Trong cốt truyện gốc của game không hề có tình tiết này, diễn biến hiện tại đang ngày càng trật khỏi quỹ đạo ban đầu. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tuyến chính của Sisy và Winchester.
Giman khóc mệt rồi, được Beatrice dìu về phòng nghỉ ngơi. Yếm Thanh lúc này nhận được tài liệu hệ thống gửi đến.
Studio Dohis thành lập chín năm trước, có ba thành viên chủ chốt, trong đó một người đàn ông tên Từ Dương Ân là người sáng lập, đồng thời cũng là người chủ trì phát triển trò chơi tình yêu kinh dị “Lâu Đài”.
Yếm Thanh “Hử?” một tiếng.
Anh chỉ vào người đàn ông đang mím môi nhìn thẳng vào ống kính ở giữa tấm ảnh, nói: “Tôi hình như có chút ấn tượng với người này. Từ Dương Ân, hình như lúc đi học từng học chung lớp với tôi.”
Hệ thống kinh ngạc: [Trùng hợp vậy sao?]
“Phải.” Yếm Thanh cố nhớ lại, nhưng ký ức về Từ Dương Ân không nhiều, vì người này trong lớp rất mờ nhạt: “Ấn tượng là không hay nói chuyện, thành tích bình thường, sau này hình như vì bệnh hay vì một tai nạn gì đó mà thôi học rồi.”
Từ tường thành đi về sẽ đi ngang qua phòng của Giman. Yếm Thanh nghe thấy tiếng khóc nức nở khe khẽ vọng ra từ bên trong, anh nghĩ ngợi một lát, rồi bảo Rowan mang ít trái cây qua cho Giman, khóc mệt rồi vừa hay ăn chút gì đó cho lại sức.
Sisy từ phía đối diện đi tới, thần tình hoảng hốt: “Lão gia.” Cậu ta gọi Yếm Thanh một tiếng, rồi lại tiếp tục ngẩn ngơ rời đi.
Rowan đã đi cắt trái cây cho Giman rồi. Yếm Thanh quay đầu nhìn bóng lưng hồn bay phách lạc của Sisy khuất xa, anh nheo mắt, rồi rón rén đi theo.
Sisy lang thang trong lâu đài như một con ruồi mất phương hướng. Thỉnh thoảng cậu ta dừng lại ho khan, thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng nói mớ đầy hoảng sợ: “Đừng đụng vào tôi”. Nhưng đối diện cậu ta chỉ có không khí.
Cậu ta đi vào phòng thay đồ của người hầu, lấy một con dao nhỏ từ trong ngăn kéo ra, đứng đối mặt với bức tường một lúc lâu, cuối cùng dùng con dao đó cắt cổ họng mình.
Ngay khoảnh khắc máu phun ra như vòi nước, Yếm Thanh bị dọa cho sững sờ, vội đẩy cửa xông vào.
Sisy mà thật sự xảy ra chuyện gì, anh không những không thể mang mục tiêu bị lạc rời đi, mà có khi ngay cả bản thân anh cũng bị kẹt lại trong game vĩnh viễn.
Yếm Thanh dùng sức ấn chặt vết thương trên cổ Sisy, nhưng không có tác dụng. Nhát dao kia của Sisy có lẽ đã cắt trúng động mạch, máu phun như suối, không quá vài phút cậu ta sẽ mất mạng.
Yếm Thanh dùng sức đè lên vị trí ước chừng là mạch máu, gõ hệ thống: “Có thuốc không?”
[Không có nha, ngoài thuốc giải rượu quà tặng ban đầu, hàng trong trung tâm thương mại của hệ thống thường sẽ không mở cho ký chủ.]
“Tại sao?”
[Vì hàng hóa bên trong cần các ngài dùng một vài thứ để trao đổi, nhưng thứ đó lại rất quan trọng với các ngài, nếu không phải lúc cần thiết, chúng tôi sẽ không mở trung tâm thương mại cho ngài.]
“Bây giờ không phải là lúc cần thiết sao?” Yếm Thanh vừa xé vải trên người mình vừa nói: “Cậu nói trước đi, cần dùng thứ gì để trao đổi?”
Hệ thống nhìn mục tiêu bị lạc đã bắt đầu co giật vì mất máu quá nhiều, những nốt tàn nhang nhàn nhạt trên mặt cậu ta lấm tấm vài vệt máu: [Cục cưng, Sisy khả năng cao là đã đụng phải mã đột biến, và có tiếp xúc trực tiếp với chúng. Tình huống này, ngài nghĩ cậu ta cần gì?]
Trong đầu Yếm Thanh lóe lên một tia sáng: “Chỉ số sức khỏe tinh thần?”
[Đúng vậy cục cưng, chúng tôi cần ngài dùng chỉ số sức khỏe tinh thần của mình để trao đổi đạo cụ. Trong trung tâm thương mại có đạo cụ cầm máu.]
“Cần bao nhiêu?”
Hệ thống ngập ngừng: [Chín mươi phần trăm. Khả năng cao là ngài không chịu nổi con số này đâu, cục cưng, ngài phải suy nghĩ kỹ.]
Yếm Thanh có chút bất đắc dĩ: “Vậy cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Sisy mà chết thật, tôi cũng không thể rời khỏi trò chơi này nữa, đúng không?”
[Chín mươi phần trăm chỉ số sức khỏe tinh thần, có xác nhận trao đổi không?]
“Xác nhận.”
Một tiếng “Ding”, thế giới của Yếm Thanh trời đất quay cuồng trong giây lát, trong tay anh xuất hiện một miếng băng gạc cá nhân cỡ cực lớn. Anh dán miếng băng lên vết thương của Sisy, tốc độ máu chảy chậm lại rõ rệt, rồi dần dần ngừng hẳn. Đợi hệ thống nói được rồi, Yếm Thanh gỡ miếng băng ra, phát hiện vết cắt trên cổ Sisy vậy mà đã lành lặn. Dù sắc mặt Sisy vẫn trắng bệch, nhưng hơi thở đã ổn định trở lại.
Đúng là hiệu quả thật.
Hệ thống: [Đạo cụ đổi bằng chín mươi phần trăm sức khỏe tinh thần, có thể không hiệu quả sao?] Ngập ngừng một chút, nó lại nói: [Chuẩn bị xong chưa cục cưng, di chứng của việc mất đi chín mươi phần trăm sức khỏe tinh thần.]
Yếm Thanh hít sâu một hơi: “Tôi chuẩn bị rồi.”
Ngay khoảnh khắc anh vừa dứt lời, cả thế giới đều vang lên những tiếng nổ chói tai. Yếm Thanh không nhịn được ôm đầu, cảm giác có thứ gì đó đang khoan vào não mình. Sự hỗn loạn và cơn đau dữ dội khiến anh rên lên một tiếng. Yếm Thanh không nhìn thấy ngũ quan của mình đã vặn vẹo vì đau đớn, máu đang từ từ rỉ ra từ đó. Anh chỉ thấy có thứ gì đó đang chui ra từ bắp chân mình, rồi thứ quái quỷ đó gặm nhấm máu thịt anh, càng lúc càng lớn, biến thành một khối thịt dị dạng, cứ thế thay thế đôi chân, treo lủng lẳng dưới thân anh.
Ngay lúc Yếm Thanh sắp không chịu nổi cơn đau kịch liệt này, tưởng rằng đầu mình sẽ nổ tung vào giây tiếp theo, thì thế giới màu đỏ máu bỗng tối sầm lại. Một vệt ánh trăng mộc mạc, trong trẻo lọt qua khe tường, rải xuống trước mặt anh.
Yếm Thanh thầm nghĩ, đây lại là thủ pháp biểu hiện kiểu ý thức gì nữa đây?
Anh vươn một tay ra, đặt dưới ánh trăng. Dù ánh sáng không mang theo chút hơi ấm nào, anh vẫn cảm thấy khoảnh khắc đó cả người khoan khoái hơn rất nhiều, cứ như vừa gỡ tấm túi nhựa đã trùm kín mặt suốt mười năm, có thể cảm nhận được không khí trong lành, có thể nhìn rõ hai bàn tay mình.
Yếm Thanh hoảng hốt trong giây lát, nghe thấy hệ thống nói: [Đây mới chỉ là bắt đầu. Ngài phải luôn ghi nhớ, ngài hiện tại chỉ có mười phần trăm sức khỏe tinh thần.] Nó hạ thấp giọng, trở nên vẩn đục: [Cho nên từ bây giờ, đừng tin vào mắt mình, đừng tin vào âm thanh bên tai, đừng tin tưởng bất cứ ai.]
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay không có giới thiệu trừu tượng, ngủ sớm đi cục cưng, ngủ ngon.