Hệ thống dường như vẫn còn lời chưa nói hết, vì vậy Yếm Thanh suy đoán, nếu anh thật sự khiến cốt truyện trật đường ray, có lẽ còn làm đẩy nhanh tốc độ dị biến cơ thể của cậu nhóc kia ngoài đời thực. Giống như vì bị ràng buộc bởi cốt truyện, anh không thể nói thẳng với mục tiêu bị lạc rằng “Cậu không phải Sisy thật, thế giới này chỉ là một trò chơi”, mà chỉ có thể thông qua một vài thủ đoạn khác để kích thích đối phương tự mình nhớ lại.
Giman xuất hiện trở lại, đã thay một bộ váy Empire mát mẻ thoải mái. Nàng giơ chiếc hộp trong tay về phía Yếm Thanh, đổ hết mấy quân cờ đang kêu lách cách bên trong ra: “Xem chị phát hiện được gì trong phòng này, chỉ là bàn cờ đã biến mất từ lâu rồi, chắc là vứt đi rồi.” Nàng nhón lấy một quân cờ hình đầu ngựa, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm: “Khi đó cha không có nhà, chị và em để giết thời gian, luôn lấy thứ này ra tiêu khiển, sau này bị mất một quân cờ.”
Chỉ thấy trong đống quân cờ này, có một quân được điêu khắc bằng gỗ, chỉ là kỹ thuật điêu khắc vô cùng vụng về, có thể thấy được sự lóng ngóng và lực tay không đủ của người thợ.
Đó là một quân cờ đại diện cho “Tượng”, hình dạng của nó trông giống như mũ miện của một vị Giám mục.
“Đây là do em tự tay khắc, vì nó mà còn làm xước ngón tay, rồi như dâng vật báu mà mang đến cho chị xem, nói rằng chúng ta lại có thể chơi cờ rồi.”
Yếm Thanh nhận lấy quân cờ, ngay khoảnh khắc chạm vào tay, đầu ngón tay anh bỗng nhói lên một cái, tay run lên, quân cờ liền rơi xuống bàn. Giman kinh hô: “Tay em… sao thế?”
Phần thịt trên đầu ngón tay Yếm Thanh dường như bị thứ gì đó đâm thủng, dòng máu đỏ sậm từ từ trào ra qua da, men theo khớp ngón tay nhỏ giọt xuống.
Giman vội vàng bảo Sisy đang đứng bên cạnh đi lấy đồ băng bó, sau đó nhặt quân cờ trên bàn lên xem rốt cuộc là bị làm sao. Nhưng điều khiến nàng nghi hoặc là, trên quân cờ không hề có bất cứ chỗ nào sắc nhọn đến mức có thể đâm thủng lòng bàn tay, nó được mài giũa rất tròn nhẵn, trên đỉnh có một cây thánh giá nhỏ, yên lặng nằm trong lòng bàn tay Giman.
Vầng trán Yếm Thanh khẽ cau lại, gần như không thể nhận thấy.
Trước khi quân cờ rơi xuống, anh rõ ràng đã nhìn thấy máu của mình dính trên đó. Nhưng tại sao lúc Giman vừa nhặt lên xem thì máu lại biến mất?
Sisy xách hộp y tế quay lại, máu trên đầu ngón tay Yếm Thanh đã ngừng chảy. Sau khi lau đi vệt máu, bên trên chỉ để lại một nốt đỏ nhỏ, như thể bị kim đâm.
“Thôi, không cần bôi thuốc băng bó.” E là Sisy mà về chậm thêm chút nữa thì vết thương đã lành rồi. Yếm Thanh rụt tay về, lại thấy vẻ mặt Sisy ở phía đối diện lập tức trở nên hoảng sợ, sợ anh trách mình phản ứng chậm, cứ ôm hộp thuốc đứng tại chỗ luống cuống không biết làm sao.
“Ngươi lui ra trước đi.” Câu nói này của Yếm Thanh lập tức khiến cậu ta như được đại xá, vội vã rảo bước rời đi.
“Người hầu thân cận này của em…” Vẻ mặt Giman có chút kỳ quái, nàng muốn nói hệ thống quản lý hoàn thiện như vậy trong lâu đài sao lại đào tạo ra một nô bộc chất lượng thấp đến thế, nhưng câu này nghe cứ như đang nghi ngờ năng lực quản lý của Blais, thế nên nàng lại nuốt lời nói trở về.
Vẻ mặt của Blais dưới ánh nhìn của nàng trở nên đầy ẩn ý, nói: “Là em tự mình chỉ đích danh đấy.”
Giman thầm nghĩ, vậy người này nhất định là có điểm gì đó hơn người rồi, nàng cũng không xoắn xuýt nữa, liếc thấy tay em trai đúng là không có gì đáng ngại, liền yên tâm.
Đến giờ ăn trưa, Yếm Thanh cầm dao nĩa lên, thở dài một hơi.
Hệ thống: [Sao thế cục cưng?]
Yếm Thanh: “Trên bàn có một món khiến tôi chẳng có hứng ăn gì cả.”
Hệ thống: [Món nào vậy?] Hệ thống nghển cổ nhìn sang, súp kem nấm kiểu Pháp, cơm Ý risotto, thịt nướng Argentina, bánh taco Mexico… Món ăn cũng thật đa dạng, đầy đủ các yếu tố của các quốc gia.
Yếm Thanh cười bất đắc dĩ: “Dù sao cũng là game hiện đại mà?” Kiểu game này cũng chẳng thể truy ngược bối cảnh, một vài chi tiết trang hoàng trong lâu đài còn khá mang phong cách hiện đại, nhưng cái thiết lập không dùng đèn điện đối với anh ít nhiều có hơi vô lý. Cả tòa lâu đài lớn như vậy mà buổi tối chiếu sáng hoàn toàn dựa vào nến.
Tầm mắt của hệ thống lướt qua mặt bàn: [Vậy rốt cuộc món ngài vừa thấy mà không muốn ăn là món gì…] Khoan đã, đó là cái gì?
Một món ăn nổi tiếng của Anh?
Bánh Ngước Nhìn Tinh Không???
…
Chú thích:
1. Váy Bustle:
2. Bánh Ngước Nhìn Tinh Không (Stargazy Pie) có tên này vì đầu mấy con cá ngẩng lên nhìn trời:
Trông dị vãi :))))
3. Súp kem nấm kiểu Pháp:
4. Cơm Ý risotto:
5. Thịt nướng Argentina:
6. Bánh taco Mexico: