Lúc này, Đường Ngự đến. Anh không thấy Triệu Mính Huyên bị mấy người vây quanh ở giữa, chỉ thấy có nhiều người như vậy, anh nhanh chóng đi tới, có chút tò mò hỏi Tiền Thiển: “Sao đông người thế này? Em gặp bạn à?”
“Đâu có!” Tiền Thiển chỉ vào Triệu Mính Huyên ngồi đối diện: “Vị này tự xưng là bạn gái cũ của anh, bạn bè của cô ta đang ra mặt bênh vực đấy.”
Thấy Triệu Mính Huyên, Đường Ngự lập tức nhíu mày, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám phụ nữ trước mặt, giọng điệu mang theo vài phần nghiêm khắc: “Cô Triệu. Tôi tưởng lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi, đừng quấy rầy vợ tôi nữa. Vợ tôi không thiếu một người bạn như cô, mà tôi cũng hoàn toàn không muốn cô ấy kết giao với loại người có ý đồ xấu như cô. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, đừng cố gắng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.”
Triệu Mính Huyên thật sự có chút hoảng loạn, cô ta bắt đầu run lên không kiểm soát được. Dù vậy, cô ta vẫn cố gắng giải thích với Đường Ngự: “Anh Đường, không phải như vậy, anh nghe tôi nói…”
Nhưng Đường Ngự không có kiên nhẫn nghe tiếp, anh cắt lời Triệu Mính Huyên: “Cô Triệu và tôi không có giao tình gì, tôi cũng không muốn nghe cô nói gì cả. Những lời đồn cô bịa đặt về tôi, tôi có thể không so đo, nhưng nếu cô tiếp tục xuất hiện xung quanh tôi và vợ tôi, thì tôi không đảm bảo mình còn có thể giữ phong độ như hôm nay đâu.”
Nói xong, Đường Ngự ra hiệu cho đám phụ nữ đối diện, rồi nói thêm: “Phiền cô Triệu mang bạn bè của mình đi ngay lập tức, đừng làm phiền tôi và vợ tôi uống trà chiều.”
Dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của Đường Ngự, một đám phụ nữ lững thững đi về chỗ ngồi của mình như những bóng ma, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Người vừa ra mặt cho Triệu Mính Huyên tức giận lườm cô ta một cái: “Không có chuyện gì thì khoác lác làm gì, hại chúng tôi mất mặt theo cậu.”
Bị mắng một câu, Triệu Mính Huyên cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô ta căm hận nhìn về phía Tiền Thiển và Đường Ngự: “Con nhỏ mập ú đó có gì mà đắc ý! Chẳng phải chỉ là bám được đại gia sao? Nói không chừng ngày nào đó cũng bị đá thôi.”
Bạn bè xung quanh thấy cô ta vẫn cố chấp như vậy, đều lộ vẻ khinh bỉ, nhưng không ai lên tiếng. Mãi một lúc lâu sau, một người phụ nữ mới đột nhiên mở miệng: “Khoan đã! Cậu vừa nói cô ấy tên Mạc Tình?”
“Đúng vậy, sao thế!” Giọng Triệu Mính Huyên rất gay gắt, bây giờ nhắc đến hai chữ “Mạc Tình” là cô ta lại tức điên.
“Thiên kim tiểu thư của nhà họ Mạc chúng tôi cũng tên là Mạc Tình đấy!” Người phụ nữ lên tiếng đang làm việc ở tập đoàn Mạc thị, vẻ mặt thấp thỏm nhìn về phía Tiền Thiển và Đường Ngự.
“Chắc là trùng tên thôi! Tên Mạc Tình tầm thường như vậy.” Triệu Mính Huyên bực bội xua tay.
“Nhưng mà.” Người phụ nữ kia lại nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt càng thêm căng thẳng: “Tuần trước Tổng giám đốc của chúng tôi mới nói, tháng sau em gái của anh ấy sẽ cưới tổng giám đốc Đường của công ty công nghệ Ngự Tưởng…”
“Hơn nữa…” Người phụ nữ đó lại lí nhí bổ sung: “Bạn thân của tôi là trợ lý thư ký trong văn phòng tổng giám đốc, cô ấy nói với tôi, lúc Mạc tổng gọi điện cho em gái, đều gọi là em gái heo con. Lúc đó chúng tôi đã đoán, em gái của tổng giám đốc có thể là một cô nàng mũm mĩm…”
Người phụ nữ đã giúp Triệu Mính Huyên đột nhiên đứng dậy: “À… Mính Huyên à, tôi đột nhiên nhớ ra có chút việc, đi trước nhé.” Nói xong lập tức vội vàng thu dọn đồ đạc, nhanh chân rời đi.
Như một hiệu ứng domino, những người bạn khác của Triệu Mính Huyên cũng lần lượt tìm cớ nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại một mình cô ta cô đơn ngồi tại chỗ.
Một thời gian sau, tin tức Triệu Mính Huyên thèm muốn vị hôn phu của thiên kim tiểu thư nhà họ Mạc, bịa đặt chuyện để chen chân vào đã lan truyền trong vòng bạn bè của cô ta. Cuối cùng cô ta cũng bắt đầu hối hận, hối hận vì khi còn là bạn của Mạc Tình chỉ nghĩ đến lợi dụng, hối hận vì khi thấy Đường Ngự đã nảy sinh lòng tham không thể kìm nén. Rồi bây giờ, cô ta chỉ có thể trở thành trò cười cho người khác…
Nhưng Tiền Thiển không còn quan tâm đến Triệu Mính Huyên nữa. Đúng như mong muốn của Đường Ngự, cô đã lấy chồng vào tháng 9. Mẹ Mạc nhận được chiếc vòng cổ phỉ thúy của Đường Ngự, vui mừng khôn xiết, lập tức hợp tác đồng ý kế hoạch kết hôn vào tháng 9 mà nhà họ Đường đưa ra.
Ngày cưới, Đường Ngự đắc ý ôm Tiền Thiển: “Thấy chưa, anh đã nói tháng 8, tháng 9 năm nay chắc chắn có thể kết hôn mà? Chồng em trước nay luôn nói được làm được!”
Ở thế giới này, Tiền Thiển và Đường Ngự đã sống cùng nhau hơn năm mươi năm, nhưng vì sức khỏe của nguyên chủ Mạc Tình thực sự không tốt, dù Đường Ngự và các con đã cố gắng giúp Tiền Thiển bồi bổ, cô cũng chỉ sống được đến hơn bảy mươi tuổi. Khi cô sắp rời khỏi thế giới này, Đường Ngự ở bên cạnh cô, khóc như một đứa trẻ.