Việc đầu tiên Đan Thanh làm là phi ngay ra ngân hàng đổi tấm séc lấy vàng.
Trong lúc chờ nhân viên ngân hàng kiểm tra tấm séc, tim cậu đập thình thịch, chỉ sợ giây tiếp theo mình sẽ bị bắt vì tội lừa đảo.
Cậu đâu có ngốc.
Dù chưa từng làm “trai bao” thì cũng hóng đủ “phốt” trên mạng rồi chứ. Tình một đêm làm gì có cái giá trên trời như vậy.
Nhưng mà kệ, dù sao Chử Thế Trạch cũng đâu có nói rõ thời gian hay số lần gì đâu.
Không hỏi thì không biết, hỏi rồi lại càng kinh hãi.
Nguyễn Đan Thanh nghĩ, cậu từng nghe người ta nói rằng tiền mặt tặng trực tiếp có thể bị đòi lại, cho nên mấy người chuyên nghiệp trong nghề thường thích nhận đồ xa xỉ hơn.
Đúng là chẳng có tí kinh nghiệm nào, lần sau phải…
Nghĩ đến đây, cậu bất giác rùng mình một cái, vội lắc lắc đầu.
Thôi, thôi, đừng có “lần sau” gì hết!
May mắn là mọi chuyện đều suôn sẻ. Cậu đổi được một ít vàng, cất gọn trong người, định đợi đến khi vào khai giảng sẽ đổi lại thành tiền đóng học phí.
Giờ thì tiền học phí đã có, nhưng sinh hoạt phí thì vẫn chưa biết đào đâu ra.
Nguyễn Đan Thanh gọi điện cho ông chủ nhà hàng nơi cậu làm thêm, hỏi xem có thể đi làm lại sớm hơn được không. Ông chủ bảo đã xếp ca cho người khác rồi. Cậu đành tiu nghỉu cúp máy.
Thật ra, cả người cậu đều rệu rã, mệt lử như sắp ốm một trận. Lưng, chân, cả cái mông nữa, chỗ nào cũng ê ẩm. Tắm rửa xong rồi mà vẫn có cảm giác gì đó thật khó chịu, đáng lẽ ra cậu phải nghỉ ngơi cho lại sức mới phải.
Vào tối hôm đó, Nguyễn Đan Thanh viết email cho người môi giới công việc “bạn đồng hành”, báo rằng mình đã rời đi sớm. Dù trời có sập xuống thì cũng phải dọn dẹp tàn cuộc. Cậu cân nhắc từng câu chữ, hy vọng hão huyền rằng lời lẽ trau chuốt có thể làm giảm bớt khoản bồi thường.
Cậu nhăn nhó mãi mới viết xong.
Email gửi đi chưa đầy mười phút đã có hồi âm. Mà lạ thay, lại là Chử Mạn Lệ trực tiếp gọi điện đến.
“… Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, không tính là vi phạm hợp đồng. Tôi cũng sẽ không truy cứu, nên sẽ không có tiền bồi thường nào hết. Cậu cứ yên tâm.” Giọng cô ấy rất ôn hòa, thậm chí còn giống như đang mong cậu thông cảm.
Nguyễn Đan Thanh ngẩn người, lí nhí nói lời cảm ơn.
Chữ Mạn Lệ cười như thể họ là bạn bè: “Tôi thấy hình như cậu tôi thích cậu lắm đấy.”
“Haha.” Cậu cười gượng.
Mới quen nhau nửa ngày – à không, một đêm – thì lấy đâu ra mà thích với không?
Cùng lắm là thích gương mặt và cơ thể của cậu.
Cũng phải thôi, ai bảo mình đẹp làm gì.
Vài đoạn ký ức đáng xấu hổ bỗng chốc lướt qua trong đầu.
Lúc đó, cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa, đành hỏi: “Chử tiên sinh, có thể cho tôi xin ít khăn giấy được không? Tôi sắp không nhịn được nữa, sợ làm bẩn áo của ngài.”
Chử Thế Trạch lại chỉ cười: “Không sao đâu, bẩn thì bẩn thôi.”
Một giờ sáng.
Nguyễn Đan Thanh trằn trọc không ngủ được, lồm cồm bò dậy ngồi trước máy tính.
Cậu gõ: “Trai thẳng nhưng bị đàn ông làm bắn thì có bình thường không?”
Cuối cùng, cậu vẫn không nhấn nút tìm kiếm.
Chỉ tự hỏi rồi lại tự trả lời:
“Chắc cũng chẳng mâu thuẫn gì. Một cái là sinh lý, một cái là tâm lý thôi mà.”
“Ừ, cứ cho là vậy đi. Ngủ thôi.”