Bên ngoài, tòa biệt thự của Công ty Quản lý Người mẫu Tinh Thế vẫn lặng lẽ ẩn mình giữa khuôn viên xanh ngát. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ yên bình giả tạo ấy, bầu không khí bên trong căn phòng làm việc cao nhất lại đặc quánh, căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể bóp nghẹt lấy lồng ngực.
Ánh đèn chùm pha lê hắt xuống bộ vest xanh thẳm đắt tiền của người đàn ông tóc vàng. Gương mặt hắn lúc này âm trầm đến đáng sợ, đôi mày sắc bén như dao cau cấu lại thành một đường. Hắn chống hai tay lên mặt bàn gỗ, lồng ngực phập phồng vì tức giận, gầm lên một tiếng vang vọng cả căn phòng: “Đem Mộc Lạc Hy vào đây cho tao!”
Cạch.
Cánh cửa lớn nặng nề bật mở. Hai tên bảo vệ cao lớn mặc vest đen thô bạo lôi một bóng hình mảnh mai ngã vào trong.
Mộc Lạc Hy cuộn tròn trong chiếc váy vàng nhạt mỏng manh. Mái tóc dài đen nhánh giờ đây rũ rượi che đi một nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Không đợi cô kịp hoàn hồn, hai tên bảo vệ đã thẳng tay xô mạnh.
Loảng xoảng!
Thân hình nhỏ bé của cô ngã quỵ xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch lạnh băng.
Mộc Lạc Hy đau đớn kêu lên một tiếng khe khẽ: “A…”
Người đàn ông chậm rãi bước ra từ sau bàn làm việc. Hắn bước từng bước sát đến chỗ cô, đôi giày da đắt tiền dừng lại ngay trước mặt. Hắn khoanh tay, đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống sinh mệnh nhỏ bé đang run rẩy dưới chân mình, giọng nói phát ra tựa như băng tuyết ngàn năm: “Mộc Lạc Hy, cô còn gì để nói nữa không?”
Cô gục đầu xuống sàn, toàn thân không kìm được mà run lên bần bật. Những giọt nước mắt ấm nóng vỡ òa, lăn dài trên đôi má nhem nhuốc vết sầu. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng ngập tràn sự hoảng loạn, tuyệt vọng và cả cầu xin, thều thào qua làn nước mắt: “Cầu xin anh… xin anh hãy tha cho tôi một lần…”
Nhìn bộ dạng nhu nhược, khép nép ấy, ngọn lửa giận dữ trong lòng người đàn ông không những không tắt mà còn bùng lên dữ dội hơn. Hắn nghiến răng ken két, gân xanh trên trán nổi lên rõ mồn một, cúi xuống trừng lớn mắt quát thẳng vào mặt cô: “Cô có biết cô đã tiêu tốn của tôi bao nhiêu tiền không? Hàng triệu tệ tài nguyên, bao nhiêu công sức bồi dưỡng, để rồi cô mang về cho tôi cái kết quả này hả? Đem cô ném ra ngoài xã hội đầu tư, đúng là chẳng ra thể thống gì!”
Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông đột ngột chồm tới, thô bạo vung tay túm chặt lấy mái tóc dài của Mộc Lạc Hy, giật ngược đầu cô ra phía sau.
Cơn đau xé rách da đầu khiến cô không thể kìm nén mà thét lên đầy đau đớn: “Á.”
Hắn ép sát gương mặt vằn vện nét tàn nhẫn của mình đến gần cô, đôi mắt đỏ ngầu gằn từng chữ qua kẽ răng: “Cô nhớ cho kỹ! Mười triệu tệ! Mười triệu tệ trắng đen rõ ràng, cô định lấy gì trả hả?”
Thấy cô câm nín, hắn càng siết chặt tay hơn, nụ cười mang theo vẻ đe dọa tột cùng: “Đêm nay, có mấy vị lão đại máu mặt muốn tìm chút vui vẻ. Chỉ định danh đích danh cô phải đi tiếp rượu.”
“Tối nay, ngoan ngoãn mang tiền thân xác của cô đi mà kiếm về đây cho tôi. Hiểu chưa hả?!”
Từng lời tàn nhẫn như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim Mộc Lạc Hy. Nước mắt đã cạn, chỉ còn lại sự nhục nhã và bất lực đến cùng cực đè nặng lên đôi vai gầy guộc.
Cô từ từ nhắm mắt lại, giọt lệ cuối cùng rơi xuống mu bàn tay hắn, chấp nhận cúi đầu khuất phục trước số phận cay đắng: “Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi.”
Nhận được câu trả lời vừa lòng, người đàn ông mới buông lỏng tay, thả mái tóc cô ra như vứt bỏ một món đồ rác rưởi. Hắn đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ tay áo vest, lạnh lùng quay lưng bước đi:
“Sớm biết điều ngoan ngoãn thế này thì hà tất phải chịu khổ một phen.”
“Tối nay, đúng giờ xuất phát.”