Đến nội dung chính

Chương 4: Cứu người (1)

admin 541 Chữ Cài Đặt

Thông thường thì băng huyết là do sau khi sinh tử cung co thắt kém, sót nhau thai hoặc rối loạn đông máu gây ra. Còn nếu tình trạng xảy ra trước khi sinh thì nguyên nhân chủ yếu là do nhau bong non.

Tình huống của Phùng Hiểu Uyển chính là nhau bong non do ngoại lực tác động. Cách đỡ đẻ của bà mụ kia quá thô bạo!

May mắn là tình hình chưa quá nghiêm trọng, lượng máu mất không nhiều, cổ tử cung đã mở nên hoàn toàn có thể sinh thường. Rắc rối ở chỗ thai nhi chưa lọt xuống khung chậu, cứ nghẽn lại ở trên, Phùng Hiểu Uyển thì đã đau đến ngất đi, không còn sức để rặn nữa.

Lục Thanh Thanh châm kim vào vài đại huyệt để cầm máu, lại bấm nhân trung, châm vào lòng bàn chân.

Phùng thị từ trong cơn đau đớn bừng tỉnh lại. Đôi mắt mơ hồ không thể nhìn rõ thứ gì.

“Phong huynh…”

“Tẩu tẩu, đại ca sắp về rồi, tẩu phải cố gắng gượng, đứa bé mà không ra được là sẽ chết ngạt đấy.”
Người mẹ nào cũng vì con mà trở nên kiên cường, nghe thấy câu này ai mà chẳng cuống lên.

Lục Thanh Thanh bước hẳn lên giường, dang chân bước qua người Phùng thị, hướng về phía cái bụng nhô cao ấn mạnh xuống.

“Tẩu tẩu, muội đếm một hai ba, tẩu dùng sức rặn nhé!”

Phùng thị giờ phút này đã không còn nhận ra người đang ra lệnh cho mình là ai, chỉ biết người này đang cứu con của mình! Nàng ấy nghe theo giọng nói ấy, dồn sức rặn. Cơn đau dai dẳng đã khiến cơ thể nàng ấy trở nên tê rần, nàng ấy chỉ còn biết răm rắp làm theo từng lời hướng dẫn đó.

Cuối cùng, phần thân dưới nhẹ bẫng đi. Cứ như vừa đẻ rơi một quả trứng vậy.

Trong chốc lát, mọi cảm giác đau đớn dường như tan biến hết.

“Tẩu tẩu, giỏi lắm!” Đó là một giọng nói trong trẻo và tràn đầy sức sống.
Khoảnh khắc chìm vào cơn mê, Phùng Hiểu Uyển lơ mơ nghĩ: Đây là ai vậy? Sao lại gọi mình là tẩu tẩu?

Lục Thanh Thanh mở cửa phòng, trán ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bết lại dính chặt vào hai bên má. Trông nàng vô cùng nhếch nhác, nhưng ánh mắt lại sáng rực.

Nàng đưa tay nhận lấy hộp kim châm từ tay cha Lục rồi thông báo: “Cha, tẩu tẩu không sao rồi, mẹ tròn con vuông, là một bé gái.”

Nàng dặn dò thêm: “Cha đi đun ít nước nóng, bốc thuốc…”

Tiếp đó, nàng đọc một chuỗi tên các loại thảo dược.

Cánh cửa lại khép lại.

Cha Lục há hốc miệng.

Đây… đây là con gái Thanh Thanh của ông sao?

Con dâu sống lại rồi, bọn họ ở ngoài này nghe thấy hết, nghe thấy cả tiếng trẻ con khóc. Vừa tạ ơn trời đất, trong lòng họ lại dâng lên một nỗi khiếp sợ pha lẫn ngỡ ngàng.

Con gái không nổi cáu, không xưng xỉa vung tay với họ đã là tốt lắm rồi, đằng này lại nói chuyện điềm đạm nhẹ nhàng, lại còn cứu được con dâu từ tay Diêm Vương về.