Rowan vừa cẩn thận bôi thuốc vừa hỏi: “Có đau không, Lão gia?”
Yếm Thanh lắc đầu, chìa hai tay ra: “Cõng ta về.” Anh thật sự không muốn đi bộ nữa.
Thế là Rowan quay lưng lại, nửa quỳ xuống trước ghế của anh, ngoảnh đầu nói: “Lão gia, ngài có thể lên rồi ạ.”
Yếm Thanh trước khi trèo lên lại không đúng lúc mà nhớ tới cơ thể đẹp đẽ hắn phô bày lúc trước, trong lòng “chậc” một tiếng.
Hệ thống lúc này trồi lên: [Hai người làm gì đấy, anh anh em em.]
Yếm Thanh: “Đây không gọi là anh anh em em, đây gọi là cường quyền áp bức.”
Hệ thống suy nghĩ một lát: [Tôi thấy có thể đổi thành đồng bào nam giới giúp ♂ đỡ ♂ lẫn ♂ nhau.]
Yếm Thanh không muốn nói nhảm với nó nữa, kẻo nó càng nói càng lố: “Vừa nãy cậu đi đâu thế, tôi tìm cậu mà không thấy phản ứng.”
Hệ thống: [Tôi về bên hệ thống chủ báo cáo công việc, còn phải làm 82 trang slide để phân tích từng khung hình, đưa ra tổng kết quan trọng về tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của ngài và mục tiêu kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.]
Yếm Thanh: “Nói tiếng người.”
[Vâng.] Hệ thống “bịch” một tiếng quỳ xuống đất: [Tôi đã lãng phí cả một buổi tối để đối phó với sếp của tôi, sau đó nói một đống lời sáo rỗng. Lẽ ra thời gian đó tôi có thể ngủ đông rồi, thời gian nghỉ ngơi của tôi!] Hệ thống đau khổ ngửa mặt lên trời gào thét: [A!!!!!]
Yếm Thanh: “… Thôi được, tôi tha thứ cho cậu.”
Hệ thống: [Vậy cục cưng, tối nay ngài có trải nghiệm khó quên nào cần tôi có mặt không?]
Yếm Thanh: “Cậu đi mà xem lại bản ghi camera.”
Hệ thống: [Vâng cục cưng.]
Hệ thống: [Ồ.]
Hệ thống: [Á.]
Hệ thống: [Úii.]
Hệ thống: [Người này biến thái quá cục cưng ơi, hắn ta lại dám liếm chân ngài.]
Yếm Thanh cảm thấy hệ thống tối nay cứ gay gay kiểu gì, nhưng nể tình nó vừa từ chỗ hệ thống chủ về, anh không thèm chấp.
Dù sao cũng là đi làm, lại còn là nửa đêm, ai dám đảm bảo mình lúc này có thể duy trì tinh thần bình thường chứ.
Anh nằm trên lưng Rowan nhắm mắt dưỡng thần, nói nhảm với hệ thống: “Cậu nói rõ một chút.”
Hệ thống: [Là liếm vết thương trên chân ngài đó. Ồ, người này trông như muốn cắm ống hút vào vết thương uống buffet đồ uống.]
Yếm Thanh: “Có nhìn rõ là ai không?”
Hệ thống: [Không thấy rõ cục cưng ạ, tối om chả thấy gì, nhưng dựa theo tiếng bước chân của người này phán đoán, hẳn là khoảng 60 ký.]
Cân nặng này thường là của một nam giới trưởng thành cao khoảng mét bảy… Người thỏa mãn điều kiện chiều cao cân nặng này trong lâu đài không nhiều.
Mà Sisy lại nằm trong số đó.
Nhưng lòng bàn tay kẻ đó không có vết chai, tay Sisy thì có. Cậu ta nói mình và Daniel ở trong vườn buổi tối, bất kể họ làm gì, Yếm Thanh đều thà tin rằng đó không phải Sisy.
Nếu mục tiêu bị lạc không muốn rời đi, mà còn cấu kết với NPC bên trong để trục xuất anh… Ký chủ trước đây không phải là chưa từng gặp phải tiền lệ này. Ký chủ đó đã bị giữ lại vĩnh viễn trong game, biến thành thứ khác.
Yếm Thanh thấy đau đầu.
Vì ảnh hưởng của mã đột biến, sau này những thứ cản trở và quấy nhiễu anh như thế này sẽ ngày càng nhiều. Đây rốt cuộc là thông tin mà mã đột biến cố tình đưa ra để đánh lạc hướng anh, hay là thứ gì khác?
Hơn nữa, tuy nhìn bộ dạng của Sisy bây giờ, cậu ta và quản gia chắc là không thể nào, nhưng Sisy và Daniel… Sisy sẽ không bị cái mục tiêu chinh phục tuyến nhánh đột nhiên nhảy ra này cuỗm mất đấy chứ?
Xem ra anh vẫn phải tìm cách phá đám đôi uyên ương nhỏ này mới được.
Yếm Thanh: “Sau này còn mục tiêu chinh phục tuyến nhánh nào khác không?”
Hệ thống: [Không chắc, vì cốt truyện rất ngẫu nhiên, nhưng khả năng cao là không còn nữa.]
Đợi Rowan cõng Yếm Thanh về đến phòng, Yếm Thanh nói với hắn: “Sau này cho Sisy qua chỗ Winchester đi, bên Công tước cứ tùy tiện sắp xếp cho hắn vài người hầu là được.”
Rowan cẩn thận thay quần áo giúp anh: “Vâng, Lão gia. Tôi sẽ cho người đi làm. Nhưng mấy ngày nay tôi cần phải canh giữ trong phòng ngài, đề phòng có kẻ xấu lại to gan “ghé thăm” lần nữa.”
Yếm Thanh nhìn gò má gầy gò của hắn, nhớ lại. Lúc anh rạch cho tên đột nhập bị thương, sau đó đối phương phá cửa bỏ chạy, lúc đó dường như Rowan là người đầu tiên xông vào.
Là hắn vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, nghe thấy tiếng động nên xông vào ngay lập tức, hay là vừa hay lúc đó đang đi tuần quanh phòng?
Thế nhưng, trước khi kẻ đột nhập rời đi, trong phòng anh vẫn luôn có tiếng đánh nhau, tại sao lúc đó Rowan không nghe thấy, mà lại xuất hiện ngay sau khi kẻ đột nhập tẩu thoát?
“Rowan, lúc ta bị tấn công, ngươi đang ở đâu?”
“Tôi…” Rowan do dự một chút, mặc dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng Yếm Thanh vẫn nhận ra: “Tôi bị một người hầu trông rất đáng nghi dẫn dụ đi.”
Yếm Thanh nhíu mày: “Người hầu đáng nghi nào? Ngươi đã thấy ai?”
Rowan cũng đã suy nghĩ xem có nên nói ra không, đối mặt với sự truy hỏi của Yếm Thanh, hắn đành nói: “Chị gái của ngài, bên cạnh nàng luôn có một nữ hầu thân cận.”
“Ngươi nói Beatrice?”
“Vâng, thỉnh thoảng tôi thấy trạng thái của cô ta có chút không ổn. Tối nay lúc tôi đi tuần xung quanh, đã nhìn thấy bóng dáng cô ta. Cô ta ngồi xổm ở góc hành lang, hình như đang ăn gì đó.”
“Ăn xong cô ta liền đứng dậy, sau đó quay mặt vào tường đứng rất lâu, rất lâu, rồi mới nhấc bước rời đi.”
“Tôi cảm thấy rất không ổn, nên đã cẩn thận bám theo sau cô ta. Lúc đó cô ta không về phòng của phu nhân Giman, mà ngược lại đi về hướng thư viện. Tôi theo cô ta đến gần thư viện thì cô ta biến mất.”
“Sau đó nữa là tôi chạy về phòng của ngài, nghe thấy bên trong có động tĩnh, vào thì phát hiện ngài bị thương, rồi ngài bảo tôi tập hợp tất cả mọi người đến phòng hội nghị.”
“Lúc đó Beatrice có ở phòng hội nghị không?” Yếm Thanh hỏi hắn.
“Có ạ, Beatrice cũng ở đó. Cô ta trông vẫn như bình thường, dường như vừa mới ngủ dậy, còn khoác cho phu nhân Giman một chiếc áo khoác.”
“Vậy sao.” Yếm Thanh trông cũng không biết là tin hay không: “Vậy hôm nào ta cũng đến thư viện xem thử, liệu bên trong có cất giấu huyền cơ gì không.”
Tác giả có lời muốn nói:
Nói “chim” đừng nói “cò”, vì một xã hội văn minh cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta.