Đến nội dung chính

Chương 7

admin 599 Chữ Cài Đặt

Tới giờ chuẩn bị đi làm nên người dân vây xem không còn đông như lúc nãy nữa. Hình như việc điều tra vừa kết thúc rồi, hầu hết cảnh sát đều đang chuẩn bị lên xe rời đi. Còn một vài người ở lại để ngăn các fan của Diệp Kỳ Nam vào gần hiện trường.

Các cô khóc rất thương tâm, luôn miệng gọi tên cậu. Tiếng khóc lúc to lúc nhỏ bay lượn trong không khí, trở thành một ngọn lửa ấm áp nho nhỏ rót vào trong thân thể lạnh lẽo của Diệp Kỳ Nam. Tuy rằng trong giới danh tiếng của cậu không được tốt nhưng vẫn có rất nhiều người tình nguyện tin tưởng và bênh vực cậu. Đây cũng là một trong những điều kỳ diệu của nghề này, rõ ràng đều là người xa lạ nhưng lại dành cho nhau nhiều tình cảm đến thế. Lúc đi vào cậu còn thấy tốp năm tốp ba các cô gái nhỏ ôm nhau ngồi khóc, làm sao có thể không đau lòng cho được.
Diệp Kỳ Nam nép vào sát bờ tường, cậu không dám nhìn về phía đường ray. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có vài giọt nước rơi trúng mặt mình, thì ra trời mưa rồi. Diệp Kỳ Nam thẫn thờ cầm lấy cây dù chầm chậm đi đến gần nơi mình bị bánh xe cán qua, hoá ra cần dùng đến thật này. Chắc có lẽ phải xin lỗi Hạ Hy một câu, cây dù này đành cho Diệp Kỳ Nam mượn dùng một hôm vậy.

Lúc Phó Hàn trở lại hiện trường tai nạn thì thứ anh nhìn thấy chính là cảnh tượng như thế. Người kia mặc đồ bảo hộ màu trắng tuy rằng rộng thùng thình nhưng vẫn trông vô cùng đơn bạc yếu ớt, cậu đứng giữa màn mưa nhìn chằm chằm vào phần thi thể còn sót lại của Diệp Kỳ Nam. Lặng lẽ đặt cây dù xuống che không cho nước mưa rơi vào, cậu đeo khẩu trang nên Phó Hàn không nhìn ra biểu tình trên gương mặt cậu.
Người bị xe lửa cán qua thì thi thể cũng chẳng còn bao nhiêu, gom lại hết chỉ đựng vừa một cái hộp gỗ. Phần lớn các bộ phận đều bị nghiền nát dưới bánh xe hoặc văng lên đáy tàu, thứ còn lại chủ yếu là mấy mẩu xương loe ngoe và vài mảnh thịt cùng nội tạng chưa bị vụn.

Trời mưa nhưng Triệu Lục lại vã mồ hôi đến ướt hết cả bên trong người. Tai nạn đường sắt thì anh cũng từng gặp qua rồi nhưng nghiêm trọng như vậy đây vẫn là lần đầu. Sau khi dùng vòi xịt tăng áp làm sạch cả đường ray và dưới đáy tàu anh ngồi nghỉ ngơi bên cạnh cây tràm to phía cuối đường. Vừa đủ để nhìn thấy Hạ Hy đang ngẩn người bên cạnh cái hộp gỗ đựng xác.

Hôm nay anh để ý thấy cậu có chút kỳ lạ, anh tình cờ quen biết Hạ Hy khi đang thu dọn hiện trường của một vụ cháy. . Lúc đó chỉ là cảm thấy thiếu niên này rất gan dạ, nhìn thấy nhiều người chết như vậy mà trên mặt vẫn lạnh tanh. Sau đó anh có ngỏ lời đề nghị cậu gia nhập vào nhóm bọn họ, vốn anh cũng quên bẵng đi chuyện này nhưng tầm 1 tháng sau thì Hạ Hy gọi cho anh nói rằng vì đang cần tiền gấp nên cậu muốn bắt đầu làm việc càng sớm càng tốt.