Đến nội dung chính

Chương 50: Đột nhiên tan biến

admin 847 Chữ Cài Đặt

Từng lời bàn tán dấy lên, giống như lửa gặp gió, nhanh chóng cháy lan khắp toàn tông.

Có kẻ hâm mộ, có kẻ nghi ngờ, cũng có kẻ ghen ghét đến đỏ cả mắt.

“Không thể nào! Hắn chỉ là ngoại môn trưởng lão mới được sắc phong, làm sao có khả năng luyện chế pháp bảo cấp bốn?”

“Nhưng tận mắt thấy hắn bán ra đấy thôi, Trân Bảo Các đâu thể dám làm giả…”

“Nếu thật sự là luyện khí sư, vậy địa vị của hắn trong tông môn sẽ thay đổi hoàn toàn!”

Tối hôm đó, tại Chính Đạo Điện của Thánh Đạo Tông,

Chín vị trưởng lão ngồi quanh bàn đá, phía trên là Chưởng môn Đấu Hải với gương mặt nghiêm nghị. Tin tức Cơ Thiên Khôi bán ra pháp bảo cấp bốn đã được báo lại.

Tam trưởng lão Tuyết Linh Tiên Tử cau mày:

“Nếu hắn thật sự có năng lực luyện chế, thì vì sao trước nay chưa từng công khai? Lại chỉ mới nổi lên trong vòng hai năm qua, chuyện này không khỏi quá mức quỷ dị.”
Lục trưởng lão Tề Hồng trước nay luôn có một tia thiện cảm với Cơ Thiên Khôi cũng bật cười:

“Hừ, cho dù có là kỳ tài, thì thân phận hắn vốn thấp kém, từ ngoại môn đi ra, lấy đâu ra tư cách bước lên hàng luyện khí chân chính?”

Lập tức Bát trưởng lão Phương Dương cũng lên tiếng:

“Ngươi nói thế không đúng. Luyện khí sư cấp bốn, cho dù xuất thân ra sao, cũng là trụ cột của tông môn. Nếu Cơ Thiên Khôi thật sự có bản lĩnh ấy, thì Thánh Đạo Tông ta chẳng khác nào thêm một lá bài tẩy to lớn!”

Không khí trong điện lập tức dậy sóng.

Kẻ thì hoài nghi, kẻ thì hâm mộ, người lại đề phòng.

Cuối cùng, Chưởng môn Đấu Hải khẽ gõ ngón tay xuống bàn, giọng bình thản vang vọng cả đại điện:

“Việc này… trước mắt chưa vội kết luận. Tạm thời quan sát, nhưng nếu hắn thật sự là luyện khí sư… thì bằng mọi giá, cũng phải giữ lại cho tông môn, nếu hắn có yêu cầu gì thì toàn lực hỗ trợ hắn.”
Đêm ấy, ngoại viện chìm trong yên tĩnh, ánh trăng bạc phủ một tầng sáng mỏng lên từng mái ngói. Trong gian phòng nhỏ, Cơ Thiên Khôi đã sớm ngả lưng xuống giường, mệt mỏi sau cả ngày vận dụng tâm thần luyện chế pháp bảo cấp bốn.

“Cốc, cốc…”

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Cơ Thiên Khôi mở mắt, thoáng chau mày, rồi cất giọng khàn khàn vì buồn ngủ:

“Vào đi.”

Cánh cửa hé mở, bóng dáng quen thuộc bước vào. Trần Ngọc Phong khoanh tay sau lưng, ánh mắt sáng rực trong bóng đêm, dừng lại trên gương mặt có chút mệt mỏi của Cơ Thiên Khôi.

“Nghe nói sáng nay ngươi đã mang một món pháp bảo cấp bốn đến Trân Bảo Các?” – Hắn hỏi, giọng bình thản, nhưng trong đáy mắt ẩn hiện nét dò xét.

Cơ Thiên Khôi hơi khựng lại, khóe môi cong lên nụ cười nhạt:

“Tin tức lan nhanh thật. Chẳng qua là ta chỉ thử một chút vận khí, may mắn thành công thôi.”
Trần Ngọc Phong nhíu mày, tiến lại gần hơn. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, soi rõ từng đường nét kiên nghị của hắn.

“May mắn ư? Một pháp bảo cấp bốn, ngươi nghĩ có thể giải thích bằng hai chữ ‘may mắn’ sao?”

Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Cơ Thiên Khôi không lập tức trả lời, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn soi thấu lòng người kia. Một lúc sau, hắn khẽ nhún vai:

“Nếu ta nói đúng là nhờ ta luyện chế thì sao? Ngươi cũng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt nghi hoặc giống bọn họ thôi.”

Trần Ngọc Phong im lặng, rồi bất ngờ ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn thẳng vào hắn.

“Khôi, ngươi khác bọn họ. Ta không cần biết ngươi che giấu điều gì, nhưng ta tin rằng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ khiến toàn bộ Thánh Đạo tông phải nhìn lại.”

Trong thoáng chốc, ánh mắt cả hai giao nhau, lặng lẽ mà sâu xa. Ngoài kia gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ, lại dấy lên một tầng ấm áp khó tả.

Đột nhiên, Trần Ngọc Phong lên tiếng, giọng điệu có chút ngượng ngùng,

“Sư đệ, đêm hôm đó là ngươi đúng không? Ta đã nhiều lần gợi ý nhưng Thanh Anh sư muội không hề phản ứng gì cả…”

Cơ Thiên Khôi nghe xong giống như có dòng điện chạy qua, hắn có chút run run không biết trả lời thế nào, Trần Ngọc Phong liền nói tiếp :”Như thế là ta đoán đúng rồi! Ngươi sợ ta đến như vậy sao? Ta có ăn thịt ngươi không?”

Trong lúc Cơ Thiên Khôi còn chưa kịp làm gì thì Trần Ngọc Phong đã nhanh thoăn thoắt lao lên giường đè lên người hắn.

“Sư huynh, ngươi làm gì vậy? Muộn rồi, ta muốn nghỉ ngơi…”