Sau hôm đó Tuệ Linh cũng không qua nhà anh ngủ nữa. Hai người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau rồi đi ăn. Bởi vì thời gian đầu mới tiếp quản công ty cô thực sự rất bận.
Lucas cũng không có ý định quay lại Italy sớm nên nhiều lúc sẽ đi ăn cùng mẹ con Tuệ Linh. Nam thanh nữ tú đi với nhau lại thêm một đứa nhỏ là con lai làm người ngoài nhìn vào thực sự có cảm giác bọn họ là một gia đình.
Đặng Lâm nhiều lúc rất ghen tị. Thế nhưng Tuệ Linh luôn nói chỉ coi Lucas là bạn. Bởi vì Lucas là cha nuôi của Linh Đan nên không thể cấm hai người họ gặp nhau được. Anh chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận mà thôi.
Tối nay Đặng Lâm hẹn hai mẹ con Tuệ Linh đi ăn tối ở nhà hàng. Bởi vì bé con Linh Đan không thích phòng kín nên đặt bàn ngồi ở sảnh. Nhà hàng nằm ở tầng cao view hướng xuống thành phố về đêm. Nơi dành riêng cho giới thượng lưu nên chất lượng phục vụ cực kỳ tuyệt vời. Cho dù ngồi ngoài hay ngồi phòng riêng đều có trải nghiệm tốt.
Ngoài ra còn có band nhạc riêng phục vụ nhu cầu âm nhạc nếu thực khách yêu cầu. Nếu không có yêu cầu thì band nhạc sẽ chơi dòng nhạc khán phòng nhẹ nhàng. Phong cách phục vụ thường thấy ở những nhà hàng âu.
Sau khi dùng bữa xong sẽ lên món tráng miệng cho thực khách. Đặng Lâm nhìn một loạt menu rồi chuyển qua cho Tuệ Linh.
“Em muốn ăn gì khác không?”
“Cho em nước ép dưa lưới. Đan Đan con thì sao.” Tuệ Linh xem qua menu tùy ý gọi. Bữa tối xong cô thường uống một chút nước ép trái cây.
“Mẹ, con có thể ăn kem không ạ?” Cô bé nhỏ giọng hỏi. Bình thường mẹ sẽ không cho bé ăn nhiều đồ ngọt hoặc lạnh. Nhưng bé rất muốn ăn kem nha.
“Còn sớm có thể. Tuy nhiên không được ăn nhiều.” Tuệ Linh không nỡ từ chối con gái. Xem thời gian còn sớm nên cũng đồng ý cho con bé. Tuy nhiên vẫn nghiêm giọng nhắc nhở.
“Hì hì yêu mẹ.” Bé con cười nhe ra mấy cái răng trắng của mình.
“Hai mẹ con ăn đi nhé. Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.” Đặng Lâm sau khi oder với nhân viên thì cầm điện thoại nói với hai mẹ con cô rồi đi ra ngoài. Bước chân anh có chút vội vàng có vẻ như việc rất quan trọng.
Tuệ Linh nhìn anh có vẻ vội nên không nói gì tiếp tục ngồi chơi với con gái đợi phục vụ lên món.
“Các vị, các vị. Xin phép vì đã làm phiền lúc không thích hợp như thế này. Khoảng 10 phút nữa có một vị khách đặt chỗ cầu hôn bạn gái của mình. Tuy nhiên thành viên piano của chúng tôi vừa gặp tai nạn trên đường tới đây không lâu nên bây giờ chúng tôi chưa thể tìm được người thay thế. Mạn phép hỏi các vị ở đây không biết có vị nào có thể chơi piano sẵn lòng có thể giúp đỡ chúng tôi hoàn thành màn cầu hôn này hay không ạ?” Đại diện band nhạc là một người phụ nữ xinh đẹp cầm micro nói. Cô ấy chơi Cello trong band. Cũng là cô gái duy nhất của band.
Sau câu hỏi của cô gái mọi người đều im lặng. Mọi người cùng chờ đợi không biết band nhạc có may mắn tìm được người biết chơi piano sẵn sàng giúp đỡ trong số những người ở đây hay không. Xác suất tìm được một người biết chơi piano trong số mấy chục người không phải thấp. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể chơi chuyên nghiệp để chơi cùng band nhạc cũng như sẵn sàng giúp đỡ.
“Các vị xin đừng ngại. Band nhạc thật sự rất cần sự giúp đỡ của các vị.” Cô gái thấy không ai lên tiếng cũng lo lắng. Tuy thành viên band nhạc bị tai nạn là điều bọn họ không muốn nhưng nếu vì vậy mà làm lỡ buổi cầu hôn của khách hàng cũng là điều không phải.
“Tôi có thể, tuy nhiên lâu rồi không chơi nên sợ rằng ngón tay không được linh hoạt nữa.” Tuệ Linh cuối cùng cũng lên tiếng. Trước đây cô có chơi piano nhưng từ hồi sang Ý có bé con Linh Đan thì cũng vài năm rồi cô không động tới phím đàn. Vậy nên cô mới lưỡng lự mãi mới lên tiếng.
“Không sao thưa quý khách. Cô có thể lên trước thử đàn để làm quen. Ca khúc cũng không khó. Thay mặt band nhạc rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Mời cô theo tôi.” Cô gái xinh đẹp đi tới chỗ Tuệ Linh cúi đầu tỏ ý cảm ơn.
“Con ở đây chờ mẹ nhé. Đừng chạy đi đâu. Phiền cô có thể giúp tôi để ý con bé một chút. Đây là con gái tôi.” Tuệ Linh đứng lên nhưng vẫn không quên con gái mà nói với cô gái.
“Cô yên tâm. Bé con có thể tới gần sân khấu một chút cũng không ảnh hưởng gì.” Cô gái mỉm cười đáp. Cô ấy nhìn Tuệ Linh như nhìn thấy vị cứu tinh của mình. Chỉ ước bản thân có thể làm được tất cả yêu cầu của cô.
“Vậy thì đi thôi.” Tuệ Linh dắt tay bé con đi về phía band nhạc đang ngồi đợi.
Bé con Linh Đan ngồi vào 1 chiếc bàn gần với sân khấu. Tay còn cầm ly kem dâu ăn vui vẻ nhìn mẹ ở trên sân khấu.
Tuệ Linh ngồi vào chỗ. Là một chiếc piano grand đắt tiền. Thành viên band nhạc cũng vào vị trí.
Mọi người trong band đều chờ đợi xem kĩ thuật của cô. Giữa những nhạc cụ cũng cần có sự kết hợp ăn ý. Nếu người chơi không hiểu ý nhau thì dàn nhạc sẽ biểu diễn không tốt.
Tuệ Linh đặt những ngón tay lên phím đàn cảm nhận lại cảm giác. “Tình….tình…..tình….” một loạt âm thanh chói tai vang lên. Cô lướt ngón tay trên các phím đàn không có nguyên tắc nào cả làm âm thanh phát ra thật khó nghe.
Thành viên band nhạc nhìn nhau mà mặt ai cũng cứng đơ. Nhìn thấy trong mắt nhau là sự hoài nghi. Không biết vị khách này có thực sự chơi được hay không. Chứ thấy thử đàn là không ổn lắm rồi.
Nữ cello xinh đẹp cũng tắt ngấm nụ cười.
“Thật ngại quá. Lâu rồi không động vào đàn nên thử độ đàn hồi của phím đàn một chút.” Tuệ Linh nhìn thấy biểu cảm của mọi người cũng biết mình dọa mọi người. Ai bảo cô lâu lắm không chơi đàn kia chứ.
Sau khi cảm nhận độ nảy của phím đàn cô bắt đầu đánh thử một đoạn Kiss The Rain. Tiếng đàn chính xác vang lên. Mới đầu có hơi cứng nhắc nhưng dần dần tìm thấy cảm giác. Âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng mà chứa đầy cảm xúc như cuốn người nghe vào những cơn mưa. Lắng nghe tiếng mưa tí tách.
Band nhạc thoáng lặng rồi cũng bắt đầu kết hợp với tiếng piano. Âm thanh trầm ấm của cello cùng với guitar hòa với sự trong trẻo của âm thanh piano.
Chỉ là ngẫu hứng một đoạn nhạc không tới 2 phút nhưng người nghe rõ ràng cảm nhận được sự kết hợp điêu luyện giữa mọi người với nhau.
Âm thanh dừng hẳn cả sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình. Mọi người ai cũng ngạc nhiên với kĩ thuật điêu luyện của cô. Mới đầu hơi cứng nhưng sau đó lại mang cả tâm trạng vào trong phím đàn. Kỹ thuật như vậy chỉ thường thấy trên những người chơi nhạc chuyên nghiệp.
“Thật bất ngờ không nghĩ cô lại chơi tốt như vậy. Thật may mắn cho chúng tôi. Đây là sheet nhạc của vị khách đó. Ca khúc anh ấy viết để tỏ tình với bạn gái của mình.” Cô gái chơi cello đưa tới chỗ Tuệ Linh một chiếc ipad có mở sẵn sheet nhạc nói.
Mọi người trong band cùng thảo luận với nhau rồi thống nhất. Xem thời gian sắp tới rèm sân khấu liền buông xuống che đi tầm nhìn của mọi người. Vì yêu cầu của khách hàng là tạo bất ngờ cho bạn gái nên thực khách cũng rất hợp tác cùng band nhạc để giúp màn tỏ tình thuận lợi nhất.
Khoảng 5 phút sau thì cặp đôi chính cũng tới. Một người đàn ông lịch lãm cùng một cô gái xinh đẹp. Quả thực xứng đôi, thực khách trước đó vờ như không biết gì vẫn bình thường dùng bữa tối của mình. Người đàn ông cao hơn 1m8 lịch sự kéo ghế cho cô gái.
Hai người ngồi xuống đợi phục vụ lên món. Cảm giác hệt như một bữa tối bình thường không có gì khác biệt.
Bỗng nhiên tiếng đàn piano vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Bên ngoài cửa sổ vô số flycam bay lên loạt. Những chiếc flycam có trang bị đèn màu xếp thành hình trái tim thật lớn.
Rèm sân khấu cũng được kéo ra nhìn thấy band nhạc đang diễn tấu.
Ngay khi cô gái còn đang ngạc nhiên thì chàng trai đã quỳ xuống lấy ra nhẫn kim cương. Không biết từ khi nào trong tay anh đã có sẵn một bó hoa hồng đỏ.
“Anh biết những năm qua em đã chờ đợi rất lâu. Tới thời điểm hiện tại anh mới cầu hôn em có vẻ hơi muộn. Thế nhưng hy vọng vẫn còn kịp.Tiểu thư Tố Nhiên, em đồng ý gả cho anh chứ.” Chàng trai quỳ gối chân thành nói. Anh đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho màn cầu hôn này. Tuy không phải hoàn hảo nhất nhưng đó là cả tấm lòng của anh.
“Anh…em…” Cô gái bất ngờ tới mức nói không thành lời chỉ biết bịt miệng cố gắng kìm nén sự xúc động của bản thân.
Quen nhau 9 năm, yêu 7 năm. Cuối cùng anh cũng cầu hôn cô.
“Nói cho anh biết em có đồng ý gả cho anh hay không?” Chàng trai vẫn kiên nhẫn quỳ dưới đây một tay cầm nhẫn tay kia cầm bó hoa hồng đỏ rực hỏi cô gái.
“Em nghĩ chị nên đồng ý gả cho anh ấy đi chị dâu. Anh ấy đã cố gắng suốt mấy năm nay rồi đó.” Một giọng nữ bất ngờ vang lên.