Đến nội dung chính

Chương 25: Cứu sống Bảo Xuyên (2)

admin 762 Chữ Cài Đặt

“Tỷ đừng đánh Bảo Xuyên nữa, đừng đánh nó!”

“Yêu nữ nhà họ Lục lại bắt nạt người ta rồi!”

Tiếng la hét inh ỏi khiến người lớn nghe cũng nhức đầu.

Đúng lúc đó, Bảo Xuyên “ọe” một tiếng, nôn ra vật mắc trong họng.

Ngay sau đó, một tiếng quát lớn vang lên phía sau: “Lục Thanh Thanh, buông thằng bé ra!”

Một bàn tay mạnh mẽ kéo nàng sang một bên.

“Đinh thúc đến rồi, mau cứu Bảo Xuyên, nó sắp ngạt chết rồi!”

Đinh thôn y bế Bảo Xuyên lên, vỗ mạnh vào lưng cậu bé.

Cậu bé thở được, “oa” một tiếng rồi bật khóc.

“Chú Đinh giỏi quá, Bảo Xuyên khỏi rồi!” Đám trẻ reo lên, vỗ tay rối rít.

Lục Thanh Thanh chỉ khẽ đảo mắt.

Nếu thật để ông ta cứu, chắc giờ thằng bé đã xong rồi.

“Đợi người ta làm xong hết rồi mới đến cướp công, đúng là biết chọn lúc thật.”

Nàng lẩm bẩm, rồi cúi xuống nhặt đám du tiền rơi dưới đất bỏ vào gùi.
“Coi như phí chữa bệnh.”

Không ngờ, vừa định đi thì có người chặn lại.

“Lục Thanh Thanh, ngươi đứng lại đó!”

Đinh Hương cùng mấy cô gái khác đã chắn trước mặt nàng.

Ha, định bắt nạt hội đồng giữa làng à?

“Lục Thanh Thanh, ngươi suýt làm Bảo Xuyên chết ngạt, còn định bỏ đi như không có chuyện gì sao?”

“Ngươi muốn thế nào?”

“Cha ta đã cứu Bảo Xuyên thay ngươi, giúp ngươi thoát khỏi cảnh tù tội, thì mau đưa hai mươi lạng tiền thuốc đi!”

Ánh mắt Đinh Hương ánh lên vẻ tính toán, gương mặt tròn trịa của nàng ta lộ rõ sự tầm thường.

Thật đúng là tham lam đến mức khó tin.

Điều buồn cười là chính nàng ta lại chẳng hề nhận ra điều đó. Đám người đi theo thì trông chẳng khác gì lũ chó săn, vừa nịnh nọt Đinh Hương vừa liếc Lục Thanh Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ.

Đinh Hương là con gái thầy thuốc trong thôn. Ai trong làng có bệnh cũng đều phải nhờ đến cha nàng ta, nên việc người ta tâng bốc nàng ta cũng chẳng lạ.
Nhưng mở miệng đòi hai mươi lạng bạc thì thật quá đáng.

Chắc nàng ta nghe nói hôm đó Lục Thanh Thanh đòi lại được bạc từ Ninh Tu Văn nên mới đến gây chuyện, định chặn đầu đòi tiền đây mà!

“Đinh đại phu, là ông cứu Bảo Xuyên sao?” Lục Thanh Thanh hỏi.

“Không phải ta thì là ngươi chắc?” Đinh Hoành Thời nhướng mày, giọng đầy mất kiên nhẫn.

“Lục Thanh Thanh, ngươi có làm loạn thì cũng phải có chừng mực. Đứa nhỏ như vậy mà ngươi cũng bắt nạt, thật không hiểu cha ngươi tạo nghiệp gì mà sinh ra đứa con không biết điều như cô!”

Sắc mặt Lục Thanh Thanh bỗng trở nên lạnh lẽo.

Đôi mắt trong veo của nàng như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào Đinh Hoành Thời. Nàng cười nhạt nói: “Cha ta có tạo nghiệp hay không thì ta không biết, nhưng ta thấy ông thì tạo nghiệp không ít đâu. Không có giấy phép hành nghề mà vẫn bày đặt chữa bệnh, bao năm qua không biết đã hại chết bao nhiêu người rồi.
Dân làng nể ông nên mới coi ông là thầy thuốc, chứ nếu không thì ông chẳng là gì cả. Còn tưởng mình là nhân vật lớn lắm sao.”

Thật ra, người ta chỉ tìm đến ông ta vì trong làng chẳng có ai khác biết y thuật.

Thuê đại phu ở nơi khác thì vừa tốn kém vừa xa xôi.

Còn Đinh Hoành Thời, y thuật tầm thường mà nhân cách lại kém.

“Lục Thanh Thanh, ngươi dám nói chuyện với cha ta như vậy à!” Đinh Hương gào lên như gà mái bị giẫm đuôi.

Đúng là làm nhục cả cái tên Đinh Hương.

“Ha! Ngươi còn dám coi thường cha ta à? Cha ngươi còn chẳng dám hỗn với cha ta như thế. Hôm trước đến nhà ta mượn kim châm cứu còn suýt quỳ xuống đấy. Ngươi không thấy ông ta khom lưng, cái dáng vẻ…”

“Chát!”

Một tiếng tát vang lên giòn giã. Lục Thanh Thanh ánh mắt bốc lửa, vung tay tát thẳng vào mặt Đinh Hương đang vênh váo.

“Chỉ mấy cây kim châm cứu rách mà cũng cần cha ta phải cầu xin, điều đó chỉ cho thấy cha ngươi đúng là hẹp hòi và keo kiệt!

Thu tiền của người ta thì không nương tay, mở miệng là đòi hai mươi lạng. Ngươi thử hỏi xem đại phu thật sự cứu người lấy bao nhiêu?

Đúng là đồ vô dụng, vừa độc ác vừa nhỏ nhen!”