“Có chuyện gì sao?” Cô hơi nheo mắt nhẹ bước lại gần cậu.
“Em muốn gia nhập giới giải trí, chị có thể giúp em được không?” Tuy rằng khung cảnh không giống nhau nhưng từng lời từng chữ của thiếu niên trước mắt đều y hệt Diệp Kỳ Nam năm đó. Có khác là ngữ điệu không mang theo vẻ rụt rè thiếu tự tin, Doãn Phương nghe xong cũng phải sững sờ trong thoáng chốc.
“Việc này cậu có thể liên hệ trực tiếp với công ty, vả lại tôi cũng không mát tay lắm đâu nghệ sĩ tôi quản lý vừa xảy ra chuyện. Hiện giờ ai nấy đều muốn né tôi cậu lại tự mình tìm tới cửa, trở về đọc tin tức đi rồi hẵng nói tiếp.” Giọng nói của Doãn Phương không nhanh không chậm vang lên, bên trong có một chút bất lực không thể che giấu.
“Em đã đọc rồi, cũng cảm thấy đó không phải là vấn đề của chị. Em biết hiện giờ chị chưa sẵn sàng em chỉ đến để giành một chỗ trước thôi.” Diệp Kỳ Nam đẩy mũ trùm của áo hoodie xuống để lộ khuôn mặt trắng nõn nhưng không kém phần sắc sảo. Dù hoạt động trong cái giới này đã nhiều năm, Doãn Phương vẫn phải kinh ngạc trước giá trị nhan sắc của chàng trai này. Mái tóc màu nâu tự nhiên lòa xòa trước trán phủ lên đôi chân mày rậm hơi xếch về phía đuôi, khác với sắc mặt có phần nhợt nhạt suy yếu đôi mắt cậu lại đặc biệt có hồn. Phần xương gò má vừa phải tạo cảm giác thon gọn dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào, mũi cao và nhỏ kết hợp cùng đôi môi anh đào với khuôn miệng hơi hướng lên càng nổi bật hơn trên làn da trắng sáng của cậu. Nói chung là mọi thứ đều rất vừa vặn, ngay cả nốt ruồi dưới khóe mắt cũng trông cực kỳ hay ho.
Doãn Phương dừng lại ở nốt ruồi kia khoảng vài giây sau đó rút danh thiếp từ trong túi xách ra đưa cho Diệp Kỳ Nam. Dặn dò cậu “Thứ bảy tuần sau tới công ty gặp tôi chúng ta nói kỹ hơn.”
“Được. Tạm biệt chị.” Diệp Kỳ Nam lại kéo mũ áo trùm lên đầu hơi mỉm cười cúi đầu chào Doãn Phương. Khi bóng dáng cô khuất dần sau ngã rẽ thì cậu mới xoay người rời khỏi đó.
Có lẽ là do hôm nay hoạt động khá nhiều nên Diệp Kỳ Nam bắt đầu có cảm giác đói bụng trở lại, cậu lang thang qua khu chợ đêm mua một ổ bánh mì sau đó vừa đi vừa gặm. Chỉ cắn mấy miếng liền xử sạch bách chỉ thiếu điều nhai luôn cả tờ giấy gói. Vì cảm thấy vẫn chẳng thấm vào đâu nên cậu lại tiếp tục vào cửa hàng tạp hóa mua một chai nước suối và vài gói kẹo dẻo.
Diệp Kỳ Nam thở dài một hơi nhìn số tiền ít ỏi còn lại trong tay mình, chấp nhận rằng cậu bây giờ thật sự rất là thiếu tiền. Khoảng thời gian này cậu phải tiết kiệm một chút không thể lại ăn uống thả ga như trước kia.