Phó Hàn còn bảo sau này tốt nhất là cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh và mẹ. Từ nay bọn họ không còn là gia đình của nhau. Sau khi xác nhận mẹ đã không có việc gì Diệp Kỳ Nam chỉ có thể im lặng lủi thủi rời khỏi bệnh viện.
Tưởng chừng như giữa bọn họ đã hoàn toàn không còn sợi dây liên kết nào nữa nhưng hoá ra cái chết chính là mối liên hệ cuối cùng đó. Nếu như vậy thì Từ Ngọc Mai thà rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại Diệp Kỳ Nam.
“Ôi con trai tôi, từ nhỏ Nam Nam đã sợ đau rồi. Sao lại ác với thằng bé đến mức này? Nó hư thế nào thì để tôi đánh nó, tại sao các người giết con tôi?”
“Mẹ, mẹ đừng xúc động. Bệnh của mẹ không chịu nổi đâu.” Lúc ba mất mẹ đã thần thờ suốt gần 2 năm trời tuy Diệp Kỳ Nam chỉ là con nuôi nhưng Phó Hàn biết vị trí của cậu trong lòng bà tuyệt đối không phải nhỏ. Nếu so với con ruột là Phó Hàn bà còn nuông chiều Diệp Kỳ Nam hơn, cho nên anh sợ bà sẽ gục ngã mất.
“Em con đang ở đâu?”
“Vẫn còn ở hiện trường.” Phó Hàn đỡ lấy vai mẹ mình, dìu bà đứng dậy di chuyển đến ghế sofa.
“Thi thể… nguyên vẹn không?” Lúc hỏi ra câu này Từ Ngọc Mai cảm thấy như có ai đó dùng dao đâm một nhát vào tim mình, bà nhớ tới hình ảnh bị làm mờ trong bản tin đột nhiên không muốn nghe đáp án của Phó Hàn nữa.
Phó Hàn cũng thật sự không thể thốt ra được lời nào, việc phải mô tả tình trạng thi thể của Diệp Kỳ Nam chẳng khác nào một cực hình đối với anh.
“Đi, mang em con về nhà thôi, đừng để nó lang thang một mình ở bên ngoài… lạnh lắm.” Từ Ngọc Mai nhìn về phía chiếc chăn nhỏ gấp gọn trong góc sofa, bà đã mua nó cho Kỳ Nam khi cậu mới về nhà. Sau này Kỳ Nam cao lớn hơn nên lúc đắp lên người còn bị hụt mất một khúc nhưng cậu vẫn chỉ thích dùng mỗi cái chăn này. Thế mà lúc dọn đi Diệp Kỳ Nam đã bỏ lại, Từ Ngọc Mai tức giận vứt vào thùng rác. Sau đó nửa đêm bà lại chạy xuống dưới lầu moi nó ra mang về giặt giũ rồi lại đặt về chỗ cũ cho tới tận bây giờ. Đôi mắt Từ Ngọc Mai dần đỏ hoe, từng giọt nước lăn dài trên gương mặt trắng bệch của bà.
Chăn đã tìm về rồi nhưng Kỳ Nam sẽ mãi mãi không thể trở về được nữa…
“Được, con mang Nam Nam về cho mẹ ngay.” Phó Hàn kìm nén đau đớn xoay người bước ra cửa thì nghe được giọng nói dịu dàng pha lẫn chút nức nở của Từ Ngọc Mai.
“Con đừng chạy nhanh quá để nó còn nhớ kỹ đường đi, mai mốt có nhớ nhà thì em còn biết mà về với mẹ.”