Đến nội dung chính

Chương 138

admin 889 Chữ Cài Đặt

Trên đường quay lại bệnh viện, khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của đứa trẻ đã có chuyển biến tốt hơn, tim Nhược Hy cuối cùng cũng nhẹ đi một chút. Niềm vui nhỏ nhoi ấy khiến bước chân nàng vô thức nhanh hơn.

Hai người cẩn thận mở cửa bước vào phòng. Dù đã cố gắng nhẹ tay, tiếng cửa khẽ mở vẫn khiến đứa bé trong lồng ấp tỉnh giấc. Nó mở to đôi mắt còn ngơ ngác, ánh nhìn mờ mịt dừng lại trên hai người xa lạ đứng bên ngoài lớp kính trong suốt.

Nhược Hy khẽ cười, cúi xuống thấp hơn để nhìn rõ đứa bé. Nhưng chỉ một giây sau, nàng bỗng khựng lại.

“…Đứa bé này có hai màu mắt nè…”

Giọng nàng rất khẽ, như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút thôi cũng sẽ làm sinh linh bé nhỏ ấy giật mình.

Băng Tâm đứng bên cạnh, tay vẫn đang lật dở bản báo cáo tình trạng sức khỏe của đứa trẻ, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn. Cô liếc nhanh qua những dòng chữ, rồi bình thản đáp:
“Trong đây có đề cập đến việc đứa bé bị rối loạn sắc tố. Có lẽ vì vậy nên mới xuất hiện hiện tượng đổi màu mắt.”

Nhược Hy không nói gì thêm. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt đặc biệt ấy thêm một lúc lâu. Một bên sẫm màu, một bên nhạt hơn, phản chiếu ánh đèn trắng lạnh trong phòng bệnh, vừa mong manh vừa cô độc.

Không hiểu vì sao, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ — như thể đứa bé này… vốn dĩ sinh ra đã không nên bị bỏ lại một mình.

“Giống em với chị ghê luôn…”

Nhược Hy khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Băng Tâm quay phắt sang, hơi sững người.

“Hả…? Giống gì cơ?”

Nhược Hy đưa tay chỉ nhẹ về phía lồng ấp, ánh mắt không rời khỏi đứa bé.

“Thì… đôi mắt đó. Màu bị biến đổi, lại giống hệt em với chị luôn.”
Băng Tâm thoáng nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cô bước lại gần hơn, cúi xuống quan sát thật kỹ.

Quả nhiên

con mắt bên trái của đứa bé mang màu xanh của nước biển, sắc độ trầm và sâu, gần như giống hệt đôi mắt của cô.

Còn con mắt còn lại là màu xanh lục nhạt, trong veo như một viên ngọc lục bảo dưới ánh đèn, không sai lệch một vệt nào so với đôi mắt của Nhược Hy.

“…Đùa sao?”

Băng Tâm lẩm bẩm, giọng thấp hẳn đi, như chính cô cũng không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Cô đứng yên rất lâu trước lồng ấp, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt đặc biệt ấy.

Một cảm giác mơ hồ, vừa khó hiểu vừa không thể phớt lờ, chậm rãi len lỏi trong tim cô.

Sự trùng hợp này… thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?

“Em… nhận nuôi đứa bé được không…?”

Nhược Hy hỏi rất khẽ, như sợ chỉ cần nói to thêm một chút thôi, mong muốn ấy sẽ tan biến.
Băng Tâm nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, trong đó không chỉ có xót xa mà còn là một sự nghiêm túc hiếm thấy. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức chợt ùa về — những lần mẹ Hàn nửa đùa nửa thật nhắc đến chuyện muốn có cháu bế, muốn trong nhà thêm tiếng trẻ con.

Nhưng cô vẫn luôn lảng tránh.

Không phải vì không thích trẻ con, mà là vì cô không muốn Nhược Hy phải mang thai, phải chịu đựng đau đớn và rủi ro. Thế nên dù đã kết hôn hơn ba năm, hai người chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện có con.

Băng Tâm khẽ thở dài, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc vẫn còn phảng phất mùi sữa của nàng.

“Em… chắc chứ?”

Nhược Hy không nói gì thêm, chỉ gật đầu.

Một cái gật đầu chậm rãi nhưng kiên định, không chút do dự.

Băng Tâm nhìn nàng thật lâu, rồi ánh mắt lại rơi xuống lồng ấp — nơi đứa bé đang ngủ yên, hơi thở mong manh nhưng đều đặn. Cuối cùng, cô khẽ nói, giọng trầm và chắc:

“Được…”

“Chúng ta sẽ nuôi.”

Nhược Hy thoáng sững người, rồi khóe mắt chợt cay lên. Nàng bật cười khẽ, vừa mừng vừa nghẹn, dựa đầu vào vai Băng Tâm như trút bỏ được một gánh nặng trong lòng.

Ngoài kia, mưa đã ngừng rơi.

Chỉ còn lại ánh đèn dịu nhẹ trong phòng bệnh, và một sinh linh bé nhỏ — vô tình trở thành sợi dây gắn kết mới giữa hai người.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện cho đứa bé, hai người không dừng lại lâu mà lập tức lái xe đến ủy ban để làm hồ sơ nhận nuôi. Đứa trẻ được Nhược Hy ôm trong lòng, quấn kín trong chiếc chăn mềm, ngủ ngoan đến lạ, như thể biết rằng từ giờ trở đi mình đã có một mái nhà.

Trong lúc ngồi chờ đến lượt, Băng Tâm đứng sang một bên gọi điện cho mẹ Hàn, giọng nói trầm ổn nhưng trong lòng lại không tránh khỏi căng thẳng. Cô giải thích toàn bộ sự việc — từ lúc phát hiện đứa bé bị bỏ rơi, cho đến quyết định nhận nuôi.