát như anh mà vào tù thì sẽ như thế nào không?”

Trương Kỳ trời sinh tính tình ương ngạnh, lần nào nhắc đến chuyện này cũng nổi giận. Sau một đêm ở bên nhau, thấy anh cuối cùng cũng thả lỏng, Thẩm Linh Di mới dám mở lời khuyên nhủ.
Anh lặng nhìn cô, trong ánh mắt có điều gì đó dao động.

Trương Kỳ đẩy mạnh Thẩm Linh Di ra rồi nói: “Sao mà đi tù được! Chỉ cần em không nói cho ai thì sẽ chẳng sao cả!”

Mùi thuốc lá vẫn còn quẩn quanh, làm mỗi lời Trương Kỳ nói càng thêm nặng nề.

“Không được! Nếu anh không nói, em sẽ tự mình báo cáo với sếp Trương!”

Thẩm Linh Di vẫn ngồi trên giường, nhìn anh bằng ánh mắt quả quyết.

Thực ra, cô không định tố cáo anh. Chỉ định doạ anh một chút, biết đâu anh sẽ có suy nghĩ khác.

Dù bản thân cũng là một điều tra viên, nhưng Thẩm Linh Di không nỡ hại người mình yêu. Trong công việc, tính tình cô sắt đá bao nhiêu. Trong chuyện tình cảm lại ngu ngốc bấy nhiêu.

“Mà sao em lại cố chấp như vậy?”

Trương Kỳ tức giận nói tiếp: “Em muốn anh chết trong tù à?”

“Còn Lâm Y Duyên thì sao? Em có nghĩ cho em ấy không?”
Trương Kỳ càng nói càng mất bình tĩnh.

Tay của anh run nhẹ, cố gắng lấy một điếu thuốc khác.

Trong tình cảnh này mà Trương Kỳ vẫn chỉ lo lắng cho Lâm Y Duyên sao? Cô ta con gái của cấp trên, vốn chẳng liên quan gì đến chuyện này. Cho dù có chút vấn đề, lý lịch của cô ta sẽ luôn được gột rửa sạch sẽ.

Trái tim cô khẽ trầm xuống.

Thẩm Linh Di sát cánh bên Trương Kỳ được gần bốn năm. Từ khi làm việc cùng nhau, thành tích làm việc của cả hai lên như diều gặp gió.

Lâu dần hai người trở thành một đôi được cả Cục Cảnh sát ngưỡng mộ.

Nhưng tính tình Thẩm Linh Di quá cứng rắn.

Từ khi phát hiện Trương Kỳ liên tục nhận hối lộ của các băng đảng trong thành phố. Cô nhất mực khuyên anh đầu thú, không chịu bỏ qua.

Thẩm Linh Di thở dài thất vọng, quay người bước xuống giường.

Nền gạch men mát lạnh chạm vào lòng bàn chân, khiến tâm trí cô càng thêm tỉnh táo.

Lấy chiếc áo choàng đang nằm dưới đất, Thẩm Linh Di khoác vội lên người rồi đi vào phòng tắm.

“Sếp Trương coi anh như con trai mình. Cùng lắm là đình chỉ công tác vài tháng thôi.”

Đối với cô, Trương Kỳ không chỉ là người yêu, mà còn là người thầy, người đồng đội mà cô vô cùng tôn trọng. Vậy mà tuần trước, cô phát hiện Trương Kỳ từ lâu đã có qua lại với lũ tội phạm.

Bao lâu nay Trương Kỳ đều lừa dối cô!

Thẩm Linh Di vịn tay vào bồn rửa mặt. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã khiến toàn thân run lên nhè nhẹ.

Cảnh sát nhúng chàm là chuyện mà cô không thể nào chấp nhận!

Thẩm Linh Di mải mê nhìn dòng nước mát lạnh trong bồn rửa mặt, không để ý tới tiếng bước chân của Trương Kỳ tiến đến gần.