Tại phía Tây của Vong Xuyên, Địa Phủ.
Dưới chân là đất có màu đỏ như máu.
Khắp nơi không có một ngọn cỏ.
…
Một chàng thư sinh đang đứng trước một quầy làm việc nói chuyện với chàng chính là một phán quan với gương mặt tái nhợt.
Phán quan theo phép công nói: “Ngươi muốn trao đổi như thế nào?”
Lục Hoàng giờ đã là một linh hồn chết oan nói với giọng khàn khàn đặc trưng: “Tôi muốn quay lại trước lúc 18 tuổi.”
Phán quan nghe vậy, ông quá quen rồi phất phất tay: “Nếu muốn trùng sinh thì ngươi phải đi tìm bên ban quản lý thời gian.”
Phán quan không phải lần đầu gặp trường hợp như thế này.
Hiện giờ dịch vụ trùng sinh nhưng rất được hoan nghênh.
Ở chỗ ông không ít lần gặp khách hàng đến nhằm như thế này rồi.
Nơi này của ông không quản chuyện trùng sinh gì đó.
Phán quan bồi thêm một câu.: “Ta không thể giúp gì cho ngươi.”
Nhưng Lục Hoàng lại khẳng định mình đến đúng chỗ nói: “Ta chỉ muốn quay về thay đổi một số việc xong đó sẽ quay lại, không lâu đâu, ngài làm ơn, hãy giúp ta.”
Nói thật Lúc Hoàng ban đầu cũng muốn sử dụng dịch vụ trùng sinh của ban quản lý thời gian.
Nhưng vấn đề là hắn sống không lâu, mấy đời trước cũng không tích lũy được bao nhiêu công đức.
Nên sau nhiều phen gian truông, mới tìm tới chỗ của phán quan.
Nếu đến cả chỗ này cũng không được, hắn sợ là buộc phải tới chỗ Mạnh Bà, xin chén canh rồi đi luân hồi mất.
Bên quan sai đã bắt đầu không kiên nhẫn rồi.
…
Phán quan lần này thì hiểu rồi, Lục Hoàng đây thực là khách hàng tới sử dụng dịch vụ của ông không phải linh hồn đi nhằm chỗ.
Hắn không phải là muốn trùng sinh, mà chỉ là muốn thay đổi một vài chuyện.
Thế là phán quan cuối người xuống gõ gõ đánh đánh gì đó trên màn hình máy tình muốn tra thông tin của Lục Hoàng.
Máy tính là thứ mà gần năm mươi năm trở lại đây, phổ biến ở địa phủ.
Vì muốn tốt hơn nắm thông tin, ông cũng đã đầu tư cho tiệm của mình một cái.
Phán quan nhìn kết quả hiện lên nói: “Vậy thì được nhưng chỉ có mười lăm ngày.”
Với công đức của Lục Hoàng chỉ có thể đổi chừng đó ngày mà thôi.
Lục Hoàng cũng không mặc cả gì, dù chỉ mười lăm ngày hắn cũng thỏa mãn rồi, Lục Hoàng nói: “Vậy là đủ rồi.”
Lục Hoàng trên gương mặt âm trầm tái nhợt hiện lên sự nôn nóng nói: “Đi thôi.”
Phán quan thì lại không gấp gáp, ông từ tốn nói: “Đừng vội anh phải thanh toán tiền trước đã.”
Dù sao muội chút hay sớm chút cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Lục Hoàng lại không muốn hiện tại thanh toán hắn nói: “Sau khi xong việc tôi sẽ trả.”
Phán quan lắc lắc đầu kiên quyết nói: “Không đượcta cũng chỉ làm ăn nhỏ mà thôi. Nên ngươi phải trả tiền trước ta mới có thể thực hiện nghi lễ xoay chuyển thời gian được.”
Lục Hoàng thấy không thể thuyết phục được phán quan, hắn cũng không muốn cơ hội vất vả tìm được vụt mất, đành hỏi: “Vậy bao nhiêu?”
Phán quan báo giá: “30000.”
Đứng thấy 30000 mắc, nhưng so với các cửa hàng khác đã là rất rẻ rồi.
Lục Hoàng cũng biết giá như vậy là đã không mắc, hắn từ trong linh hồn thể đem ra một tấm thẻ.
Khi linh hồn vào địa phủ sẽ tự động ngưng tụ ra nói: Công Nghiệt thẻ.
Ghi chép lại các thế luân hồi của linh hồn.
Công đức, hay nghiệp lực của linh hồn đó cũng sẽ được ghi chép ở trong này.
Có thể coi nó là thẻ tín dụng ở địa phủ.
Lục Hoàng nói: “Vậy thanh toán đi.”
Phán quan nhận lấy thẻ từ Lục Hoàng, nhanh chóng chuyển 30000 công đức vào trong thẻ của cửa tiệm rồi trả lại thẻ cho Lục Hoàng nói: “Đã thanh toán xong, ngươi đi vào phòng 19. Lựa chọn thời gian,, Âm Dương Trùng Sinh Nhân sẽ đưa ngươi đi nơi ngươi muốn.”
Tiệm của phán quan cũng có Công Nghiệt thẻ chỉ có điều nói khóa vào là cửa tiệm.
Bản thân phán quan cũng có một cái.
Trong Địa Phủ này dù là quỷ nào cũng có một cái.
…
Phân cách không gian.
…
Tại Lục phủ, Diễm Linh thế giới.
Diễm Linh thế giới là nơi mà Lục Hoàng muốn quay lại.
Lục phủ là nhà hắn.
Lục Hoàng nhanh chóng chạy qua các hành lang, hắn muốn mau chóng tới tiền sản.
Lục Hoàng vừa chạy vừa trong lòng thầm hối thúc: “Nhanh lên, nhanh lên không nếu không mau một chút, người phụ nữ rắn rết đó sẽ trở thành vợ mình mất.”
Tùy tùng của Lục Hoàng – Nhất Đinh cũng chạy chậm theo phía sau.
Vừa chạy Nhất Đinh vội vàng hô: “Thiếu gia, thiếu gia ngài chậm một chút.”
Lục Hoàng vừa chạy vào trong tiền sản liên hô lớn: “Phụ thân! Con không đồng ý hôn sự này.”
Người một người phụ nữ trung niên – là mẫu thân của Lục Hoàng đi tới bên cạnh hắn, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lục Hoàng thẳng thắn nói: “Mẫu thân con sẽ không lấy người đàn bà Liễu Như kia.”
Mẫu thân Lục Hoàng khó hiểu nói: “Sao lại vậy, không phải chúng ta đã…”
Phụ thân hắn ở bên cạnh nghe vậy thì lại rất tức giận: “Hồ nháo, chuyện hôn nhân đại sự do phụ mẫu quyết định, lời của mai mối, làm gì có chuyện của con.”
Lục Hoàng cũng không sợ, hắn gắt lên nói: “Phụ thân đúng là hôn nhân đại sự là do phụ mẫu quyết định, nhưng con không thể cưới một người phóng đãng bất tuân như vậy.”
Hết chương.