Thanh Anh ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tia sáng rực rỡ:
“Đó là… tiếng chuông chiêu sinh của tông môn!”
Cơ Thiên Khôi nheo mắt, gương mặt thoáng nghiêm nghị:
“Ba năm một lần… kỳ đại sự của Thánh Đạo Tông cuối cùng cũng đến.”
Đúng vậy. Chiêu sinh đại hội — sự kiện trọng yếu của cả tông môn. Mỗi ba năm, Thánh Đạo Tông sẽ mở cổng sơn môn, tiếp nhận thiên tài khắp bốn phương tám hướng. Lần này, không chỉ nội môn, ngay cả ngoại môn trưởng lão cũng sẽ có cơ hội thu nhận đệ tử.
Chính Đạo Điện của Thánh Đạo Tông
Từng cột đá chạm khắc rồng phượng vươn cao chạm tới mây, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh dương, khiến cả tòa điện uy nghiêm rực rỡ như được phủ một tầng thần quang.
Bên trong, hàng trăm đệ tử ngoại môn và nội môn tụ tập đông nghịt, đều đứng ngay ngắn dưới bậc thang dài mấy trăm trượng. Trên cao, hàng chục vị trưởng lão đã an vị, khí thế của mỗi người đều trấn áp thiên địa, khiến cả không gian dường như căng ra, nặng nề đến mức khiến các đệ tử thở không ra hơi.
Trung tâm đại điện, trên long tọa khắc bảy ngôi sao thần quang, chính là Tông chủ Đấu Hải. Hắn khoác đạo bào kim vân, mái tóc bạc tung bay, ánh mắt sâu như hải dương, ẩn chứa uy nghiêm tuyệt đối. Khi hắn khẽ nâng tay, tiếng ồn ào lập tức lắng xuống, im phăng phắc.
Giọng nói trầm hùng của Đấu Hải vang vọng, như tiếng chuông ngân vang khắp bốn phương:
“Hôm nay, Thánh Đạo Tông ta một lần nữa nghênh đón đại sự ba năm một lần — Chiêu Sinh Đại Hội.”
Âm thanh vừa dứt, thiên địa bên ngoài đại điện liền vang lên tiếng sấm, từng đạo phù văn từ hư không hiển hiện, tỏa ra khí tức thánh khiết.
Đấu Hải tiếp tục:
“Ba năm qua, thiên tài các nơi thiên hạ đều mong chờ, hôm nay, tông môn ta lại mở cửa rộng rãi, thu nạp anh kiệt bốn phương. Đây chính là huyết mạch hưng suy của Thánh Đạo Tông, cũng là cơ hội duy nhất cho những kẻ khao khát bước lên con đường cường giả.”
Từng lời, từng chữ, giống như sóng gió trùng thiên, khiến huyết mạch của đệ tử toàn trường sôi trào. Có kẻ hai mắt đỏ bừng, có kẻ run run nắm chặt nắm tay, trong lòng dấy lên cảm giác như muốn bùng nổ.
Một vị trưởng lão râu bạc, ngồi ở hàng ghế cao tầng, cười sang sảng tiếp lời:
“Các ngươi nghe rõ! Lần chiêu sinh này, nội môn trưởng lão có quyền ưu tiên chọn đồ đệ. Sau khi nội môn chọn xong, ngoại môn trưởng lão mới được thu nhận. Dù vậy, chỉ cần các ngươi chứng minh được bản thân, thì cơ hội bước vào Thánh Đạo Tông vẫn nằm trong tay!”
Bên dưới lập tức rộ lên tiếng bàn tán.
“Lần này, không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài đến từ các đại thành, đại gia tộc…”
“Chỉ sợ cạnh tranh sẽ khốc liệt vô cùng…”
“Chỉ cần ta được một trưởng lão nhìn trúng, đời này coi như mở ra con đường khác hẳn rồi!”
Lúc ấy, ánh mắt của nhiều người đồng loạt nhìn về phía những tân ngoại môn trưởng lão — Trần Ngọc Phong và Cơ Thiên Khôi. Một số ánh nhìn mang theo khinh thị, một số thì tò mò, cũng có vài tia ghen ghét sáng lên.
Đấu Hải quét mắt qua, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lẽo như băng sương:
“Nhưng cũng nhớ kỹ, Thánh Đạo Tông ta chỉ cần thiên tài, không cần phế vật. Kẻ nào không đủ bản lĩnh, kẻ ấy sẽ bị đào thải.”
Ngay lập tức, áp lực vô hình như thiên địa đổ xuống, khiến không ít đệ tử thấp kém sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng.
Rồi tiếng chuông lại vang lên ba hồi, kim quang phủ khắp đại điện, báo hiệu sự kiện trọng đại chính thức bắt đầu.
Chuông vàng còn chưa dứt, bên ngoài đại điện, bầu trời đã bừng sáng. Từng đạo quang mang xé rách không trung, phi châu, linh điểu, ngự kiếm… từng phương tiện phi hành nối nhau đáp xuống quảng trường trước điện.
“Đến rồi! Đó là đoàn của Vân gia thành Bắc vực!”
“Nhìn kìa, lại có cả đội hộ tống của Lôi Minh Thành, toàn bộ đều là chân nguyên cảnh trở lên…”
“Trời ạ, kia là Hỏa Linh công chúa của Xích Diễm quốc sao? Nghe nói nàng trời sinh Hỏa Linh thể, cực kỳ bá đạo!”
Tiếng bàn tán nổi lên như sóng triều. Thiên tài bốn phương, kẻ nào kẻ nấy đều khí thế bức người, trên người lấp lóe linh quang, tu vi phần lớn đều đã chạm tới Chân Nguyên cảnh. Có người lưng đeo đại kiếm đen thẫm, bước đi như sấm động. Có kẻ vận bạch y, tóc dài tung bay, khí tức như thần tiên hạ phàm. Lại có những bóng dáng kiều diễm, thiếu nữ linh quang tỏa rực, khiến không ít đệ tử thánh đạo tông lén nuốt nước bọt.
Khí thế bốn phương hội tụ, khiến quảng trường rộng lớn vốn trống trải nay đã căng đầy áp lực.
Trong đại điện, các trưởng lão cao tầng nhìn xuống, thần sắc ai cũng thản nhiên mà uy nghiêm. Chỉ có vài người khẽ gật đầu, hiển nhiên đã sớm lưu tâm tới vài thiên tài trong số đó.
Ở hàng ghế ngoại môn trưởng lão, Trần Ngọc Phong ngồi ngay ngắn. Sau một năm khổ tu, hắn nay đã là Thiên Linh cảnh, khí tức ổn định như biển sâu, chỉ là hắn cố ý thu liễm, nên trong mắt mọi người vẫn chỉ như một tu sĩ trẻ tuổi tuấn tú, khí độ bất phàm. Đôi mắt hắn quét qua, ánh nhìn trầm ổn, nhưng khi dừng lại trên vài thiên tài mang dị tượng, trong đáy mắt khẽ lóe lên chiến ý ẩn giấu.
Cạnh bên, Cơ Thiên Khôi ngồi thẳng lưng. Thân hình rắn chắc, khí tức như ẩn như hiện. Hắn tuy chỉ Chân Nguyên cảnh, nhưng sau những trận chiến sinh tử và kinh nghiệm rèn luyện, trên người hắn đã có loại khí thế cứng rắn như sắt thép, khiến những ai vô tình chạm phải ánh mắt hắn đều sinh ra cảm giác bị ép ngạt.
Bên dưới, nhiều đệ tử ngoại môn xì xầm:
“Chậc, hai kẻ này mà cũng ngồi trên hàng ghế trưởng lão… thật sự chướng mắt.”
“Đừng khinh thường, hôm thí võ ngươi không chứng kiến sao? Bọn họ chính là vượt qua thách thức công khai mới ngồi được chỗ đó đấy.”
“Hừ, may mắn thôi. Đợi khi chiêu sinh xong, chỉ cần đệ tử thiên tài mới được chọn bộc lộ ra, bọn họ lập tức sẽ bị lu mờ!”
Lời ra tiếng vào không ngớt, song ở trên cao, Cơ Thiên Khôi và Trần Ngọc Phong vẫn thản nhiên. Ánh mắt bọn họ nhìn thẳng về phía quảng trường, nơi ánh quang vẫn còn đang lóe rực — mỗi một bóng dáng hạ xuống đều có khả năng là đối thủ, hoặc cũng có thể là đệ tử tương lai dưới trướng mình.
Trên long tọa, Đấu Hải tông chủ cất giọng lần nữa, uy nghiêm trấn áp toàn trường:
“Chiêu Sinh Đại Hội, chính thức bắt đầu! Tất cả thiên kiêu các phương, tiến vào đại điện, đăng ký danh tịch, chờ khảo nghiệm.”
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân vang rền, hàng loạt thiên tài như thủy triều tràn vào. Khí tức trùng thiên, hùng tráng đến mức ngay cả những đệ tử đã quen tu luyện nơi Thánh Đạo Tông cũng phải lùi bước vài phần.
Trần Ngọc Phong khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói với Cơ Thiên Khôi:
“Xem ra lần này sẽ rất thú vị.”
Cơ Thiên Khôi mím môi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười cứng rắn:
“Đúng, càng nhiều thiên tài, càng chứng minh vị trí của chúng ta không dễ lay chuyển.”
Trên cao, ánh mắt một vài vị trưởng lão nội môn khẽ sáng lên, trong lòng thầm gật đầu. Những thiên kiêu kia tuy mạnh mẽ, nhưng bọn họ nhận ra, khí phách ẩn tàng trong hai ngoại môn trưởng lão trẻ tuổi kia, tuyệt không phải hạng người bình thường.
Trong đại điện, ánh sáng từ Linh Căn Tháp rực rỡ, từng tầng phù văn cổ xưa hiện ra, như thông thiên tiếp địa. Đây chính là pháp khí trấn môn chuyên dùng để khảo nghiệm căn cốt, tu vi và tiềm lực linh căn của người tham gia.
Tông chủ Đấu Hải phất tay, giọng nói như sấm:
“Tất cả thiên kiêu, theo thứ tự mà tiến lên, kiểm tra căn cốt.”