Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1: Lâu đài – Chương 18: Tổ chim nhỏ

admin 1.305 Chữ Cài Đặt

Yếm Thanh dồn phần lớn trọng lượng cơ thể sang, cố gắng mượn lực của cậu ta để chống người dậy. Thế nhưng vừa nhổm người lên được một nửa, Sisy đứng không vững, tay đang đỡ bị lệch đi, Yếm Thanh ngã thẳng vào người cậu ta.

“Lão gia, Lão gia!” Anh nghe thấy tiếng kêu luống cuống của Sisy.

Đúng là đứa trẻ xui xẻo, đỡ người cũng không biết, chỉ biết gọi Lão gia, Lão gia. Yếm Thanh muốn ôm trán, nhưng khổ nỗi toàn thân anh không còn chút sức lực.

Kêu nửa ngày trời, phát hiện Lão gia không tự dậy nổi, trên người còn rịn ra một lớp mồ hôi hột, Sisy đành phải bạo gan, cẩn thận vòng tay ôm lấy eo Bá tước.

Cậu ta từ từ mở to mắt, eo… eo nhỏ quá, Bá tước gầy thật.

Blais đột nhiên giãy giụa, dường như có chút kháng cự người khác tiếp xúc gần mình như vậy. Sisy đang cố gắng đỡ ngài ngồi dậy, thấy thế đành phải đè lấy tay chân đang cử động loạn xạ của Blais: “Lão gia, ngài đừng cử động lung tung, tôi đang đỡ ngài ngồi dậy.”
Rowan đột nhiên từ bên ngoài mở cửa bước vào, sải bước rất lớn, nhanh như một cơn gió đã đến bên giường. Sau đó Sisy phát hiện mình không biết từ lúc nào đã bị đẩy ra phía cuối giường, chỉ có thể nhìn Rowan bế Bá tước từ trên giường lên.

Chiếc áo choàng ngủ dài trên người Blais vì cử động lung tung mà bị xô lên trên. Thế nên lúc Rowan vừa bế y lên, hai cẳng chân thẳng tắp thon dài lập tức lộ ra trước mặt hai người. Vì vậy, Sisy cũng nhìn thấy rất rõ ràng, trên bắp chân của Bá tước vắt ngang một vết sẹo dài trông vô cùng rõ nét.

Rowan phản ứng rất nhanh, kéo vạt áo xuống, hất cằm về phía Sisy: “Đến phòng tắm xả nước, Bá tước muốn tắm. Xả nước xong thì báo ta.”

Sisy vội vàng cúi đầu: “Vâng ạ.” Nói xong lập tức chạy biến đi, ra ngoài thông báo cho đám người hầu chuẩn bị nước nóng, sau đó nhìn họ xách từng thùng từng thùng nước nóng vào phòng tắm, đổ vào bồn, rắc thêm một ít thảo dược, chuẩn bị sẵn xà phòng thơm.
Đợi đám người hầu đều rời đi, Sisy nửa quỳ bên cạnh bồn tắm thử nhiệt độ nước. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nước nóng, cậu ta lại không đúng lúc mà nhớ tới đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn mà có tì vết kia.

Tí tách…

Sisy cúi đầu, phát hiện một vệt đỏ đang từ từ loang ra trong làn nước nóng của bồn tắm. Cậu ta mất một lúc mới phản ứng, ngay sau đó liền chật vật, hoảng hốt đưa tay bịt mũi, vội vã tìm khăn tay.

Rowan đang ở trong phòng búi tóc lên cho Yếm Thanh, tránh để lát nữa tắm bị ướt. Sisy từ bên ngoài đẩy cửa vào, giọng mũi ồm ồm: “Lão gia, nước đã xả xong, có thể tắm được rồi ạ.”

Yếm Thanh nhắm hờ mắt, cơn đau dữ dội bộc phát đột ngột ở bắp chân phải lúc nãy khiến anh gần như không thể đứng vững. Anh vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc nguyên nhân gì đã gây ra cơn đau vô cớ này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lúc Sisy cố gắng đỡ anh dậy khỏi giường.
Tại sao sự đụng chạm của Sisy lại khiến cơ thể anh đau đớn?

Yếm Thanh kéo kéo tay áo Rowan, thế là Rowan cúi xuống bế anh lên, mắt không liếc ngang, rời khỏi phòng đi về phía phòng tắm.

Những thứ cần có trong phòng tắm đều đã được chuẩn bị xong. Ánh mắt Yếm Thanh nhìn xuống dưới, một phản xạ co chân bất chợt khiến Rowan và hệ thống đồng thời lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”

Yếm Thanh nhất thời không nói gì. Anh vừa nhìn thấy một phần hình ảnh phản chiếu trên mặt nước bồn tắm.

Mặc dù hình ảnh phản chiếu có hơi mơ hồ, nhưng anh biết rất rõ thứ mình nhìn thấy không phải là ảo giác.

Trong hình ảnh phản chiếu mà anh thấy… thứ Rowan đang ôm trong lòng không phải là anh, mà là một khối thịt biết ngọ nguậy cao bằng nửa thân người.

Lẽ nào đây chính là “chân thân” của anh – của tên quái vật phản diện này?

Yếm Thanh thậm chí còn nghi ngờ đây có phải là di chứng để lại sau khi đụng phải mã đột biến hay không, bây giờ anh nhìn cái gì cũng ra quái vật.

Rowan thấy anh im lặng, có vẻ không muốn trả lời, bèn cởi áo choàng ngủ giúp anh, động tác nhẹ nhàng đặt anh vào trong nước.

Toàn thân Yếm Thanh đột ngột căng cứng. Đợi đến khi bắp chân chạm vào nước nóng, cơn đau nhói như kim châm qua đi, cảm giác tê rần sảng khoái mới từ từ lan ra khắp cơ thể. Anh khẽ thả lỏng người, rất nhanh đã mềm nhũn ra trong bồn tắm.

Rowan xoay trở cơ thể anh, xoa thảo dược, bôi xà phòng, tạo bọt, làm từng bước một theo quy trình. Yếm Thanh vốn vẫn luôn nhắm mắt, cho đến khi khu vực kỳ cọ của Rowan dần tiến đến một vùng cấm địa nào đó, mà vẫn không hề có ý định dừng lại.

Khi cảm nhận được bàn tay của Rowan đã vươn về phía một nơi nào đó, Yếm Thanh đột nhiên mở bừng mắt ngồi dậy: “Được rồi.”

“Lão gia?” Rowan nhìn anh, ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc.

Yếm Thanh gõ hệ thống: “Tình huống gì đây, quản gia thân cận đã “thân” đến mức này rồi sao, “tổ chim nhỏ” cũng phải giúp tắm rửa?”

Hệ thống: [Đúng vậy cục cưng, một vài quý tộc thậm chí còn có thói quen tắm ở nhà tắm lộ thiên, và để người hầu tỉ mỉ kỳ cọ cơ thể cho mình. Đối với họ, đây đều là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, là quý tộc mà, phàm là chuyện gì cũng không cần tự mình ra tay, có đầy người hầu làm thay. Lúc này ngài kêu Rowan dừng, mới là có vẻ không bình thường đó.]

Yếm Thanh: [Hóa ra người không bình thường là mình á??]

Hệ thống: [Ừm ừm.]

Yếm Thanh: [Ừm ừm cái quỷ gì? Cậu không được nghe trộm tiếng lòng của tôi.]

Hệ thống: [Thôi được.]

Yếm Thanh từ trong nước đứng dậy: “Không cần lau nữa, mặc quần áo cho ta đi.”

Mệnh lệnh của chủ nhân là tất cả đối với người hầu, Rowan rũ mắt xuống: “Vâng ạ.”

Mặc quần áo xong, trở lại dáng vẻ bảnh bao, người hầu báo cáo với Blais chuyện Giman hỏi thăm anh lúc trưa. Anh xua xua tay: “Đi chuẩn bị bữa tối, bên chỗ Phu nhân ta sẽ qua đó.”

Tuy nhiên, chưa đợi Yếm Thanh đi tìm Giman, một vị khách đã tìm đến cửa vào lúc này.

Buổi trưa rõ ràng trời còn nắng to rực rỡ, vậy mà chạng vạng lại đổ một cơn mưa rào không hề báo trước. Tiếng mưa ào ào bên ngoài xối rửa tòa kiến trúc cổ kính khổng lồ này, càng khiến nó thêm phần âm u.

Trong cơn mưa lớn, một người khoác áo choàng đen đã gõ vang cánh cửa lớn của lâu đài.

Tác giả có lời muốn nói:

Chắc là khoảng hai năm trước, chuyện thật nhé, tôi đang nằm ườn ở nhà, đột nhiên cảm thấy đói bụng, thế là tôi dậy, mở tủ lạnh, lấy mấy quả trứng làm món cơm rang trứng, ăn no xong thì hết đói.

…

Nana: Bà giỡn mặt hả bà thơ :))