Đến nội dung chính

Chương 5

admin 552 Chữ Cài Đặt

Tang Du đứng trên miệng hố, đưa mắt nhìn xung quanh. Những cây cổ thụ khổng lồ mọc dày đặc, không thấy điểm cuối khiến nàng chỉ cảm thấy choáng váng.

Rốt cuộc đây là cái nơi quái quỷ nào vậy?

Việc quan trọng nhất bây giờ chính là thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, sau đó tìm lại địa điểm xảy ra sự cố, tìm chiếc xe khách, rồi tìm đường về nhà.

Tang Du cưỡng ép bản thân đè nén hết những cảm xúc hỗn loạn, tập trung vào mục tiêu sống sót trước mắt.

Cứ như thế, cô bé người rừng vác thịt thú dẫn đường phía trước, Tang Du đeo ba lô, ôm hai con gấu con theo sát phía sau, còn gấu trúc khổng lồ thì bước từng bước, đi theo sau cùng.

Cô bé người rừng rất quen thuộc với đường đi lối lại trong rừng, Tang Du thấy vậy cũng yên tâm hơn hẳn.

Gấu trúc mẹ loạng chọang đi theo, vừa đi vừa thở hổn hển.
Trong lòng Tang Du thầm thương xót, nhưng hiện tại chẳng còn cách nào tốt hơn, chỉ có rời khỏi nơi đó càng xa thì bọn họ mới càng được an toàn.

Hai người và ba con thú dừng lại nghỉ chân giữa đường. Tang Du đặt hai con gấu trúc con vào lòng mẹ. Ngửi thấy mùi quen thuộc, đám nhóc vốn quấy khóc lập tức ngoan ngoãn trở lại.

Lúc này, bụng Tang Du cũng réo lên ùng ục vì đói.

Trước khi cô bé người rừng xuất hiện, nàng và con gấu trúc khổng lồ đã giằng co với con quái thú trong hố suốt một ngày một đêm mà chưa ăn gì.

“Này…”

Cô bé người rừng nghe thấy tiếng gọi, khuôn mặt nhỏ nhắn xoay lại, ánh mắt lạnh tanh nhìn Tang Du.

“Ngươi… có gì ăn không?”

Một người lớn tay chân dài ngoằng lại mở miệng hỏi xin đồ ăn từ một đứa trẻ, Tang Du chỉ cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy.
Nghe vậy, cô bé người rừng không nói không rằng, ném nửa khúc thịt thú xuống trước mặt Tang Du: “Ăn!”

Ăn thịt sống ư?

Tang Du nhớ lại bộ lạc ăn thịt người mà nàng vừa thấy bên khe nứt, không khỏi cảm thấy buồn nôn.

“Thịt sống, ta không ăn được.”

“Ăn được.”

Cô bé người rừng bước tới, dùng tay bới ra những thớ thịt đỏ tươi. Ở trong mắt cô bé, đó là đồ ăn rất ngon lành!

Tang Du vô cùng kinh hãi. Ăn thịt sống, đây chẳng phải là chuyện mà chỉ có trong thời đồ đá thôi sao?

Đương nhiên cô bé người rừng nhìn ra được Tang Du không muốn ăn thịt sống. Thật ra trong bộ lạc của cô bé, từ khi học được cách dùng lửa, mọi người cũng không còn ăn thịt sống nhiều nữa.

Chỉ là lúc ở ngoài hoang dã, nhiều lúc điều kiện không cho phép, bọn họ chỉ đành tạm chấp nhận.
Hơn nữa, ăn thịt sống sẽ có nhiều sức mạnh hơn.

Hai người giằng co một lúc, cuối cùng cô bé người rừng là người đứng dậy trước.

Cô bé cũng đã đói lả sau khi vác thức ăn đi suốt cả một chặng đường dài. Giờ bọn họ đã đi xa thế này, “Tranh” cũng không thể đuổi kịp đến đây ngay được.