“A, Khôi Sư, Thương Vũ nó biến mất rồi!” – Đại Vũ tá hỏa lên gấp rút quan sát xung quanh.
“Thương Vũ đã được ta đưa đến chỗ an toàn rồi, trận chiến này nó chưa thể tham gia được!”
“Đưa? Nhanh vậy sao? Sao mình không thấy gì nhỉ? Khôi Sư luôn đi sát với mình mà?”- Đại Vũ ậm ừ gật đầu thầm nghĩ trong lòng.
Lại hai ngày nữa đã trôi qua, Bảo quả cuối cùng cũng đã có dấu hiệu chín, người của 3 đại Hoàng triều lúc này đã có kế sách đối phó với yêu thú thủ hộ kia. Trước mắt tất cả sẽ đồng loạt tấn công yêu thú, khi nó bị tiêu diệt, việc cướp Bảo quả sẽ dựa vào thực lực của bản thân mỗi người.
Trong chớp mắt, tất cả võ giả có mặt đều đồng loạt tấn công yêu thú. Lúc này bóng dáng của nó mới hoàn toàn hiện ra, là 1 đầu Ngân Thứu Giác, toàn thân nó được phủ bởi một lớp da dày màu tím đậm, trên chỏm đầu nó lại còn có hẳn 2 cái sừng, lâu lâu người ta còn thầy chớp nhoáng tia sét chao đảo qua lại 2 cái sừng này. Dù chưa rõ ràng thực lực của nó nhưng các cuộc tấn công của nhân tộc đều không làm sứt mẻ hay bong tróc gì đến lớp phòng ngự gần như tuyệt đối của nó.
Ở cách đó không xa, gần gốc Vạn Thụ Bảo Quả, tưởng chừng như không ai có thể tiến lại gần thì lại có người dửng dưng đứng đánh giá gốc bảo Thụ mà không ai tiến đến ngăn cản. Người này không ai khác chính là Khôi Vũ, ngay lúc này đây Khôi Vũ đã sử dụng Ẩn Thân. Thực lực lúc này đã là Tướng Tứ cảnh, trừ phi đầu yêu thú kia đạt tới cấp 7, nếu không tất cả đều sẽ không phát hiện được Khôi Vũ.
Tiểu Hiển lúc này cũng kinh ngạc ngất ngưởng trước sự tình mà nó chứng kiến, vốn còn định thể hiện chút thực lực cho chủ nhân mới của nó xem, ai ngờ chủ nhân tự thân xuất mã mà không gặp phải bất kì nguy hiểm nào.
Gốc Vạn Thụ Bảo Quả này 1 lần chín là có tới 7 quả, Khôi Vũ nhanh chóng leo lên cây hái xuống 3 quả rồi nhanh chóng ném chúng vào bên trong Phích Lịch Châu. Nhưng còn chưa kịp hái quả thứ 4 thì bất ngờ 1 kẻ lạ mặt xuất hiện, đương nhiên Khôi Vũ lại không cho rằng tên này đã phát hiện ra mình. Nhìn trang phục có lẽ là người của Tử Quang hoàng triều thực lực tất nhiên là Kim Đan đỉnh phong, dĩ nhiên thực lực thật sự có khi còn hơn như thế nữa.
Đầu Ngân Thứu Giác kia nhanh chóng phát hiện ra có kẻ muốn trộm đi Bảo quả mà nó cất công canh giữ bèn giận dữ mặc kệ đám võ giả đang tấn công bản thân mà lao người về phía kẻ đột nhập. Tên này tốc độ dĩ nhiên là vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã áp sát vị trí của 1 Bảo quả khác, trùng hợp là Bảo quả này Khôi Vũ lại đang định hái, vậy thì làm bia đỡ đạn giúp Khôi Vũ vậy, thật sự là người tốt.
Tên này giây trước còn nhoẻn miệng cười khoái trí vì sắp cướp được bảo vật sau đó sẽ dùng bí bảo chạy trốn trước con mắt kinh ngạc của tất cả người có mặt. Nào ngờ chư kịp hái thì Bảo quả đột nhiên biến mất 1 cách khó hiểu và cùng với đó là sự tức giận điên cuồng của đầu Ngân Thứu Giác ở ngay đằng sau, vốn dĩ có 7 quả mà hiện giờ đã bị tên nhân loại trước mắt này hái đi mất 4 quả, bảo nó không điên tiết sao được.
Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tên này cũng rất thông minh, không cố gắng hái thêm quả khác mà lựa chọn sử dụng bí bảo của bản thân để rời khỏi. Đầu Ngân Thứu Giác kia đến nơi lại không phát giác được tên nhân loại vừa nãy lại càng điên máu hơn. Nhưng dường như linh trí của nó cũng không thấp, biết không phải là lúc dây dưa với đám nhân loại kia. Ngay tức thì, nó lao đến nhanh chóng nuốt 1 trái Vạn Thụ Bảo Quả vào trong.
Sau đó nó quay người lao đầu rời đi, đám võ giả thấy thế cũng không ai đuổi theo, dù sao cũng còn lại 2 Bảo quả, nếu tranh thủ tốt, nhất định sẽ được một trái, cần gì phải đuổi theo 1 bảo quả đã bị nuốt vào trong bụng kia làm gì, hơn nữa đầu yêu thú đó lại còn không dễ chọc vào, nãy giờ nó đã giết gần chục người rồi, 1 cái chạm nhẹ là trọng thương, 2 cái chạm là đi gặp cụ tổ…
Lúc này đây, cuộc chiến mới chính thức bắt đầu, mới vừa rồi cùng tấn công yêu thú, kẻ nào cũng giữ sức lực không dám thi triển thực lực thật sự của bản thân, hiện tại mỗi đòn đánh ra đều là chí mạng chết người, số lượng thương vong còn lớn hơn vừa nãy nhiều lắm.
Dứt lời
Còn Khôi Vũ thì lặng lẽ lui ra nhường lại sân khấu cho các nhân vật phụ thể hiên. Đám người Thiết Mục lúc này cũng đã hợp sức với Lục hoàng tử cùng tiến lên hái Bảo quả, Khôi Vũ đã dặn họ, lấy được là tốt, không lấy được thì bỏ đi, không cần đưa mình vào chỗ nguy hiểm, bởi vì trong túi đã có hẳn 4 trái rồi.
Đám người Thiết Mục dưới sự trợ giúp của vũ khí Hoàng phẩm cao cấp, trong cùng cấp liệu còn kẻ nào gánh được, tuy lực công kích còn không bằng 1 nửa Ngân Thứu Giác nhưng cũng đủ để đối phó đám người này rồi. Chỉ đến khi Cao Chấn may mắn hái được 1 trái Vạn Thụ Bảo quả thì đám thiên tài thế gia kia đã không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp lấy ra con bài tẩy của bản thân. Lục hoàng tử thấy vậy thì cũng cắn răng lấy ra pháp bảo phong thân mà phụ vương cho hắn, hắn chính là đang đánh cược 1 ván cờ lớn a…
Một số điên cuồng tấn công đám người Thiết Mục nhưng số khác lại tiếp tục tranh Bảo quả còn sót lại trên cây nhưng dù là hướng nào thì nhất thời cả 2 bên đều không được như ý. Đánh cũng đã lâu tuy rằng chưa bị thương nhưng đám người Thiết Mục ít nhiều cũng đã tiêu tốn không ít sức lực, việc rút lui là điều thông minh. Chỉ có tên Đại Vũ là vẫn còn đánh rất hăng, tên này không thèm giữ lại sức lực, 1 lần ra đòn là dùng toàn lực, Thiết Mục ở bên cạnh cũng hết lời với tên này.
Vừa đánh vừa lui, lại có sự hỗ trợ của pháp bảo phòng ngự, tình thế đã không có gì nguy hiểm, Lục hoàng tử lúc này cũng đã có thể hơi hơi mỉm cười trên khóe miệng, còn Đại hoàng tử thì lại không vui được như vậy, y hợp tác với người của Hoàng triều còn lại nhưng không được suôn sẻ như đệ đệ của mình hơn lại còn dính 1 chút thương thế, việc này mà được truyền đi, nhất định sẽ không có kết quả hay ho. Chính vì vậy mà Đại hoàng tử hắn cần phải dồn hết sức lực vào bảo quả cuối cùng ở trên cây kia.
Khôi Vũ lúc này cũng tiến lên hỗ trợ, Khôi Vũ chỉ có thể chữa trị thương thế, còn thể lực của mỗi người thì lại không thẻ giúp gì, kiểm tra lại 1 lượt đám người Thiết Mục, sau đó Khôi Vũ cũng vui vẻ mà chữa trị cho người của Lục hoàng tử, đám người này không có vũ khí Hoàng cấp hỗ trợ, thương thế không những nhiều mà lại còn nặng hơn. Dù sao thì bị 1 đám võ giả cùng cấp vây công, dù có là thiên tài thì trong thời gian dài cũng không trụ được chứ đừng nói là võ giả bình thường.
Lục hoàng tử khi được Khôi Vũ hỗ trợ, vừa cảm kích vừa bất ngờ, thì ra Quán Thủ thành lại chiêu mộ được 1 đan sư trị thương giỏi đến vậy, lần trước ngỏ ý muốn hợp sức với Quán Thủ thành thì lại không có ấn tượng nhiều đối với Khôi Vũ, lần này thì vui rồi, sau này nên lưu tâm nhiều hơn Quán Thủ thành, đan sư trẻ tuổi thế này thực sự rất đáng giá để kết giao.
“Thiết Mục huynh đệ, tại hạ bằng lòng lấy giá cao để mua lại trái Vạn Thụ Bảo Quả vừa rồi…”
“Lục hoàng tử quá lời, Thiết Đoàn đồng ý còn không kịp, dù giữ lại cũng không dùng được, chi bằng mượn hoa hiến phật, ngày sau hi vọng được Lục hoàng tử chiếu cố…”
“Tốt, rời khỏi nơi này rồi lại nói…”