Đến nội dung chính

Chương 2

admin 667 Chữ Cài Đặt

Tiếng chuông vào lớp vang lên vừa đúng lúc cô giáo chủ nhiệm xuất hiện ở cửa lớp.

Ngọc đi sát bên cạnh, đôi tay siết nhẹ quai cặp, nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười dịu dàng.

Có lẽ do thời tiết quá đẹp, hoặc là do cô đã tự nhủ với bản thân từ sáng sớm rằng: “Hôm nay là một khởi đầu mới.”

Cánh cửa lớp 11A1 mở ra.

Không khí trong lớp đang xôn xao liền im bặt khi cô giáo bước vào. Bao ánh mắt đồng loạt hướng về phía người mới đến.

“Các em.” Cô giáo cười nhẹ: “Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới. Bạn ấy sẽ học cùng chúng ta từ bây giờ. Mong các em giúp đỡ bạn ấy nhé!”

Cô giáo nghiêng người, ra hiệu cho Ngọc bước lên.

“Em giới thiệu đôi chút về mình nhé.”

Ngọc gật đầu, tiến lên một bước, giọng nói thanh thoát và rõ ràng:

“Chào mọi người, mình tên là Hoàng Mỹ Ngọc, chuyển đến từ tỉnh K. Tính cách mình khá dễ gần, mình thích đọc sách, nghe nhạc và đặc biệt là rất ham học. Mong được làm quen và học hỏi từ tất cả các bạn.”
Câu chào ngắn gọn nhưng đầy năng lượng.

Ngọc cười tươi, ánh mắt sáng lấp lánh như thể mang theo cả một ngày nắng trong lành bước vào lớp.

Nhưng đáp lại cô không phải là tiếng vỗ tay hay lời chào thân thiện, mà là một khoảng lặng kèm theo một số tiếng xì xào nho nhỏ.

Ánh mắt từ phía dưới lớp vẫn đổ dồn về cô, nhưng chúng không đơn thuần là tò mò.

những cái nhướn mày thoáng qua, vài ánh mắt chớp nhẹ rồi lướt đi, và một số khác thì dừng lại lâu hơn như thể là đang đánh giá.

Ngọc không để tâm mấy. Hoặc có thể là cô đã quen với những ánh nhìn như thế.

Ở thành phố lớn, chuyện ai nhìn ai thế nào không quan trọng bằng cách mình chọn sống ra sao.

Cô giáo đảo mắt quanh lớp, suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay về một bàn trống gần cuối lớp, ở cạnh cửa sổ:

“Ngọc, em có thể ngồi tạm ở chỗ trống đó nhé.”
Ngọc gật đầu, bước xuống lớp.

Cô đi qua các dãy bàn, vẫn mỉm cười với những ai vô tình chạm mắt mình.

Vài bạn nữ khẽ nghiêng đầu thì thầm điều gì đó, rồi cùng quay sang nhìn cô. Ánh mắt không quá gay gắt, nhưng chất chứa một thứ gì đó rất khó nói.

Ngọc kéo ghế ngồi xuống chỗ trống. Một vị trí tưởng chừng như bình thường, nhưng lập tức, bầu không khí trong lớp lại chùng xuống thêm một nhịp.

Một vài ánh mắt chợt thay đổi: ngạc nhiên có, giễu cợt có, và cả thứ gì đó như sự chờ đợi. Có bạn không giấu được cái nhếch môi nhàn nhạt, như thể vừa nhìn thấy màn dạo đầu cho một câu chuyện thú vị.

Ngọc không hiểu.

Cô chỉ thấy, từ khoảnh khắc ngồi xuống, không khí quanh mình như bị phủ lên một lớp sương kỳ lạ. Không ai nói gì, nhưng cảm xúc thì lặng lẽ lan ra khắp lớp. Một thứ cảm xúc khó gọi tên, như thể tất cả đều đang ngầm nghĩ cùng một điều.
Cô bạn bên cạnh liếc qua cô một cái thật nhanh, không nồng nhiệt, không thân thiện, cũng không khó chịu. Chỉ là một cái liếc nhẹ nhưng đầy hàm ý.

Tiết học bắt đầu.

Cô giáo chuyển qua giảng bài, lớp học dần ổn định. Nhưng trong lòng Ngọc vẫn còn vương lại chút gì đó không mấy rõ ràng.

Cô chống tay lên cằm, mắt nhìn ra cửa sổ.

Ánh nắng đầu thu vẫn vàng rực, trời xanh trong, lá cây rung nhẹ theo gió. Bên ngoài thì đẹp đến thế, chỉ có điều ở bên trong cô, dường như có chút gì đang đổi khác.