Chương 7: không bán thân
“Hơ~~~”
Hạ Anh chớp đôi mắt vẫn còn đang mơ màng của mình, cũng chẳng biết là ngủ hay bị đánh ngất, nhìn chung vẫn là một giấc sảng khoái tinh thần. Chỉ có điều……..
Cả người bà ê ẩm hết cả rồi!!
Quan sát trên dưới trái phải toàn thân, chỉ có mấy vết thương nhỏ được xử lý cẩn thận dán băng cá nhân, không có chỗ nào nghiêm trọng. Cả mấy vết thương hồi sáng đụng xe cũng được bôi thuốc.
Hạ Anh lia tới lia lui căn phòng to rộng lấy trắng và nâu làm chủ đạo nhìn trông rất sang trọng này. Một chỗ lạ lẫm không quen biết thì có thể chắc chắn đây không phải phòng y tế cũng chẳng phải bệnh viện.
Thế thì đây là đâu ???
Một ý nghĩ điên khùng chợt loé lên trong đầu Hạ Anh.
Chẳng lẽ sau khi bị đánh ngất, bọn chúng đã …… Bán. Mình. Đi!!!!!
OMG…….
Trong khi Hạ Anh còn đang tự kỉ với mớ suy nghĩ của mình thì một bóng dáng cao gầy đã xuất hiện ngay trước mắt cô từ bao giờ.
“Ủa, bà chị sáng mình đụng nè”
Bà chị? Yên dựt nhẹ khoé miệng
Hình như Hạ báo này chẳng biết vô tình hay cố tình đã thốt ra 1 câu rất ngứa đòn
+1 tội ^^
Ngữ Yên đặt nhẹ tay lên đầu Hạ Anh xoa xoa cười nhẹ, từ từ rồi chỉnh lại có mỏ này vậy
“Đây là đâu vậy bà-, e hèm, vậy chị” Hạ Anh có thể cảm nhận được bàn tay đặt trên đầu đang có khát vọng muốn ấn đầu nhỏ xinh đẹp của mình xuống
Lỡ thôi lỡ thôi, hoan hỉ hoan hỉ
“Nhà chị” bàn tay Yên rời đầu cô, chốc lát từ đứng trước mặt đã quay sang ngồi kế bên
Đôi tay lướt khẽ qua vết thương nhỏ đã được sử lí và dán băng cá nhân, chẳng biết vô tình hay cố ý còn ấn khẽ một cái. Hạ Anh mím nhẹ môi, đôi lông mày có hơi cau lại vì đau. Cổ cô rụt lại thầm tránh ngón tay độc ác kia.
Từng hành động nhỏ của cô đều được Yên thu hết vào tầm mắt, vẻ mặt hiện lên vẻ thích thú và có phần hơi…… biến thái????
“Em có biết những miếng băng này là ai dán cho e không?” Dù rất vui vẻ với sự cam chịu của cô nhưng chị vẫn biết đủ mà giảm nhẹ lực đạo chuyển sang vuốt ve trên nó
“Là chị đó nha”
Tự nói tự hỏi tự trả lời, ôi tự kỉ
“Cảm ơn…..” Hạ Anh theo phép mà đáp lại
“Chỉ vậy thôi á?” Chị ta nghiêng đầu thở dài, tỏ ra một chút thất vọng, mù cũng nghe ra được con người này không đơn giản là muốn một lời cảm ơn
“Thế chị muốn như nào, nói trước là em không có tiền đâu”
“Không không, chị có phải là loại người như vậy đâu chứ” Yên xùy cười vẫy tay, nhìn mình giống loại người đó lắm hay gì?
“Chị muốn em”
HẢ?????
Mắt cô banh to hết cỡ nói lên sự ngạc nhiên từ tận đáy lòng
“Ùmmmm, chị có đồ soi tai ko” rõ ràng là cục rỉ tai đã khiến khả năng dẫn truyền thông tin từ tai qua não của mình gặp sự cố, phải loại bỏ ngay
“Chị muốn em” Ngữ Yên lập lại lời nói khi nãy, đôi môi lần này ghé sát vào tai, gần đến nỗi cô dường như cô có thể nghe được nhịp thở của Yên, gần đến nỗi từng sợi lông tơ ở tai có thể cảm nhận được độ ấm, gần đến nỗi cái mũi nhỏ cứ không ngừng hít vô mùi nước hoa nữ tính của chị. Cô hít 1 hơi thật sâu, thơm quá……
Lần này muốn nghe không rõ cũng phải rõ mà thôi
“Không”
“Thế thì đưa chị 500 triệu tiền thuốc mem”
Ủa, nói không cần tiền mà má, có cái nịt mà 500 triệu, rõ là đang được nước làm tới mà, phản công phả công
“Vậy thì chỉ còn cách đưa em cho chị thôi”
Trong phòng chỉ có hai người và đang rất gần nhau. Nhìn thấy thứ mình muốn trước mắt làm cho ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của chị bộc phát đến nỗi nói gì bản thân cũng không rõ.
“Em muốn gì chị sẽ cho em cái đó, chỉ cần đưa em cho chị thôi” Những lời bá đạo được chị thốt ra, cái con người nổi tiếng thông minh giỏi che dấu cảm xúc giờ đây không một chút che giống mong muốn của mình trước một cô nhóc.
“…….”
Hạ Anh sẽ nói gì nào?
Không gì cả, cô lanh lẹ đứng lên phóng ra cửa mà chỉ để lại một câu “Bà chị à, tui bán nghệ chớ hỏng bán thân đâu”, rồi mất hút, còn rất lịch sự mà đóng cửa lại dùm chị.
Ngữ Yên hơi đơ ra nhìn vào chiếc cửa đã đóng lại từ lâu.
Chị nheo nhẹ khoé mắt suy nghĩ gì đó rồi lấy chiếc điện thoại được đặt đầu tủ bấm 1 dãy số rồi gọi. Tiếng chuông vừa kêu được hai tiếng đã có người nhanh lẹ bắt máy
[ Cô chủ gọi tôi ]
[ Một lát sẽ có 1 đứa nhóc đi ra cổng, cứ việc để nó đi ]
Không đợi bên kia đáp thì chị đã cúp, tuỳ tiện ném điện thoại sang 1 bên rồi ngã xuống mặt giường êm ái. Đưa tay gác lên trán nhìn trần nhà trong vô định.
Sao mình lại mất khống chế vậy chứ, cứ tưởng lớn lên rồi mấy cái lời nó thô thiển thiếu iQ như thế mình sẽ không bao giờ nói ra một lần nào nữa.
“Hạ Anh…..”
Chị có hơi tiếc nuối vì để cô đi, biết vậy hồi nãy trực tiếp ôm cô đè xuống giường là được rồi
Chị nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt nhìn đến chiếc gối cô đã nằm, tay nhẹ sờ lên mặt gối rồi mạnh bạo ôm lấy nó, hửi được mùi thơm nhẹ càng khiến chị ôm chặt hơn.
Không bán thân sao?
Chẳng biết chị đang suy nghĩ điều gì, đến tác giả dù đẹp gái cũng chẳng biết chị đang nghĩ gì………..
tạch hoá rồi, suy quá 🙁