Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1: Lâu đài – Chương 24: Giấc mơ

admin 920 Chữ Cài Đặt

“Thanh Thanh, Thanh Thanh…”

“Thanh Thanh…” Yếm Thanh khó khăn hé mắt, chỉ thấy mí mắt nặng tựa ngàn cân, trong đầu vẫn không ngừng ong ong.

Có một bàn tay khẽ vuốt qua má anh, nhẹ như cánh bướm lướt qua mặt nước, vỗ nhẹ đuôi cánh để lại một gợn sóng lăn tăn.

Yếm Thanh cuối cùng cũng mở bừng mắt, đập vào mắt đầu tiên là cả một bầu trời sao, bầu trời đêm vô tận và ngàn vì tinh tú như úp ngược xuống nơi tầm mắt anh vươn tới, bao bọc anh trong đó.

Đây là lần đầu tiên anh mơ thấy giấc mơ vừa diễm lệ vừa kỳ dị thế này.

Yếm Thanh nhìn thấy một hành tinh đang phát sáng, nó gần anh hơn tất cả những vì sao khác, gần đến mức như thể chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.

Nó lơ lửng giữa không trung, ánh sáng tỏa ra dịu dàng trong trẻo như mặt trăng, nhẹ nhàng mà tĩnh lặng rải lên mặt đất, phủ đầy người anh.
Yếm Thanh bắt lấy bàn tay đang quấy phá trên mặt mình, gạt nó ra, sau đó nhìn thấy một gương mặt.

Anh đang nằm ngửa, dường như còn gối đầu trong lòng ai đó, người này cong cong mày mắt mỉm cười với anh, thần thái mang một vẻ thánh khiết.

Yếm Thanh nhắm mắt, rồi lại mở ra, trong mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh: “Tiểu Duyệt.”

“Thanh Thanh.” Người đó cười cười vuốt ve gương mặt anh, trong con ngươi màu trắng phi nhân loại phản chiếu hình ảnh Yếm Thanh không chút gợn sóng: “Lâu rồi không gặp.”

Yếm Thanh vò vò mái tóc trắng dài của “người” kia rủ xuống bên tai mình, nhận ra thứ anh đang gối không phải là đùi của đối phương, cảm giác này… vô cùng giống với những khối thịt mềm mại, không theo quy tắc.

Khi sự hoảng hốt trong mắt tan đi vì ý nghĩ này, Yếm Thanh nhận ra đây không phải là bạn trai cũ đã chết của mình, đây chỉ là một con quái vật, khoác tấm da lột từ người bạn trai anh, đang mê hoặc anh, cám dỗ anh, mời gọi anh trở thành một phần của Nó.
Yếm Thanh đẩy tay con quái vật này ra, cố gắng tự mình đứng dậy. Thế nhưng, động tác gượng dậy của anh khựng lại, anh mở mắt nhìn xuống, phát hiện hai chân mình đã lún sâu vào cơ thể của đối phương.

Không, đây không phải là một cơ thể, đây chỉ là một ngọn núi thịt đang ngọ nguậy.

“Em biết ngay anh sẽ có phản ứng như vậy mà.” Cánh tay nhìn qua có vẻ mảnh khảnh yếu ớt kia bám lấy, nhẹ nhàng vòng qua vai gáy Yếm Thanh, lại khiến Yếm Thanh không thể động đậy dưới sự kìm kẹp của Nó: “Em không tốt sao?”

Nó phả hơi thở mềm mại bên tai anh: “Em sở hữu da thịt của hắn, cũng sở hữu sinh mệnh vĩnh hằng mà hắn không thể có được. Em có thể bao dung và tiếp nhận thể xác của anh, cũng có thể gánh vác linh hồn đã là nỏ mạnh hết đà của anh, một mình… vất vả lắm đúng không? Hắn bỏ rơi anh, tự mình rời đi, để lại cho anh bao nhiêu là mớ hỗn độn. Thanh Thanh… Thanh Thanh ngoan nào.”
Một vật thể hình que không rõ là gì đang ngọ nguậy trèo lên eo Yếm Thanh, mờ ám cọ xát: “Em có thể thỏa mãn mọi thứ của anh, ngẩng đầu nhìn em đi.” Bàn tay Nó vượt qua vai Yếm Thanh, chỉ lên bầu trời sao, về phía hành tinh khổng lồ gần Yếm Thanh nhất: “Chỉ cần anh muốn, anh mãi mãi có thể nhìn thấy em, kêu gọi em, lắng nghe em ở nơi đó.”

Sau đó, hãy mở linh hồn của anh ra, và tiếp nhận em mãi mãi.

Cảm nhận được nửa thân trên của đối phương cúi xuống đã dính liền với da thịt mình, Yếm Thanh nhấc một tay lên, một phần mô da của anh đang ngọ nguậy, giống như que kem sắp tan chảy. Yếm Thanh hít một hơi, xoay người dùng sức đẩy văng nửa thân trên mảnh khảnh của đối phương, cơn đau buốt khi da thịt bị xé rách khiến anh không nhịn được thở dốc một hơi, nuốt ngược tiếng rên đau vào cổ họng.

Đau đớn, phiền não, căm hận, đủ loại cảm xúc cùng lúc dâng lên trong lòng, nhưng Yếm Thanh hít sâu mấy hơi, nhìn “Tiểu Duyệt” đang cử động chậm chạp kia, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực lại dần dần bình lặng trở lại.

“Không cần đâu.” Anh nói: “Linh hồn của tao không phải là cốc “thẩm du” của mày.”

“Đây chỉ là một giấc mơ. Mày ngoại tình, bạo lực lạnh, ly thân với tao, cuối cùng chết trong một tai nạn lúc lặn hang cùng với tình nhân nhỏ mới của mày. Biên Thư Duyệt, ảnh hưởng của mày đối với tao dừng lại ở đây thôi, hai chúng ta đã sớm không còn là người chung đường.” Yếm Thanh nói xong, xoay người bẻ gãy xương chân của chính mình, rút nửa thân trên ra khỏi lớp lớp thịt chồng chất, rồi lăn xuống khỏi ngọn núi thịt.