“Tiền Xuyến Tử! Cô cố ý!” Tiền Thiển bật dậy khỏi giường như cá chép lộn mình, lập tức nghe thấy giọng nói đầy oán trách của 7788.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” Tiền Thiển lạnh lẽo bước xuống giường, định rót cho mình một cốc nước.
“Cô cố ý đúng không! Cô đừng hòng qua mặt tôi, tôi đã ở bên cô bốn thế giới rồi, cộng lại cũng phải mấy trăm năm. Cô nghĩ cô có thể qua mặt được tôi sao?” Giọng nói của 7788 mang theo vài phần ấm ức: “Cô không bàn bạc với tôi thì thôi, lại còn muốn giấu tôi. Cô có thấy có lỗi với tôi không!”
“Hừ, đó chỉ là tai nạn thôi… Tôi tưởng Dương Di Nhan muốn giết tôi, không ngờ cô ta lại chạy đi giết Thẩm Chu Dao.” Tiền Thiển thờ ơ đáp lại 7788.
“Cô tưởng tôi không biết sao? Cô không chỉ muốn trả thù Dương Di Nhan, cô muốn đám người Hà Chiêu Lan và Thẩm Chu Dao phải hối hận suốt đời!” 7788 gào lên.
“Thì sao chứ!” Tiền Thiển tiếp tục lạnh lùng: “Bọn họ đều là người trưởng thành, dĩ nhiên bọn họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”
“Vậy nên cô tự giết chết chính mình sao?” 7788 tức giận đến mức không biết phải nói gì: “Cô đừng quên, Chu An An còn có ba mẹ và người thân! Sao cô có thể ích kỷ như vậy chứ!”
Nói đến đây, Tiền Thiển cảm thấy rất áy náy. Cô sờ mũi tự trách: “Tôi đã nói với cậu đây chỉ là tai nạn rồi. Vốn dĩ tôi đâu có muốn chết… Nhưng đúng là tôi đã sai rồi. Người tôi có lỗi nhất là ba mẹ và chị gái, ngày nào tôi cũng để họ lo lắng cho tôi, kết quả chưa báo đáp được gì thì đã chết mất rồi…”
“Để tôi đi kiểm tra hậu quả của nhiệm vụ này đã!” 7788 tức giận ngút trời nhưng không biết trút vào đâu.
“Kiểm tra gì nữa, còn gì nữa đâu mà kiểm tra. Cậu muốn trừ điểm thì trừ điểm, muốn cảnh cáo thì cảnh cáo, tôi không muốn biết hậu quả đâu.” Tiền Thiển cũng rất mất kiên nhẫn.
“Không được!” 7788 tức đến mức nhảy dựng lên: “Chính cô là người đã gây ra họa, tôi nhất định phải cho cô biết!” Nói xong nó lập tức biến mất.
Tiền Thiển thở dài, 7788 nói đúng. Đúng là cách trả thù của cô quá cực đoan. Cô không hề nghĩ đến hậu quả, khiến ba mẹ Chu người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, khiến Chu Bình Bình mất đi đứa em gái yêu quý, thật sự là tội lỗi mà cả đời cô cũng không thể bù đắp nổi…
Nhưng bây giờ cô có hối hận cũng đã muộn! Sai lầm cô gây ra đã không thể cứu vãn được nữa.
“Ba mẹ cô chỉ sau một đêm như già đi 10 tuổi. Đặc biệt là mẹ cô, trải qua một trận bệnh nặng, suýt nữa thì bà ấy đi theo cô luôn rồi!” Giọng nói của 7788 nghe rất lạnh lùng: “Chu Bình Bình bị kích thích mạnh nên mất ngủ triền miên, phải đi khám bác sĩ tâm lý rất lâu.”
“Tôi sai rồi!” Tiền Thiển cúi đầu ủ rũ: “Tôi thật sự sai rồi! Tôi biết lỗi rồi!”
“Tôi đã bảo cô rồi. Sau khi vào nhiệm vụ, cô chính là nguyên chủ, nguyên chủ chính là cô! Cô đừng có nghĩ mình là người làm nhiệm vụ thì cao quý hơn người khác. Cô đã thật sự tôn trọng những người cô gặp trong nhiệm vụ chưa? Cô có tôn trọng thân xác của nguyên chủ chưa?” 7788 tức đến nỗi nói năng lộn xộn: “Đó đều là những người thật sự tồn tại, cô có tôn trọng họ không? Cô có từng nghĩ đến việc nghiêm túc sống cuộc đời của nguyên chủ chưa? Ngày nào cũng chỉ biết phóng đại cảm xúc của bản thân, Dương Di Nhan, Thẩm Chu Dao, Hà Chiêu Lan, họ có lỗi với cô là đúng. Nhưng chẳng lẽ người còn lại đều nợ cô hay sao?”
“7788, lần này tôi thật sự sai rồi!” Tiền Thiển ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân, thật đấy!”
“Hừ!” 7788 không để ý đến cô, tiếp tục thông báo hậu quả nhiệm vụ: “Sau khi cô xảy ra chuyện, Thẩm Chu Dao suýt nữa đã bị Hà Chiêu Lan đánh chết rồi. Mặc dù bị Hà Chiêu Lan đánh trọng thương ngay tại hành lang bệnh viện nhưng mà anh ta không hề phản kháng chút nào.”
“Ừm!” Tiền Thiển cúi đầu đáp khẽ.
“Hà Chiêu Lan cầm tro cốt của cô tổ chức hôn lễ, giờ cô là Hà phu nhân rồi đấy!” 7788 tức giận đến mức sắp nổ tung: “Vậy là cô đã lấy chồng ba lần rồi, đừng có mỗi lần bảo cô yêu đương kết hôn là lại bày ra vẻ mặt không tình nguyện. Cô tưởng cô còn có thể gặp lại Đường Ngữ sao? Sau này nhất định phải nghiêm túc sống cuộc đời của nguyên chủ cho tôi!”
“Được!” Tiền Thiển nhỏ giọng đáp.
“Không đúng! Tôi thiếu mất một lần, cô lấy chồng bốn lần rồi!” 7788 tiếp tục nhảy dựng lên: “Thẩm Chu Dao tuyên bố với bên ngoài rằng vợ mình qua đời do tai nạn, vì vậy cả đời chỉ chơi đàn cello. Cây đàn và đôi hoa tai của cô vẫn luôn được anh ta mang theo bên mình cho đến khi anh ta chết. Mọi người đều biết hai thứ quan trọng nhất bên cạnh Thẩm Chu Dao: một cây đàn cello không quá cao cấp và một đôi khuyên tai hình con ong, tất cả đều là di vật của Thẩm phu nhân.”
Tiền Thiển cúi đầu thấp hơn nữa.
“Cô đúng là có bản lĩnh!” 7788 cười lạnh: “Trong cốt truyện gốc, Hà Chiêu Lan sống cô độc cả đời. Giờ cô đến đây chơi trò nhân đôi phiên bản mạnh mẽ, cả hai người đàn ông đều sống cô độc cả đời!”
“Dương Di Nhan thì sao?” Tiền Thiển nhỏ giọng hỏi.
7788 hừ lạnh một tiếng: “Còn có thể ra sao nữa? Hai ông chồng của cô thấy tử hình tại chỗ quá rẻ cho cô ta! Thế là trực tiếp phán án tử hình treo, thay phiên nhau tìm người hành hạ cô ta trong tù. Cô ta chịu đựng được 10 năm, cuối cùng không chịu nổi nữa nên đã dùng một chiếc bàn chải đánh răng mài nhọn để tự sát.”
“Con mẹ nó, cô ta đâu phải chồng tôi!” Tiền Thiển bực bội cãi lại.
Không ngờ 7788 lại càng tức giận hơn mà gào lên: “Cô hài lòng rồi chứ? Đạt được mục đích rồi chứ? Trả thù Dương Di Nhan tàn nhẫn rồi, tiện thể trả thù luôn cả Thẩm Chu Dao và Hà Chiêu Lan, có phải cô rất vui vẻ không?”
“Không… Tôi thật sự sai rồi… Tôi xin lỗi ba mẹ và chị gái nhà họ Chu.” Tiền Thiển chán nản nhận lỗi lần nữa: “Nhiệm vụ tiếp theo tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn làm vai phụ, sống cho tốt.”
“Ngay từ nhiệm vụ đầu tiên tôi đã nói với cô rồi. Nếu chết bất đắc kỳ tử sẽ làm tổn thương thể năng lượng, cái thứ gọi là thần hồn ấy, cô cứ không nghe tôi đi! Tổng cộng bốn nhiệm vụ, cô bị giết chết quay về hai lần, xác suất một nửa, cô bảo tôi phải nói thế nào đây!” 7788 vẫn đang thương cho roi cho vọt mà lải nhải.
“Tôi thật sự sai rồi! Nhưng mà 7788, cậu đừng có nghĩ mình không có trách nhiệm. Cậu nhìn xem cậu chọn nhiệm vụ cái kiểu gì đấy? Sao bối cảnh thân phận của vai phụ lại phức tạp như vậy? Vai phụ đàng hoàng sao lại biến thành thanh mai trúc mã của nam chính và nam phụ rồi? Vì chuyện này mà Dương Di Nhan muốn giết tôi, chẳng lẽ tôi kiểm soát được sao?” Bị 7788 lải nhải mãi, Tiền Thiển cũng nổi nóng.
“Tôi… Tôi…” Vừa nhắc đến chuyện này 7788 có hơi chột dạ: “Tôi mặc kệ! Dù sao thì cho dù tôi có sai, cô cũng không thể tùy tiện chết quay về như vậy chứ! Cùng lắm thì lần sau tôi sẽ chọn nhiệm vụ cho đàng hoàng! Nhiệm vụ này chỉ có thể lấy tám mươi phần trăm điểm tích lũy, cảnh cáo màu xanh cũng đã đến rồi, tôi sẽ không kháng cáo giúp cô đâu!”
“Cậu nói đấy nhé! Chọn nhiệm vụ cho đàng hoàng!” Tiền Thiển nhìn 7788 với vẻ mặt đe dọa: “Nếu lần sau còn lừa tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Ngay cả nhiệm vụ cũng không chọn được, vậy thì cần cậu để làm gì!”
“Thật lắm chuyện!” 7788 lẩm bẩm, nhưng nó cũng thật sự cảm thấy mình cần phải cẩn thận gấp đôi. Nhiệm vụ Tiền Thiển làm, xác suất xảy ra tai nạn thật sự quá cao, cao đến mức chính nó cũng không muốn tin.
“Cái này cho cô, tôi đã lựa chọn rất kỹ rồi, cô xem thử xem có muốn nhận không.” 7788 ném một cuốn sách lên đầu Tiền Thiển: “Sau này chúng ta cùng nhau bàn bạc nhận nhiệm vụ, cô đừng có lúc nào cũng đổ hết lên đầu tôi chứ!”
Tiền Thiển mở cuốn sách ra xem, hóa ra là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại.
“Nhiệm vụ cổ đại?” Tiền Thiển nhíu mày, điều kiện thời cổ đại không tốt, không có bồn cầu xả nước, băng vệ sinh, cô không thích lắm: “Thể loại gì?”
“Vẫn là ngọt sủng nha.” 7788 cười hề hề: “Nhưng cô yên tâm! Lần này tuyệt đối không thể là hố đâu! Bởi vì nam chính là trọng sinh! Trước khi trọng sinh đã yêu nữ chính tha thiết rồi, cả hai đời đều yêu cùng một người phụ nữ, cơ bản là không có ai khác xen vào, loại cốt truyện này chắc chắn không thể xảy ra tai nạn! Tôi tranh giành rất lâu mới có được kịch bản lý tưởng như vậy đấy! Cảnh của cô xong rất sớm, diễn xong vai phụ là không còn việc gì nữa. Cô chỉ cần sống cho tốt, kết hôn sinh con theo trình tự, cuối cùng là chết già thôi. Lần này chúng ta nhất định có thể lấy được điểm tích lũy một cách trọn vẹn!”
“Ừm…” Tiền Thiển gật đầu, tiếp tục xem giới thiệu cốt truyện trong tay: “Quả thật xác suất xảy ra tai nạn trong kịch bản nam chính trọng sinh tương đối thấp. Nếu không phải vì vậy, tôi thà chết chứ không đụng vào cái hố ngọt sủng này nữa đâu.”
Đây là một câu chuyện về sự mất mát và trân trọng. Nam chính Hàn Mục Thanh xuất thân từ gia đình võ tướng. Cả ba đời tằng tổ phụ, tổ phụ và cha đều là danh tướng lừng lẫy. Đến đời tổ phụ của hắn được phong làm Định Viễn công, chính là tước vị cha truyền con nối.
Hàn Mục Thanh là đích tử của Định Viễn công, cũng là người con cháu xuất sắc nhất đời thứ tư của gia đình võ tướng này, rất được cha và tổ phụ yêu thương. Khi hắn vừa tròn bảy tuổi, Định Viễn công đã đích thân dâng tấu lên Hoàng đế, xin cho Hàn Mục Thanh được kế thừa tước vị.
Hoàng đế cũng rất thích tiểu nam hài thông minh xinh đẹp này, đồng thời cũng vì muốn lôi kéo gia đình võ tướng nên đã lập tức phê chuẩn cho Hàn Mục Thanh tước vị Thế tử. Theo lệ của triều đình, chỉ có Vương tước mới được gọi là Thế tử, Hàn Mục Thanh chính là ngoại lệ duy nhất. Với thân phận con trai của công tước mà lại được phong làm Thế tử, hắn nghiễm nhiên trở thành vị công tước Thế tử có một không hai.
Sau khi trở thành Thế tử Định Viễn công, bản thân Hàn Mục Thanh cũng rất nỗ lực. Hắn là người văn võ song toàn xuất sắc nhất trong số những đứa con nhà quý tộc cùng thời. Mẫu thân của Hàn Mục Thanh trước đây là mỹ nhân nổi tiếng ở Giang Nam, vậy nên bản thân hắn có ngoại hình tuấn tú như ngọc. Không biết hắn đã là người trong mộng của bao nhiêu tiểu thư khuê các kể từ khi trưởng thành.
Sau khi Hàn Mục Thanh trưởng thành, gia đình đã sắp xếp cho hắn một cuộc hôn nhân. Vốn cứ như vậy mà sống một đời bình lặng, nào ngờ trong một bữa tiệc, hắn gặp được nữ nhi của An Bình vương, quận chúa A Dương, Hứa Linh Dao.
Hàn Mục Thanh đối với Hứa Linh Dao nhất kiến chung tình, thậm chí không tiếc từ hôn với vị hôn thê, đem Hứa Linh Dao cưới về nhà. Vốn dĩ có thể là một câu chuyện tình yêu có kết cục viên mãn, đáng tiếc Hàn Mục Thanh không biết quý trọng.
Hai người tân hôn đích xác qua còn tính ngọt ngào, Hàn Mục Thanh rốt cuộc cưới được người đẹp mà mình tâm tâm niệm niệm, tự nhiên phủng trong lòng bàn tay mà sủng, Hứa Linh Dao mãn tâm mãn nhãn đều là trượng phụ văn võ song toàn, ngọc thụ lâm phong, vô cùng ôn nhu săn sóc đối với Hàn Mục Thanh.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tàn, thành thân chưa đến ba tháng, Hàn Mục Thanh bại lộ thói hư tật xấu của đàn ông. Anh bao dưỡng ngoại thất ở bên ngoài, cuối cùng thậm chí còn quang minh chính đại nâng vào phủ Định Viễn công làm thϊếp.
Bổn triều huân quý thế gia nạp thϊếp tuy là chuyện thường, có chút gia đình thậm chí an bài nha hoàn thông phòng cho con trai trước khi thành thân. Nhưng mà tân hôn chưa được ba tháng, trượng phu đã cưới thϊếp thất về nhà, loại hành vi này của Hàn Mục Thanh chính là không hề không hề tôn trọng chính thê của mình, quả thực là đang nhục nhã Hứa Linh Dao, cha chồng Định Viễn công cũng rất tức giận.
Định Viễn công tức giận không chỉ bởi vì nhi tử hoang đường, mà cha của Hứa Linh Dao là An Bình Vương, là em trai nhỏ nhất của Hoàng Thượng, Hứa Linh Dao lại là cháu gái hoàng đế yêu thích nhất, hành vi của Hàn Mục Thanh không khác gì đang vả mặt An Bình Vương, vả mặt tông thân hoàng thất tông.
Đối với nỗi lo lắng cùng phẫn nộ của Định Viễn công, Hàn Mục Thanh không cho là đúng, anh cảm thấy nam nhân có mấy người thϊếp thất là chuyện bình thường, trước khi thành thân anh đã không có nha hoàn thông phòng, cho tới bây giờ chỉ có một thϊếp, đã cấp đủ mặt mũi cho Hứa Linh Dao, hơn nữa, anh cũng yêu thương sủng ái chính thê nhà mình, bởi vậy cũng không chột dạ chút nào.
Đối mặt trượng phu như vậy, Hứa Linh Dao tự nhiên rất thương tâm, nhưng là ngoài dự kiện của mọi người, cô nhịn xuống cơn giận này. Bởi vì quá yêu Hàn Mục Thanh, cho nên cô nguyện ý ép dạ cầu toàn, chỉ hy vọng có một ngày nào đó trượng phu có thể hiểu chuyện biết quay đầu lại. Cô tiếp nhận tiểu thϊếp, thậm chí còn liều mạng giải vây cho Hàn Mục Thanh trước mặt phụ thân cùng hoàng bá phụ, chờ đợi Hàn Mục Thanh có một ngày có thể tỉnh ngộ, cùng cô chung sống hạnh phúc với nhau.
Đáng tiếc việc cô thoái nhượng chỉ đổi lấy Hàn Mục Thanh càng làm trầm trọng thêm. Dưới sự câu dẫn của tiểu thiếp Hàn Mục Thanh bắt đầu hàng đêm sênh ca, hiếm khi bước vào cửa phòng chính thê, chưa tới hai tháng đã truyền ra tin tức thϊếp thất có thai. Trong đại gia tộc, chính thê chưa có con nhưng thϊếp thất lại có thai trước là điều tối kỵ, Hứa Linh Dao bi thương tuyệt vọng, từ từ trở nên tiều tụy.
Việc làm hoang đường của Hàn Mục Thanh làm Định Viễn công sinh khí giận dữ, cuối cùng một bệnh không dậy nổi, không bao lâu sau ông buông tay nhân gian. Vốn dĩ Hứa Linh Dao cho rằng, cái chết của Định Viễn công sẽ làm Hàn Mục Thanh có điều thu liễm, đáng tiếc cô lại thất vọng thêm một lần nữa. Không có Định Viễn công ước thúc, Hàn Mục Thanh càng thêm không hề cố kỵ, trong lúc đại tang liền cùng thϊếp thất ban ngày tuyên dâm.
Trong tang lễ của Định Viễn công, thϊếp thất còn dám không quy củ như thế, khiến Hứa Linh Dao bạo phát. Cô sai người dùng gia pháp đem thϊếp thất kia đ·ánh chếŧ, hy vọng lấy việc này để tỏ rõ thái độ. Chính là không nghĩ tới, Hàn Mục Thanh nghe được tin thϊếp thất đã chếŧ chỉ là không sao cả mà cười cười, xoay người giáo dục cô không cần cùng đồ chơi quá mức so đo, làm chủ mẫu phải rộng lượng một chút, có thể dung người, hy vọng cô có thể đối xử tốt với các thông phòng thϊếp thất về sau sẽ vào cửa.
Nghe được những lời này của trượng phu, Hứa Linh Dao rốt cuộc chân chính tuyệt vọng, cô suốt ngày hậm hực đóng cửa không ra, chưa tới mấy tháng liền buồn bực mà chếŧ.
Sau khi thê tử qua đời, Hàn Mục Thanh mới chân chính tỉnh ngộ, đáng tiếc vô luận anh hối hận đến thế nào, cũng không thể đổi mệnh thê tử trở về. Anh không cưới vợ nữa, chỉ sống độc thân một mình, bất quá chỉ trong 3 năm ngắn ngủn cũng theo thê tử mà đi, cả phủ Định Viễn công to lớn như vậy bị thua trong phút chốc.
Nhưng ông trời vẫn rấr chiếu cố Hàn Mục Thanh, khi anh tỉnh lại, lại về tới năm mình vừa tròn 18 tuổi, lúc này anh còn không có đính hôn, cũng không quen biết Hứa Linh Dao. Có cơ hội bắt đầu một lần nữa, Hàn Mục Thanh rốt cuộc hiểu được quý trọng, anh kịp thời cự tuyệt hôn sự mẫu thân đề nghị, quen biết Hứa Linh Dao sớm hơn, một lòng một dạ mà che chở cô, cuối cùng hao hết tâm tư, lại một lần nữa được An Bình Vương chấo nhận, ôm được mỹ nhân về nhà. Vợ chồng son sắp sửa thành thân, sau này sẽ tốt tốt đẹp đẹp sống rất hạnh phúc.
“Đây là tiểu thuyết ngọt sủng gì chứ, rõ ràng chính là tiểu thuyết tra nam tẩy trắng.” Tiền Thiển đem giới thiệu cốt truyện ném sang một bên bĩu môi: “Hơn nữa không thuyết phục chút nào, mới viết đến đêm trước đại hôn, ai biết về sau tên Hàn Mục Thanh có thể có ngoại tình nữa hay không chứ.”
“Đây đều là kịch bản! Tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng đương nhiên muốn cường điệu viết quá trình yêu đương, ngày tháng sau khi thành thân, ai mà thèm xem ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi vụn vặt trong sinh hoạt vợ chồng chứ. Cậu quan tâm anh ta làm gì, đa tâm vậy có thấy mệt hay không hả, tớ có ép cậu gả cho tra nam đâu chứ, cậu chỉ cần đóng tốt vai quần chúng là được.” 7788 hồn nhiên không thèm để ý cốt truyện chủ tuyến.
“Vậy suất diễn lần này của tớ ở đâu hả?” Tiền Thiển quyết định vẫn phải hỏi trước thân phận và suất diễn vai quần chúng thân phận của mình cho chắc, biết đến càng rõ ràng càng tốt.
“Chính là sau khi nam chính trọng sinh, lần đầu tiên cùng nữ chính tương ngộ, cậu có thấy đoạn đó không? Trong yến hội ở phủ công chúa, bạn thân của muội muội nam chính bị đập vỡ đầu ở hoa viên đó, nữ chính đúng lúc ở gần đó, nên hỗ trợ chiếu cố, nam chính coi đây là cơ hội để tiếp cận nữ chính, về sau lại lấy danh nghĩa cảm ơn đã chiếu cố nhiều lần mang muội muội tới cửa gặp mặt, thuận tiện phát triển gian tình…… A phi cảm tình.” 7788 tận tâm tận lực thuyết mình tình huống cho Tiền Thiển.
“Nga!” Tiền Thiển gật gật đầu: “Tớ đóng vai muội muội phải không?”
“Không nhá! Cậu đóng vai kẻ xui xẻo bị đập vỡ đầu!” 7788 cho Tiền Thiển một ánh mắt khinh bỉ: “Muội muội nam chính, cô em chồng nữ chính, nói gì đi nữa cũng được tính là suất diễn của nữ phụ, nơi nào đến lượt diễn viên quần chúng như cậu chứ!”
“Cậu đúng là ma quỷ mà! 7788, cậu lại hố tớ nữa có phải hay không hả!” Tiền Thiển lập tức kháng nghị: “Còn có thể vui sướng làm nhiệm vụ không hả?! Không phải ăn điểm tâm ăn đến chếŧ thì bị đập bể đầu, vì sao người b·ị th·ương luôn là tớ!!”
Nghe kháng nghị Tiền Thiển, 7788 rất thống khoái mà dỗi trở về: “Không lời kịch còn không tốt sao? Hơn nữa lạp, chỉ bể cái đầu đổ tí máu thôi mà, lại không phải bị trọng thương, cậu cần gì mà phải đại kinh tiểu quái vậy chứ?”
“Thôi được rồi!” Tiền Thiển phiền đến vẫy vẫy tay: “Tớ nói trước đấy nhé, bối cảnh thân phận cậu cũng không thể lại hố tớ nữa đấy!”
“Yên tâm yên tâm!” 7788 ném ra một phần tư liệu cho Tiền Thiển: “Bạn tốt của muội muội nam chính trong cốt truyện ban đầu, bởi vì cha làm quan viên ngoại phóng, cho nên trước khi cốt truyện bắt đầu, cả nhà đã dọn đi hết rồi, tớ tìm một nhà khác cho cậu.”
“Cháu gái nhà Binh Bộ thượng thư?” Tiền Thiển nhìn nhìn tư liệu trong tay: “Là nhà có quyền thế nha a!”
“Đúng vậy! Tổ phụ của cậu chức quan chính nhị phẩm! Trừ phi phạm tội, nếu không tuyệt đối sẽ không ngoại phóng.” 7788 gật đầu: “Hơn nữa, nhà nam chính xuất thân võ tướng, trong nhà làm Binh Bộ thượng thư cũng dễ tiếp cận hơn, nếu không thân phận này cùng đích nữ phủ quốc công làm khuê mật kỳ thật còn kém một chút.”
“Cho nên nói, nhiệm vụ đầu tiên phải làm, chính là phải làm bạn tốt với muội muội nam chính đúng không?”
“Không sai!” 7788 gật đầu: “Lần này cậu phải sinh hoạt cho tốt! Ngàn vạn không cần nuốt lời! Thế gia quý nữ đều phải gả người, không cần ý kiến ý cò nữa đấy.”
“Đã biết!” Tiền Thiển rầu rĩ gật đầu, cô lại cẩn thận nhìn nhìn tư liệu trong tay: “Binh Bộ thượng thư trưởng tôn nữ…… Di? Sao lại có mẹ kế? Mẹ ruột tớ đâu rồi?”
“Chếŧ rồi! Không có mẹ ruột,” 7788 nhảy dựng nhảy dựng: “Cho nên cậu phải cẩn thận một chút, thời đại này, quý nữ muốn sinh hoạt tốt nhất định phải gả tốt, nếu không có ngày lành để mà qua đâu, mẹ kế cũng sẽ không vì cậu suy xét nhiều như vậy.”
“Đã hiểu!” Tiền Thiển ngoan ngoãn gật đầu: “Tớ còn phải chiếu cố sự nghiệp trạch đấu chứ gì!”
“Đảo cũng không khoa trương đến vậy, cậu tốt xấu là đích trưởng cháu gái,” 7788 an ủi Tiền Thiển: “Bất quá tớ kiến nghị cậu làm tốt quan hệ với nam chính, thằng cha này có ký ức hai đời, y như bậc hack vậy, tuổi còn trẻ đã vị cực nhân thần, đúng là đùi to nha.”
“Thôi đi tớ cũng không dám tùy tiện trêu chọc nam chính nữa đâu! Bộ cậu không sợ lại xảy ra chuyện xấu nữa à ?!”
Tiền Thiển dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần xem 7788, nhiều lần như vậy rồi còn chưa tiếp thu giáo huấn, cũng không biết đầu óc 7788 làm bằng gì.
“Xí ~~ cậu thật cho rằng chính mình là nữ chính Mart Sue người gặp người thích, ai cũng thích cậu hay sao? Mấy lần trước là chuyện ngoài ý muốn!” 7788 cho Tiền Thiển một ánh mắt khinh bỉ: “Cậu yên tâm đi! Mấy chuyện ngoài ý muốn giống vậy sẽ không phát sinh ở thế giới này, cậu không thấy được sao? Bắt đầu từ đời trước nam chính đã đối với nữ chính nhất vãng tình thâm, không có chuyện của cậu nữa đâu! Liền tính trước khi anh ta trọng sinh coi trọng cậu, vậy thì sau khi anh ta trọng sinh cũng hết chuyện thôi à!”
“Cậu nói cũng đúng!” Tiền Thiển gật đầu: “Bất quá anh ta vị cực nhân thần có quan hệ gì tới nữ nhân hậu trạch như tớ chứ, tớ lại không cần làm quan.”
“Nói cậu ngốc cậu đúng là ngốc mà!” 7788 lại bắt được cơ hội khinh bỉ chỉ số thông minh của Tiền Thiển: “Cậu chính là thế gia quý nữ, loại gia đình này à, gả chồng là chuyện tốt 2 nhà, không xem cảm tình a đâu má, mà là xem gia thế bối cảnh! Muốn gả tốt, mà nhà mẹ đẻ đổ cậu cũng không có ngày lành để mà qua đâu, quan hệ tốt với 2 anh em nam chính, sau này có xảy ra chuyện gì tốt xấu cậu cũng không bị khi dễ quá đáng. Nhớ kỹ lời cậu đã nói, nhất định phải sống tốt cuộc đời của nguyên chủ.”
“Cậu nói rất có đạo lý!” Tiền Thiển hào phóng mà ném cho 7788 một ánh mắt sùng bái, lại hỏi thêm một vấn đề: “Nguyên chủ chếŧ như thế nào?”
“Đi rồi thì biết thôi mà?! Chạy nhanh cút lên giường nằm đi! Không rảnh lãng phí thời gian với cậu!” 7788 lại bắt đầu dậm chân.
…………
Sau khi Tiền Thiển tỉnh lại, cô nằm trên giường không mở mắt, yên lặng mà tiếp thu ký ức. Một lát sau, cô tức giận đến chửi ầm lên: “Quỷ sứ 7788! Trách không được cậu có nắm chắc nói bối cảnh cô nương này không thành vấn đề, chưa tới 7 tuổi đã bệnh chếŧ có thể có vấn đề gì được chứ!!! Nói tốt mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thay thế nguyên chủ sống tốt đời này, còn phải xử lý quan hệ xã hội của nguyên chủ nữa đâu?”
“Hắc hắc hắc……” 7788 cười đến thực đáng khinh: “Nhắc nhở cậu một câu, hiện tại cậu chỉ mới hơn một tuổi, bổn hệ thống đã điều chỉnh thời gian cho cậu đấy.”
“Ta sát!!” Tiền Thiển tức giận đến đau cả gan: “Chưa đến 7 tuổi chếŧ đã đủ nhỏ, sao cậu còn chỉnh nhỏ hơn nữa làm gì?! Muốn hố tớ có phải không hả!!!”
“Tớ có lòng tốt đấy nhá!” 7788 vẻ mặt giả đứng đắn: “Tớ cảm thấy a! Khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp thu giáo dục quý nữ, không nắm chắc cơ hội cho tốt thì sao được?! Nhớ rõ phải học tập lễ nghi quy củ, cầm kỳ thư họa, may vá nữ công, nội trợ quản gia cho tốt nha……”
“Lăn lăn lăn!” Tiền Thiển phiền đến nằm ở trên giường bất động, rất muốn đem 7788 bắt đánh một trận!!
“Sớm một chút tới sớm một chút đặt nền móng, cũng là vì làm cậu kinh doanh cho tốt cuộc đời của nguyên chủ mà! Cậu cũng đừng quên, nguyên chủ tuổi nhỏ bị phong hàn, là do nô tỳ chiếu cố không tốt mới bệnh chếŧ, một đích nữ đang yên đang lành liền bệnh chếŧ như vậy đó, chính cậu ước lượng mà làm đi.” Trước khi 7788 trốn đi còn không quên nhắc nhở Tiền Thiển.
“Ân! Tớ sẽ chú ý, cậu mau cút! Thấy cậu là thấy phiền rồi!” Tiền Thiển mặc kệ nó.
7788 lại chạy đi cùng chủ hệ thống chơi, Tiền Thiển chờ nó đi rồi, lại yên lặng nằm trên giường một hồi, suy nghĩ tình huống trước mắt. Hiện tại cô tên là Vương Minh Tú, là đích nữ không sai, phụ thân là đích trưởng tử của Binh Bộ thượng thư Vương Dật, cũng đang đảm nhận chức quan ngũ phẩm ở Binh Bộ, sau khi mẫu thân sinh cô được hai tháng liền bệnh chếŧ. Tình huống trước mắt Tiền Thiển còn tạm được, bất quá tang kỳ đã qua, lại qua không lâu, cha cô sắp cưới vợ kế.
Tân phu nhân là cháu gái nhà mẹ đẻ phu nhân Vương Dật, vào cửa chưa được bao lâu đã có hỉ, sinh cho cha Vương Minh Tú một cặp sinh đôi long phượng thai, đôi huynh muội này nhỏ hơn Vương Minh Tú chưa đến ba tuổi. Kế đệ kế muội sinh ra, tân phu nhân bắt đầu đối xử cô có lệ một cách rõ ràng, Tiền Thiển thậm chí hoài nghi, vị vợ kế gia thế bối cảnh không tính cao kỳ thật đang âm thầm chèn ép đích tử đích nữ, cố ý xem nhẹ lơ là việc chiếu cố Vương Minh Tú.
Bất quá Tiền Thiển cũng chỉ phỏng đoán mà thôi. Bởi vì khi Vương Minh Tú chếŧ tuổi còn quá nhỏ, ngày thường đều sống cùng nhũ mẫu, ít khi tiếp xúc tân phu nhân cùng kế đệ kế muội.
“Muội muội còn chưa có tỉnh sao?” Ngoài cửa truyền đến tiếng bé trai ngây thơ khờ khạo. Đúng rồi…… Tiền Thiển giật mình phản ứng lại, cô còn có một người anh trai ruột thịt đâu!! Đứng đắn đích trưởng tử Vương Minh Ngọc. Quả nhiên không hổ là vai quần chúng sao? Tên của hai anh đều tùy ý như vậy, Tiền Thiển âm thầm phun tào.
Tìm tìm diện mạo ca ca trong trí nhớ nguyên chủ, mặt chữ điền vuông vức, đôi mắt nhưng thật ra rất lớn…… Thôi được rồi…… Diện mạo cũng thực tùy ý! Tiền Thiển cũng hết hy vọng đối với diện mạo của mình ……
“Tỉnh……” Tiền Thiển dùng tay nhỏ ngắn ngủn ngồi dậy, nha hoàn đang thủ bên cạnh chạy nhanh lại đây bế cô lên, một mặt hướng về bên ngoài đáp ứng: “Tiểu thư tỉnh, Trương ma ma mau mời thiếu gia vào đi ạ!”
Cửa “Kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra, một đứa bé trai thoạt nhìn ước chừng sáu bảy tuổi, diện mạo manh manh đát bước chân ngắn ngủn vụng về, vượt qua ngạch cửa. Vừa vào phòng liền chạy ngay đến bên cạnh Tiền Thiển nhếch môi, trong miệng thiếu một viên răng cửa vô cùng rõ ràng: “Tú Tú, muội thức dậy rồi.”
Tiền Thiển một tuổi rưỡi nhìn kỹ ca ca nhà mình, nhếch miệng cười, ai nha tiểu bao tử kỳ thật lớn lên cũng không tùy tiện đến vậy a! Gương mặt tuy hơi vuông nhưng cũng rất nộn nộn đáng yêu nha, một đôi mắt to rất có tinh thần, lông mày cũng đẹp nữa, cái miệng nhỏ thì hồng hồng, chỉ cần về sau không lớn lên vẫn vậy, vẫn đi theo con đường người đàn ông mạnh mẽ được nha!!!
Diện mạo chính là tiền vốn a!! Hai anh em bọn họ không có mẹ ruột giúp đỡ trù tính tiền đồ, chỉ có thể lo cho chính mình, ca ca về sau nếu tìm được nhà vợ tốt một chút, sẽ rất có lợi đối với tiền sau này. Thân ca tiền đồ tốt, tương lai Tiền Thiển cũng được bảo đảm.
Dù diện mạo ca ca không tính xuất sắc cũng không sao, Tiền Thiển vừa nhìn chằm chằm gương mặt của tiểu bao tử Vương Minh Ngọc không ngừng xem a xem, vừa tự an ủi mình, chủ yếu xem khí chất đi……
“Tú Tú đang nhìn ta kìa!” Vương Minh Ngọc quay đầu đối với ma ma nhà mình cười: “Nhất định là muốn cho ta ôm.” Bé vương đôi tay vừa ngắn vừa nhỏ ra muốn ôm Tiền Thiển.
Nhìn nhìn thân thể bé nhỏ của Vương Minh Ngọc, Tiền Thiển cũng không dám làm bé ôm, quay đầu lại lại làm cô quăng ngã ra cái tốt xấu thì sao. Cô ở trong lòng ngực nha hoàn thoáng giãy giụa một chút, vô cùng ngắn gọn rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ: “Buông!”
Nha hoàn vội không ngừng mà đem Tiền Thiển đặt xuống đất, Tiền Thiển giật giật gót chân nhỏ đang mang đôi giày thêu đế mềm, cảm giác muốn khống chế thân thể một tuổi rưỡi khó khăn rất lớn. Tiền Thiển đứng trên mặt đất nỗ lực đứng vững, nha hoàn đứng ở phía sau đỡ bả vai cô vẫn luôn không dám buông tay.
Chờ đến khi Tiền Thiển rốt cuộc có thể bảo trì cân bằng, cô đẩy tay nha hoàn ra, bước chân ngắn ngủn, chân trái quấy chân phải lung lay mà đi về phía Vương Minh Ngọc.
“Cẩn thận!” Vương Minh Ngọc thấy thế vội vàng xông tới một phen đỡ lấy muội muội nhà mình. Tiền Thiển ngẩng đầu, một nụ cười rạng rỡ với tiểu bánh bao Vương Minh Ngọc, lúc sau đưa tay ra muốn nắm lấy tay bé. Vương Minh Ngọc cũng cười rộ lên, bé cúi đầu nhẹ nhàng sửa sửa Tiền Thiển tóc mái, vươn bàn tay bụ bẫm dắt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Tiền Thiển, và đã nắm lấy bàn tay nhỏ này, rất nhiều năm……
Xuân đi thu tới, 5 năm nhoáng lên liền đi qua, Tiền Thiển vừa mới chịu đựng vượt qua cơn bệnh phong hàn đã lấy đi tính mạng của nguyên chủ, hiện giờ cô đang nằm phơi nắng trên ghế ở trong sân.
Người cha tiện nghi của cô cha quả nhiên đã cưới bà vợ mới khi cô chưa được 2 tuổi, vợ kế chỉ là một người có gia thế bối cảnh đều rất bình thường, vị phu nhân vợ kế này cũng giống trong trí nhớ nguyên chủ, vừa vào cửa đã sinh cho cô cha 2 đứa con sinh một đôi, là một đôi long phượng thai ngọc tuyết đáng yêu, so Tiền Thiển nhỏ hơn ba tuổi mà thôi.
Chính như Tiền Thiển sở liệu, vị tân phu nhân này quả nhiên không quá thích Tiền Thiển cùng Vương Minh Ngọc, đặc biệt là đối với đích trưởng tử Vương Minh Ngọc, rất là kiêng kị. Con của tân phu nhân vừa được sinh ra không bao lâu, người bên cạnh Tiền Thiển bắt đầu nói xấu Vương Minh Ngọc, bất quá Tiền Thiển cũng không có giống nguyên chủ, ngây ngốc mà đi bảo trì khoảng cách với ca ca ruột thịt của chính mình, nói giỡn! Cả cái nhà này chỉ người cùng cô thân cận nhất, ngoại trừ người cha thần long thấy đầu không thấy đuôi kia chính là ca ca nhà mình! Sao có thể tùy tiện chịu người xúi giục mà xa lạ ca ca nhà mình.
Cũng may mắn Tiền Thiển cùng Vương Minh Ngọc vẫn luôn rất thân cận, sau khi Tiền Thiển bị phong hàn, sốt cao, bệnh đến dậy không nổi. Kết quả nha hoàn cận thân phụ trách chiếu cố cô lại đi mở cửa sổ cho giò lùa vào phòng rồi bỏ đi mất. Nha hoàn dám can đảm hành sự không để bụng đến thế, còn không phải là vì biết đương gia chủ mẫu cũng không coi trọng đôi nhi nữ con của vợ trước hay sao? Cũng may đúng lúc Vương Minh Ngọc tan học tới thăm muội muội, phát hiện chuyện này, anh tức giận bế Tiền Thiển trở về sân mình đích thân chiếu cố, thẳng đến khi Tiền Thiển lành bệnh.
Chuyện này cũng khiến cho Vương Minh Ngọc mới vừa tròn 12 tuổi gõ vang hồi chuông cảnh báo. Cậu vốn dĩ chính là một đứa bé trai có tính cách tùy tiện, đối với chuyện ở hậu trạch loan loan đạo đạo cũng không có cẩn thận chú ý. Lúc mẫu thân qu·a đ·ời, muội muội tuổi còn nhỏ, sau đó phụ thân cưới tân phu nhân, cậu còn thấy may mắn rốt cuộc có người có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố muội muội đâu, kết quả không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện thế này.
Nghĩ đến đây, Vương Minh Ngọc không cấm tự trách trong lòng. Cậu là bé trai, vốn dĩ liền chắc nịch, hơn nữa là đại phòng cháu đích tôn, cùng kế đệ kế muội tuổi tác kém hơn rất nhiều, bởi vậy tổ phụ đối vô cùng tận tâm bồi dưỡng cậu, mẹ kế muốn nhúng tay đắn đo là chuyện không quá dễ dàng. Nhưng muội muội thì bất đồng. Muội muội là bé gái, lớn lên ở hậu trạch, tuổi lại nhỏ, tương đương bị mẹ kế chặt chẽ nắm chặt trong lòng bàn tay, mấy năm nay là do cậu sơ sót, trách không được muội muội càng ngày càng dính cậu……
Kỳ thật tình hình Tiền Thiển cũng không có nghiêm trọng như Vương Minh Ngọc tưởng tượng, trận phong hàn này kỳ thật cô có thể không cần trải qua, nhưng là cô suy nghĩ thật lâu, đều không biết nên nhắc nhở Vương Minh Ngọc có tính cách tùy tiện không cần quá tín nhiệm mẹ kế như thế nào, cô rốt cuộc chỉ hơn 6 tuổi, thật sự không thích hợp dùng miệng lưỡi người lớn đi dạy người ca ca đã tròn 12 tuổi của mình.
Cho nên Tiền Thiển mắt lạnh nhìn nha hoàn và gã sai vặt vội vàng mắt đi mày lại vứt một cô bé chỉ mặc chiếc áo xuân đơn bạc trong hoa viên suốt 2 canh giờ (tức 4 tiếng), rồi mới giả vờ hoang mang rốϊ loạи tới tìm cô. Quả nhiên cô bị cảm nhiễm phong hàn, tiếp thu người bên cạnh “Tận tâm” chiếu cố —— bằng một chén thuốc lạnh tanh và không hề thay đổi bộ đồ ướt sũng trên người cô.
Bất quá Vương Minh Ngọc rốt cuộc không cô phụ sự kỳ vọng của Tiền Thiển, ngày hôm sau khi cô sinh bệnh phát người bên cạnh cô có miêu nị, kịp thời đem đưa về sân mình đích thân chiếu cố.
Nữ hài tử ở trong viện của ca ca, kỳ thật vô cùng không hợp lễ nghĩa, nhưng là lúc này, bất kể là ai, Vương Minh Ngọc cũng không dám tin tưởng. Hậu trạch chặt chẽ mà nắm chắc ở trong tay mẹ kế, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình, muội muội chỉ có thể dựa cậu mà thôi.
Chính là Tiền Thiển chung quy không thể lâu dài ở mãi trong viện của Vương Minh Ngọc, nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch, cô sắp tròn bảy tuổi rồi, ở tại trong viện đàn ông sẽ tổn hại tới danh tiết, chẳng sợ người đàn ông này còn chưa tròn mười hai tuổi, hơn nữa là ca ca ruột thịt của cô.
Sau khi Tiền Thiển dần dần lành bệnh, ông cha tiện nghi của hai người bọn họ đã tìm Vương Minh Ngọc nói chuyện vài lần, thúc giục cậu đem muội muội đưa về hậu trạch, là Vương Minh Ngọc vẫn luôn tìm lấy cớ kéo dài thời gian. Cậu thật sự là không yên tâm!
Nha hoàn cận thân bên người Tiền Thiển đều là tân phu nhân an bài, thân tín trước kia mẫu thân lưu lại, ngoại trừ còn hai người lưu lại bên người Vương Minh Ngọc, còn lại đều bị đều bị tân phu nhân lấy cớ nhìn không vừa mắt đuổi đi, hiện tại người đáng giá tín nhiệm bên người Tiền Thiển cũng chỉ có một người là nãi ma ma, đáng tiếc nãi ma ma thân thể không tốt, không thể luôn hầu hạ bên người.
Đem đại nha hoàn mà mẫu thân lưu lại trong viện mình phái cho Tiền Thiển, Vương Minh Ngọc cũng không thể yên tâm. Nha hoàn thân tín mà mẫu thân bọn họ lưu lại tuổi đều không nhỏ, đã sớm đã gả người, bình thường đều là ban ngày tới trong phủ làm việc hầu hạ, buổi tối phải đi theo trượng phu trở về nhà, nếu làm các cô đi hầu hạ Tiền Thiển, đến buổi tối vẫn không có người trông chừng Tiền Thiển. Vì Tiền Thiển, Vương Minh Ngọc sầu đến rụng cả tóc.
Nhìn thấy Vương Minh Ngọc thật sự sầu đến không được, hai đại nha hoàn mà mẫu thân lưu lại là Oanh Nhi cùng Yến Nhi thật sự xem không nổi nữa, hai người liếc nhau, Oanh Nhi tiến lên một bước: “Tiểu thiếu gia, nô tỳ có thể đi theo hầu hạ tiểu tiểu thư!”
Nghe lời Oanh Nhi nói, Vương Minh Ngọc vẫn là sầu đến nhăn mặt: “Oanh cô cô, buổi tối cô cô phải về nhà, buổi tối Tú Tú vẫn không có người trông chừng. Trước kia là do ta quá mức sơ sẩy, hiện tại dù lập tức viết thư gửi đến nhà ngoại tổ hoặc là cữu cữu muốn nha hoàn, cũng không kịp a!”
Mẫu thân của Tiền Thiển và Vương Minh Ngọc xuất thân cực tốt. Chỉ là nhà ngoại hai người bọn họ, ông ngoại là bố chính sử Kim Lăng, không ở trong kinh, cữu cữu thì hai năm trước nhưng thật ra ở kinh thành, cùng Vương gia rất có lui tới, đáng tiếc cữu cữu năm ngoái vừa mới ngoại phóng, cử gia dời đi đất Thục. Cũng là sau khi cữu cữu ngoại phóng, bà mẹ kế mới càng thêm không chút cố kỵ mà đối phó Vương Minh Ngọc cùng Tiền Thiển.
“Nếu không, tiểu thiếu gia đi cầu xin lão phu nhân đi?” Yến Nhi nhanh miệng tiếp lời.
“Vô dụng!” Oanh Nhi trầm ổn lắc đầu: “Kế phu nhân là cháu gái nhà lão phu nhân, luôn luôn rất được lòng lão phu nhân, nếu là tiểu thiếu gia tùy tiện đi nói, nói không chừng lão phu nhân còn cảm thấy tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư nhà chúng ta cố ý xúi giục đâu. Cô biết đấy…… Lão phu nhân luôn luôn không thích tiểu thư nhà ta…… Sau khi tiểu thư đi rồi, người nhà bồi phòng cơ hồ đều bị tống cổ đi hết, liền dư lại chúng ta mà thôi……”
“Vậy để ta đi cầu tổ phụ? Nhưng cầu tổ phụ cũng vô dụng a, chuyện nội trạch ông luôn luôn không nhúng tay, phụ thân thì khỏi nói nữa…… Hơn nữa, tìm bọn họ xin nha đầu, bọn họ còn không phải tìm tổ mẫu hoặc là người đàn bà đó, đổi tới đổi lui lại cũng không được gì.” Vương Minh Ngọc tiếp tục mặt ủ mày ê.
“Nô tỳ đi hầu hạ một đoạn thời gian, buổi tối cũng lưu tại trong phủ.” Oanh Nhi cuối cùng mở miệng, trượng phu Oanh Nhi cũng là thân tín mẹ ruột Vương Minh Ngọc, từ nhà mẹ đẻ mang tớiđây, hiện tại loại tình huống này, Oanh Nhi ở lại phủ chiếu cố anh ta đích xác sẽ không để ý.
“Nhưng đây cũng không phải kế lâu dài!” Yến Nhi vẫn vô cùng sầu lo: “Lão phu nhân cùng kế phu nhân sẽ không cho phép chúng ta trường kỳ làm thế, dù sao chúng ta cũng là nha hoàn hầu hạ của tiểu thiếu gia.”
“Cô nói không sai! Ta cũng nghĩ vậy, chuyện của tiểu tiểu thư vẫn phải nghĩ biện pháp khác.” Oanh Nhi nhẹ nhàng gật đầu: “Yến Nhi cô còn nhớ Anh tiểu thư từng giao hảo với tiểu thư nhà chúng ta không?”
“Nhị tiểu thư nhà tuần phủ Giang Nam?” Ánh mắt Yến Nhi sáng lên: “Đúng vậy! Nhà chồng Anh tiểu thư cũng ở trong kinh! Kêu tiểu thiếu gia mang theo tiểu tiểu thư đi bái phỏng, Anh tiểu thư nhìn thấy con của bạn cũ vô cùng yêu thích, tặng cho tiểu tiểu thư hai tiểu nha đầu, cứ như vậy, lão phu nhân cùng kế phu nhân dù cho không muốn, cũng phải cố kỵ mặt mũi Anh tiểu thư vài phần!”