Đến nội dung chính

Chương 16: Tin đồn

admin 523 Chữ Cài Đặt

Giờ cao điểm buổi trưa ở nhà hàng ngày nào cũng như một trận chiến.

Tầm hai giờ chiều, cả bọn mới được ngơi tay.

Người đồng nghiệp đang cùng Nguyễn Đan Thanh dọn dẹp bãi chiến trường, bỗng dưng buôn chuyện: “À này, tôi mới hóng được tin này hay lắm…”

Nguyễn Đan Thanh tò mò ngẩng đầu lên.

Trong ánh nắng, gương mặt trắng ngần ấy trong veo đến lóa cả mắt.

Người đồng nghiệp ngẩn người ra một lúc, quên béng mất mình định nói gì.

Nguyễn Đan Thanh hỏi lại: “Tin đồn gì thế?”

Lúc này cậu ta mới hoàn hồn, thầm nghĩ cái thằng này đẹp đến hớp hồn người ta luôn. Cậu ta hắng giọng: “Không phải lần trước cậu bảo an ninh gần đấy tốt hơn à? Tôi nghe nói là vì có người tình của một ông lớn nào đấy dọn đến sống. Hắn đã dặn dò các băng đảng quanh đấy không được bén mảng đến gây sự.”
Chưa kịp nói dứt câu, cậu ta đã thấy vẻ mặt “tôi biết tỏng rồi” của Đan Thanh.

Người đồng nghiệp liền nói: “Cậu biết rồi à? Chơi không đẹp nha, sao không kể cho tôi nghe?”

Cậu ta lẩm bẩm trong miệng, không biết là một người phụ nữ xinh đẹp đến mức nào.

Nguyễn Đan Thanh nãy giờ chỉ im lặng.

…

Nguyễn Đan Thanh chỉ làm bán thời gian, nên chỉ làm buổi sáng.

Hết ca, cậu thay đồ rời đi.

Người bạn làm cùng vẫy tay chào: “Ngày kia gặp lại nhé.”

Nguyễn Đan Thanh chỉ mỉm cười vẫy tay đáp lại.

Người bạn đồng nghiệp để ý thấy, hôm nay Nguyễn Đan Thanh không rẽ phải ra bến xe buýt như mọi khi, mà lại băng thẳng sang bên kia đường.

Không biết từ lúc nào, ở phía bên kia đường, một chiếc xe hơi kiểu Anh đã dừng ở đó. Chiếc xe mang một màu đen tuyền trầm lặng, một mẫu xe đã ngừng sản xuất từ lâu mà cậu ta chỉ mới được thấy qua ảnh trên mạng.
Nguyễn Đan Thanh vẫn ăn mặc theo kiểu thường thấy ở giới trẻ: áo hoodie màu be, bên ngoài khoác một chiếc áo da lộn màu nâu có mũ trùm ra sau, kết hợp với quần jean mài và giày vải.

Dáng vẻ của cậu vừa có nét gì đó nghèo khó, lại vừa đẹp một cách lạ lùng, trông cậu vô cùng trẻ trung, chỉ đứng yên thôi cũng toát lên một vẻ trong trẻo, tươi mới.

Thế nhưng vẻ ngoài đấy hoàn toàn không lạc quẻ với chiếc xe sang trọng kia.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

Bên trong thoáng lộ ra bóng dáng một người đàn ông mặc tây trang lịch lãm.

Nguyễn Đan Thanh khom lưng nói vài câu, bờ vai cậu trông có vẻ căng cứng.

Rất nhanh, cậu bước lên xe.

Lớp sơn đen bóng như gương của chiếc xe limousine phản chiếu những chiếc lá ngân hạnh đang bay trong gió, biến chúng thành một vệt vàng rực rỡ. Khi chiếc xe từ từ lăn bánh, vệt vàng ấy cũng trượt đi, hóa thành một dòng ánh sáng lấp lánh, rồi lặng lẽ khuất xa cuối con đường.