Loại sinh vật như đàn bà này, ông ngoại Bùi vẫn không thể hiểu rõ được.
Năm ấy đại thiếu gia mười hai tuổi, sau mông có một chiếc đuôi nhỏ Tiểu Bùi Bùi sáu tuổi đi theo, trong miệng ngậm kẹo sữa vị quả quýt hỏi anh trai của mình.
Vì sao mẹ phải rời khỏi chúng ta?
Anh trai của Bùi Hàn đi giày chơi bóng màu trắng, hai chân bước vào vũng bùn ở sau nhà.
Làm sao Bùi Châu có thể giải thích những thứ như tình yêu này được?
Sau đó mỗi ngày bố đều uống rượu, say đến mức ngã trái ngã phải ngồi bên cửa sổ tầng ba, ông ta ném hết những đồ vật của vợ mình như đồ trang điểm, quần áo, khăn lông và các loại trang sức ra ngoài như thiếu nữ rải hoa. Tiểu Bùi Bùi ngồi xổm phía dưới nhặt, hưng phấn giống như đang đang tìm bảo vật. Tiểu Bùi Bùi cầm hoa tai của mẹ mình lê hỏi anh trai:
“Vì sao ba ba lại khóc?”
Anh trai cậu bé trầm mặc nói ba ba uống say, mượn rượu làm càn.
Khi Tiểu Bùi Bùi bảy tuổi, cậu bé ngồi trên ghế đọc báo, Tiểu Bùi Bùi không hiểu một số chỗ nên đã hỏi anh trai, sao lại có hình của ba ba và mẹ lại ở trên tờ báo này.
Thành tích học tập của anh trai cậu bé rất tốt nên đã nói cho Tiểu Bùi Bùi rằng ba ba lái xe đụng phải mẹ, cả hai người đều chết thẳng cẳng, chết thẳng cẳng là chết thẳng cẳng, chế thẳng cẳng là…
Là cái gì?
Tóm lại, em còn đang nhỏ, em không hiểu, em chỉ cần biết, đàn bà đều là những thứ không tốt.
Dù sao anh trai nói cái gì cũng đúng, Tiểu Bùi Bùi gật đầu, cậu bé nói sẽ không chơi với mấy cô bé cùng lớp nữa mà sẽ chơi với con trai.
Nhoáng lên một cái, đã nhiều năm qua đi, người già và trẻ nhỏ trong nhà học Bùi đều còn sống, ba mẹ Bùi thì đã chế thẳng cẳng. Hôm đó, ba Bùi đâm rất tàn nhẫn, đầu toàn là máu, hai chiếc xe đan chéo vào nhau, máu chảy thành sông, nhưng cố tình là người đàn ông vẫn cố gắng nắm lấy đai lưng màu đen của người phụ nữ, trên nhẫn dính máu, oanh oanh liệt liệt chết đi như vậy.
Ông nội nói, ông trời muốn lấy mạng con trai ông vào sinh nhật là cố ý muốn ông tức chết. Nhưng đã nhiều năm qua đi như vậy, ông cụ vẫn không tức chết mà ngược lại càng sống dễ chịu hơn. Đại thọ tám mươi tuổi được tổ chức rất lớn.
Nhà họ Bùi nhiều phân hệ, phàm là người có quan hệ họ hàng đều đến. Sau khi dậy thì cháu gái lớn Bùi Y Y càng xinh đẹp hơn, người ta còn mang về một người bạn từ nước ngoài về, tóc vàng mắt xanh, không khác gì thần trong thần thoại Hy Lạp. Người này mặc đồ đắt tiền đến chúc thọ ông cụ Bùi tặng hai khối ngọc lớn, phía trên điêu khắc những hoa văn sinh động như thật, ông cụ Bùi yêu thích khối ngọc này không buông tay, miệng nói được được.
Đến phiên đại thiếu gia nhà họ Bùi, Bùi Châu đưa đến rất nhiều đồ, vài người khiêng rương lớn vào cửa. Vừa mở ra đã thấy sơn hải vạn thọ đồ do một đại sư viết, còn có một số loại đồ cổ khác.
Người già thường thích những đồ vật có tuổi này, vuốt nhìn giống như có thể hấp thu tuổi thọ của những thứ này. Ông cụ Bùi nhìn Bùi Châu hỏi hắn xử lý những chuyện ở công ty như thế nào.
Nhóm cô dì xung quanh đều cúi đầu nói nhỏ với nhau, ngẫu nhiên sẽ có người chỉ tay về phái Bùi Châu.
Xem, đây là đứa con hạ đẳng của người đàn bà chạy theo đàn ông kia. Sau đó lại bị con trai cả của ông cụ Bùi cũng là ba của hắn lái xe đụng phải. Hắc, trường hợp đó, miễn bàn có bao nhiêu đáng sợ, hôm nay nghĩ lại còn thấy gai người.
Lỗ tai của ông cụ Bùi còn chưa điếc, ông chậm rì rì liếc mắt nhìn qua, mấy phu nhân cao quý kia lập tức thuận theo ngậm miệng lại.
“Bùi Châu có tâm, đi thắp cho ba chấu nén hương đi.”
Ông cụ Bùi vừa dứt lời, Bùi Châu đã đáp ứng, nhân tiện hắn nhìn về phía em trai mình đang đứng một bên, thì thấy Bùi Hàn đang đưa tay sờ mông của sinh viên nhỏ nói cô ngoan mổ chút đừng chạy loạn, chờ anh trở về. Vạn Chấn Nhất đẩy người ra bên ngoài, tay của hắn ta tự nhiên rơi xuống vai Thu An Thuần.
“Đi đi đi đi, có tôi ở đây, cậu nghĩ tôi không tồn tại à?”
“Vạn tử, lại muốn đội nón xanh cho ông đây?”
Thu An Thuần súc trong lồng ngực người ta, đôi mắt đen láy nhìn Bùi Hàn. Hôm nay Bùi Hàn trang điểm nên nhìn khác bình thường, anh giống như Bùi Châu, được không ít phụ nữ chào đón và sùng bái. Bùi Hàn không tự biết, không có một chút đứng đắn nào muốn đánh đầu Vạn Chấn Nhất như bình thường, hai người đánh tới đánh lui vài chiêu, suýt nữa là đánh nhau thật. Cũng may Bùi Châu đến, Bùi Hàn nháy mắt ngoan ngoãn chạy đi dâng hương.