Trong ba cuốn sách Yếm Thanh lấy được, cuốn đầu tiên là biên niên sử nội bộ của gia tộc Decilis, ghi lại những chuyện lớn nhỏ trong gia tộc, Yếm Thanh không nhìn ra được manh mối gì từ bên trong.
Cuốn thứ hai là kỳ phổ cờ vua, Yếm Thanh không rành về món này. Anh chỉ thấy Blais có để lại bút tích về một vài nước đi giải thế cờ, nhưng anh không hiểu.
Cuốn thứ ba là tân y dược điển, cuốn sách này tương đối kỳ dị, không ghi chép về sự phát triển y học hay lý thuyết thực nghiệm cận đại, mà là một vài phương thuốc kỳ quái.
Dược liệu bên trong cũng vô cùng dị thường, ví dụ như móng tay của trẻ sơ sinh chưa đầy mười tháng, ví dụ như giun đỏ được cho ăn bằng nước đường, còn có rất nhiều danh từ không thể nhận ra, trông như công thức của một mụ phù thủy.
Giữa những phương thuốc tưởng tượng xa rời thực tế này, có một đoạn nhỏ được khoanh lại bằng bút xanh.
“Dòng mật ngọt ngào màu đỏ thịt chảy tràn trên da của ngươi, nó có thể chữa lành mọi thứ, biến thành kim, biến thành chỉ, khiến linh hồn và thể xác của ngươi và ta hợp làm một, tan vào máu thịt, phục hồi như thuở ban đầu.”
Nguyên liệu: Ân huệ của “Ngài”.
Cách làm: Lược bỏ…
Trạng thái thành phẩm tốt nhất: Dạng cao màu đỏ (hình thái ổn định, khả năng tái sinh thấp hơn).
Cái quỷ gì vậy?
Yếm Thanh đặt sách xuống, xắn ống quần lên xem vết thương trên bắp chân.
Kỳ lạ, anh còn chẳng đụng vào, sao nó lại tự chảy máu? Hơn nữa, anh vẫn không hề cảm thấy đau đớn.
Yếm Thanh ghé sát đầu lại nhìn. Trong lòng anh bỗng dâng lên một ảo giác, như thể hai mép vết thương sẽ từ từ nứt ra, biến thành một cái miệng, khẽ phả hơi nóng, và ngay giây sau khi anh ghé sát, nó sẽ kề vào tai anh thì thầm.
Yếm Thanh dùng sức lắc lắc đầu, thẳng người dậy, kẹp sách và bản đồ vào nách rồi quay về phòng.
Rowan bưng bánh quy và hồng trà đến phòng sách nhưng không thấy ai. Hắn bèn quay sang phòng ngủ của Bá tước, phát hiện Bá tước đã ngủ thiếp đi trên chiếc trường kỷ, hai tay đan lại đặt trên bụng.
Rowan đặt khay xuống, vốn định giúp anh lấy mấy cuốn sách vẫn còn đang ôm trong lòng ra, nhưng hắn vừa vươn tay, người trên sofa đã đột ngột mở mắt. Đó không phải là vẻ hời hợt hay mất kiên nhẫn mà ngài vẫn nguỵ tạo hằng ngày, mà là một sự lãnh đạm đến kinh người, dường như không ai có thể khuấy động dù chỉ một gợn sóng trong lòng anh, cũng không ai có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt đó.
Nhưng chỉ một giây sau, Rowan thấy đôi mắt Bá tước lộ ra vẻ không vui nhàn nhạt: “Chuyện gì?”
Rowan bèn thuận theo cúi đầu, che đi biểu cảm của mình, giống như hàng ngàn lần hắn vẫn thường làm: “Lão gia, bánh quy đã nướng xong, hiện vẫn còn hơi ấm, là lúc ngon miệng nhất, để nguội mềm sẽ không ngon.”
Yếm Thanh “ồ” một tiếng, xoa trán ngồi dậy, nghe thấy hắn nói: “Nghe những người hầu khác nói Công tước tối qua ngủ không ngon, hôm nay dường như có triệu chứng sốt và cảm lạnh. Có cần mời bác sĩ Audley qua xem không ạ?”
Yếm Thanh xua tay: “Cần xem thì cứ xem, kẻo hắn lại ghim trong lòng.”
“Vâng ạ.” Rowan nói xong liền nhanh chóng lui ra. Yếm Thanh ăn chút bánh quy và uống hồng trà lót dạ, rồi lại tiếp tục nghiên cứu mấy cuốn sách trên tay.
Trong khi đó, ở một nơi khác trong lâu đài, Sisy đang ở trong phòng lau chùi thanh trọng kiếm màu đen cho Winchester. Thứ này còn nặng hơn cả trọng kiếm kỵ sĩ thông thường, với sức cổ tay của Sisy, dù dùng cả hai tay cũng chỉ nhấc nó lên nổi hai, ba giây.
Lau xong, Sisy không có gì làm, lại thấy Winchester chưa về, cậu ta bèn lấy giấy nháp và bút than từ trong lòng ra, nắn nót viết gì đó. Nếu Yếm Thanh ở đây, anh sẽ nhận ra cậu ta đang viết mấy chữ mà hôm đó anh đã nói với Sisy: “cha mẹ” và “thi đại học”.
Vì không quen viết chữ Hán vuông vức, Sisy viết vô cùng chật vật, chữ nào chữ nấy xiên xiên vẹo vẹo. Viết xong, cậu ta còn cố gắng bắt chước một cách vụng về cách phát âm của Yếm Thanh cho hai từ này hôm đó.
Lặp lại vài lần, trong đầu Sisy bỗng lóe lên vài hình ảnh mơ hồ: bảng đen, bàn học, tiếng phấn viết rít trên bảng, cả tiếng bát đũa va chạm trong im lặng trên bàn ăn, và tiếng một người đàn ông cùng một người đàn bà lúc ẩn lúc hiện đang gào thét cãi vã…
Sisy nhíu mày, vội vàng ôm lấy cái đầu càng lúc càng đau, ngăn mình suy nghĩ nhiều hơn. Cậu ta cất giấy bút vào lòng định rời đi, nhưng ngay lúc sắp bước ra cửa, cậu ta đột nhiên khựng lại.
Trong phòng có thứ gì đó.
Cậu ta cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, một cảm giác rợn tóc gáy.