Sau một ngày dài tận hưởng nắng vàng, biển xanh và không khí trong lành trên hòn đảo Bali, Tạ Kỳ Dương và Giang Tịnh trở về căn biệt thự ven biển. Tạ Kỳ Dương pha hai ly cocktail nhiệt đới mát lạnh, trong khi Giang Tịnh cầm điện thoại lên kiểm tra email công việc. Bất chợt, cô nhìn thấy tin nhắn và bức ảnh Thành Dao vừa gửi.
“Thành Dao mà cũng có lúc tò mò về người khác thế này sao?” Giang Tịnh tủm tỉm cười, đưa điện thoại cho Tạ Kỳ Dương xem: “Kỳ Dương, xem ai đang bị cô bạn thân của vợ anh chụp trộm nè.”
Tạ Kỳ Dương nhận lấy điện thoại, thoáng nhìn bức ảnh. Đó là ảnh Tạ Minh Vũ, anh họ anh, đang đứng bên chiếc Bentley.
Anh không khỏi bật cười: “Hóa ra là anh họ. Anh ấy vừa về nước được một tuần để mở rộng công việc kinh doanh của gia đình. Kha khá người tò mò về anh ấy như cô bạn thân em đấy.”
Giang Tịnh đặt ly cocktail xuống bàn, chống cằm hỏi: “Thật ra em cũng khá tò mò về anh Tạ Minh Vũ. Em chỉ biết hình như anh ấy đã có một đời vợ, sau đó anh ấy sang nước ngoài…”
Nghe Giang Tịnh nhắc đến việc anh họ từng có vợ, Tạ Kỳ Dương khẽ khựng lại, ánh mắt anh vô thức nhìn về phía bức ảnh Thành Dao gửi trên điện thoại, rồi lại nhìn ra xa xăm, như đang chìm vào những suy nghĩ sâu xa.
“Ừm… Thành Dao có vẻ giống…” Anh khẽ nói, như đang tự lẩm bẩm một mình.
“Anh nói gì cơ?” Giang Tịnh vừa xoay người để chỉnh lại mái tóc, nên không nghe rõ. Cô chớp chớp đôi mắt nhìn chồng.
Tạ Kỳ Dương bật cười, cốc nhẹ trán cô. Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Giang Tịnh mà kéo cô sát vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cô: “Đừng lo cho anh họ. Lo cho chồng em đây này. Đêm nay, anh muốn tiếp tục hưởng tuần trăng mật với vợ yêu.”
Giang Tịnh phì cười, không hỏi thêm nữa mà nép vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm thân thuộc. Cuộc trò chuyện về Tạ Minh Vũ nhanh chóng chìm vào trong đêm mật ngọt của đôi uyên ương.
Cùng lúc đó, tại văn phòng riêng của Tạ Minh Vũ ở Tập đoàn Minh Ngọc, không khí lại hoàn toàn khác biệt. Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh đèn dịu nhẹ từ màn hình máy tính và những ngọn đèn LED âm trần, tạo nên vẻ sang trọng nhưng cũng đầy nghiêm nghị, tĩnh mịch.
Trình Khang gõ cửa, bước vào với một tập tài liệu trên tay: “Tổng giám đốc Tạ, thông tin về cô gái phù dâu đã có rồi ạ.”
Tạ Minh Vũ rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Giọng anh trầm ổn, dứt khoát: “Nói đi.”
Trình Khang bắt đầu trình bày một cách rành mạch: “Cô ấy tên là Thành Dao, 27 tuổi. Nghề nghiệp chính là tác giả truyện tranh tự do, bút danh Mộc. Hiện đang ký hợp đồng độc quyền với công ty xuất bản K UP, nổi tiếng với bộ truyện tranh thiếu nhi “Khu Vườn Của Bé Mây”. Gần đây đang thử sức với thể loại truyện tranh tình cảm, bộ “Nơi Ánh Dương Trở Về” dự kiến sẽ sớm ra mắt.” Tạ Minh Vũ khẽ gật đầu, vẻ mặt không đổi, ý bảo Trình Khang tiếp tục. “Gia đình cô ấy kinh doanh chuỗi siêu thị nhỏ mang tên MD tại Thành phố Ái Vân. Bố mẹ đều là người hiền lành, chất phác. Cô ấy là con một.”
Trình Khang tiếp tục, giọng điệu chuyên nghiệp: “Về các mối quan hệ, cô ấy có một người bạn thân là Giang Tịnh, là em dâu của anh. Ngoài ra, cô ấy từng có một mối quan hệ tình cảm kéo dài ba năm với một người tên là Trình Khang…”
Trình Khang dừng lại, ánh mắt thoáng chút lúng túng khi nhắc đến tên mình. Anh ta không phải là Trình Khang đó, nhưng cái tên trùng lặp khiến anh ta có chút ngượng nghịu.
Tạ Minh Vũ nhận ra sự khựng lại của trợ lý, nhưng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. “…À, xin lỗi, thưa Tổng giám đốc. Tên người đó trùng với tên của tôi. Hắn ta từng làm
việc trong tập đoàn của chúng ta, nhưng đã bị sa thải cách đây một năm vì vi phạm quy tắc công ty, có liên quan đến việc biển thủ quỹ. Hiện tại hắn ta vẫn đang ở Ái Vân và có vẻ như đang tìm cách quay lại ngành.” Trình Khang nhanh chóng giải thích.
Tạ Minh Vũ khẽ nhíu mày, cái tên “Trình Khang” và chi tiết về việc biển thủ quỹ đã thu hút sự chú ý của anh: “Tiếp tục.”
“Không có gì đặc biệt khác ạ. Thành Dao sống khá đơn giản, ít giao du, tập trung vào công việc. Cô ấy rất yêu trẻ con và có vẻ như rất có tâm với nghề nghiệp của mình.” Trình Khang kết thúc báo cáo, đặt tập tài liệu xuống bàn.
Tạ Minh Vũ im lặng một lúc, ánh mắt anh dán vào tập tài liệu, không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng đôi mắt xanh thẳm sâu thẳm ẩn chứa những điều khó lường.
“Được rồi, Trình Khang. Cậu có thể ra ngoài.” Tạ Minh Vũ phẩy tay.
Trình Khang cúi chào và rời khỏi phòng. Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại Tạ Minh Vũ và tập tài liệu về Thành Dao.
Anh lật từng trang, nhìn vào bức ảnh nhỏ của cô. Vẻ ngoài trong trẻo cùng đôi má lúm đồng tiền của Thành Dao dường như chạm đến một góc khuất nào đó trong tâm trí anh, khiến anh khẽ thở dài.
Anh buông tập tài liệu xuống, hai ngón tay khẽ day nhẹ thái dương, như đang cố gắng xua đi một suy nghĩ nào đó vừa thoáng qua.