Đến nội dung chính

Chương 32: Quỷ Sát cảnh

admin 1.524 Chữ Cài Đặt

“Cuối cùng… thứ tà vật đó cũng bị trừ khử. Lần trước bị thứ đó bắt được, ta mới biết, bao nhiêu đồng môn chết oan dưới tay nó… giờ họ đã có thể an nghỉ rồi.”

Trần Ngọc Phong không nói nhiều, nhưng hàn ý trong đáy mắt hắn lại càng sâu. Hắn nắm chặt trường kiếm, lòng bàn tay rịn mồ hôi, rõ ràng là ấn tượng trước uy thế của Phó Tử Tề. Một kẻ như Tam Độc Quỷ Khí mà còn bị thiêu thành tro bụi, thì trên con đường tu luyện này, bất cẩn một chút chính là vĩnh viễn biến mất.

Tịnh Nhàn thở phào, đôi môi run rẩy, đến giờ vẫn còn chưa hoàn hồn. Nàng nhớ rõ lần trước chỉ một lần đối mặt với Tam Độc Quỷ Khí, bản thân suýt nữa đã hồn bay phách tán, bây giờ nhìn cảnh con Quỷ vật chết thảm, trong lòng vừa run sợ, vừa mơ hồ thấy một loại giải thoát.
Ở phía sau, Chu Bá Tiêu và đám đệ tử Huyết Nguyệt Giáo khác cũng thất thần. Chu Bá Tiêu cắn răng, ánh mắt đảo nhanh, nhưng vẫn không dám mở miệng nửa chữ, chỉ cố giấu vẻ khiếp sợ trong lòng.

Còn Cơ Thiên Khôi — hắn vẫn quỳ gục bên cạnh hố đất, toàn thân chìm trong hắc huyết tinh quang. Tử Huyết Tinh Thạch đang không ngừng hòa tan vào kinh mạch và huyết dịch của hắn, mỗi giọt như một ngọn dao nung đỏ rạch qua da thịt. Làn da hắn nứt nẻ từng mảng, máu đỏ tươi hòa cùng huyết quang thấm ướt y phục, khiến cả thân hình như biến thành tượng đá đang rỉ máu.

Nhưng ngay trong cơn thống khổ tưởng chừng xé nát toàn thân ấy, đôi mắt hắn vẫn mở to, gắng gượng quay sang chiến trường xa xa. Nhìn thấy Tam Độc Quỷ Khí bị nghiền nát dưới hỏa ấn của Phó Tử Tề, trong lòng hắn dù đang đau đớn đến run rẩy, vẫn không khỏi thầm dấy lên một tia vui mừng — cái mối họa từng bám theo bọn họ như bóng ma, cuối cùng cũng hoàn toàn chấm dứt.
Hơi thở hắn dồn dập, lồng ngực phập phồng, khẽ lẩm bẩm trong cổ họng như để tự trấn an bản thân:

“Tốt… ít nhất… kẻ đó đã… chết rồi…”

Lời chưa dứt, một cơn đau khác lại ập đến, khiến cơ bắp hắn co giật dữ dội, ngón tay siết chặt mặt đất rạn nứt, mồ hôi máu nhỏ xuống từng giọt.

Tiếng tro bụi của Tam Độc Quỷ Khí còn chưa tan hẳn trong gió, một luồng hắc khí liền cuồn cuộn nổi lên. Tân Sinh Oán Ma gào rít một tiếng chói tai, đôi mắt đen đặc lóe lên ánh sáng tham lam, rồi toàn thân như một bóng quỷ khổng lồ lao vọt tới.

“Không xong!” – Phó Tử Tề biến sắc, lập tức giơ tay thúc động pháp bảo, một luồng Hỏa Nguyên Khí nóng rực bùng lên chặn đường. Huyền Chung Tử cũng quát lớn, tay vung Cổ Kính Pháp Chung phát ra tiếng chuông chấn động không gian.
Thế nhưng, thân hình Tân Sinh Oán Ma chỉ hơi khựng lại một nhịp, rồi gầm lên dữ dội. Hai cánh tay quỷ khổng lồ của nó vung một vòng, lực đạo như cuồng phong quét ngang, trực tiếp hất văng hai vị trưởng lão ra xa mấy trượng.

Ầm! Ầm!

Mặt đất nứt tung, đá vụn bay mù.

Chớp mắt, thân ảnh nó đã áp sát bên cái xác còn vương chút hắc huyết khí của Tam Độc Quỷ Khí. Cái miệng nứt dài đến tận mang tai há rộng, từng dòng khí đen ngùn ngụt bị hút vào trong, kéo theo cả đám tro tàn còn chưa kịp tan biến.

Cảnh tượng ghê rợn đến mức khiến tất cả đều nghẹn thở.

Chỉ trong vài hơi thở, thi thể đã hoàn toàn biến mất, ngay cả dấu vết cũng không còn. Một luồng yêu khí tà ác lan tỏa, khiến hàn khí trong hắc cốc lập tức dâng lên thêm mấy phần.

“Khốn kiếp! Nó đang… cắn nuốt Tam Độc Quỷ Khí để lột xác!” – Phó Tử Tề siết chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch.

Tiếng gào của Tân Sinh Oán Ma vang vọng, thân thể nó co rút từng đoạn, cơ bắp rung chuyển kịch liệt như có hàng vạn lưỡi dao đang mổ xẻ từ bên trong. Da thịt vốn sần sùi, mốc meo, đầy những khe nứt đen kịt dần khép lại.

“Xì xì… xì xì…”

Từng lớp da cũ như xác thối bong ra, rơi xuống đất, để lộ một lớp da mới nhẵn nhụi, trơn láng như tượng điêu khắc. Tuy không mang chút hồng hào của sinh mệnh mà chỉ là màu xám tro chết chóc, nhưng rõ ràng đã không còn vẻ kinh tởm gớm ghiếc như trước.

Thân hình vốn to lớn cồng kềnh cũng co nhỏ lại, dáng dấp ngày càng giống hình người. Dáng đứng thẳng, cánh tay dài, khuôn mặt mờ mịt đường nét nhưng lại thấp thoáng giống một thanh niên nhân loại mười mấy tuổi.

“Không… nó… nó đang tiến hóa thành nhân hình quỷ sao?” – Tịnh Nhàn che miệng, mắt trừng lớn, vừa sợ hãi vừa run rẩy.

Một luồng khí tức mới bùng nổ từ trong thân thể nó, nặng nề như sơn nhạc, khiến tất cả mọi người đều cảm giác trái tim bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Cơ Thiên Khôi dù đang quằn quại trong đau đớn, máu từ khóe miệng trào ra, vẫn mở to mắt nhìn sang. Trong đầu hắn vang lên âm thanh lạnh băng của hệ thống:

【Cảnh báo: Tân Sinh Oán Ma (新生怨魔) – đã hấp thu Tam Độc Quỷ Khí, tiến hành biến dị nhân hình. Cảnh giới: Quỷ Nô đại cảnh- Thiên Linh cảnh viên mãn, đang tiếp tục thăng cấp.】

Từng tiếng “rắc rắc” vang lên khi xương cốt nó tái cấu trúc. Hắc khí cuộn trào, vương vãi thành từng dải khói mờ, bao phủ cả không gian. Thân ảnh Tân Sinh Oán Ma dần ổn định, mái tóc dài xám tro buông xuống, khuôn mặt còn mơ hồ song đã hiện ra vài đường nét gần với nhân loại.

Đôi mắt nó mở ra—hai hố sâu đen kịt tựa vực thẳm, không hề có tròng trắng, nhưng bên trong lại ẩn chứa một loại linh trí lạnh lùng.

Tất cả mọi người đều siết chặt vũ khí, hít thở khó khăn.

“Các ngươi…” – Giọng nói khàn khàn, khô ráp nhưng rõ ràng thoát ra từ miệng nó, từng chữ như chuông đồng chấn động vào trong tâm hồn. – “Đều… sẽ trở thành… tế phẩm của ta…”

Âm thanh vang vọng như đến từ tận vực sâu Cửu U, khiến từng lỗ chân lông của mọi người dựng đứng.

Phó Tử Tề run nhẹ tay, kinh hãi thốt lên:

“Không thể nào… ta không cảm nhận được khí tức của nó!”

Huyền Chung Tử mặt mũi trắng bệch, thở dồn dập:

“Không… nó đột phá Đạo Hư cảnh ư… dường như thân thể mang theo ý chí áp chế, tựa như một cường giả thật sự đang tuyên phạt!”

Quanh thân Tân Sinh Oán Ma, từng sợi khí xám như xúc tu vươn ra, quấn chặt lấy hư không. Mỗi câu chữ nó nói ra, cả kết giới như rung chuyển, mặt đất run bần bật.

Cơ Thiên Khôi trong cơn đau quặn thắt vẫn không thể dời mắt khỏi nó. Hắn cắn răng, trong đầu hiện lên âm thanh hệ thống lạnh băng:

【DING! Tân Sinh Oán Ma đã đột phá Quỷ Sát cảnh】

【Cảnh báo cấp độ báo động đỏ: Tân Sinh Oán Ma đã sản sinh Ngôn Linh uy lực, có khả năng gây chấn động linh hồn trực tiếp.】

【Đánh giá: Nguy cơ vượt chuẩn — tử vong tập thể có thể xảy ra.】

【Tỷ lệ sinh tồn của chủ ký chủ: 12%.】

Tiếng nổ “Ầm ầm” vang vọng, đất trời bỗng như bị lật ngược. Ngay giữa Hắc Vân Cốc, hắc vụ cuộn trào như sóng thần, từng tia sáng đỏ như máu rạch nát tầng mây. Thân thể Tân Sinh Oán Ma co rút lại, xương cốt nứt toác rồi liền lại, cuối cùng đứng sừng sững như một kẻ nhân loại quái dị—cao lớn, thân hình cân xứng, nhưng làn da tro xám bóng loáng không một tia sinh khí.

Trên trán nó, một phù ấn đen kịt xoay tròn chậm rãi hiện ra—Đạo Ấn Quỷ Sát!

Trong khoảnh khắc ấy, cả thiên địa như nghẹt thở.

“Đạo… sinh từ hư vô… hư không chính là nơi ta bước vào…” – Giọng nói của nó vang lên, giờ đây không còn khàn khàn, mà mang theo chấn động như ma âm cổ chú, mỗi chữ rơi xuống liền hóa thành âm ba đè ép tâm thần người nghe.

ẦM!!!

Một tầng Không Gian Chi Lực sơ cấp bùng phát. Không gian bốn phía dao động dữ dội, từng vết nứt nhỏ như hư không muốn vỡ tung. Làn sóng xám tro lan rộng ra, lấy Tân Sinh Oán Ma làm trung tâm, quét sạch cả cốc.